Doanh nhân Đặng Ngọc Chúc: “Nắm tay nhau vượt qua gian khó”

Gia đình là tất cả, có gia đình sẽ có tất cả. Nếu bạn chưa tin điều này, hãy gặp doanh nhân Đặng Ngọc Chúc. Trắng tay sau khi đầu tư kinh doanh phân phối mỹ phẩm, những tưởng sự nghiệp kinh doanh sẽ “đặt dấu chấm” hết ở đó. Nhưng bằng tình yêu dành cho đứa con gái bé bỏng và sự chia sẻ của người chồng, chị đã bắt tay gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và thành công.

 WJ4A4182

Chồng con là động lực giúp tôi chiến thắng nghịch cảnh

Sau khi kết hôn, chị theo chồng về Vĩnh Long sinh sống, tạm xa công việc, xa Sài Gòn mảnh đất đã chị đã gắn bó thân thuộc. Nhớ lại tháng ngày cơ cực chị bùi ngùi kể: “Ban đầu, tôi bằng lòng với vai trò là một người mẹ hiền, vợ đảm chăm lo chu toàn cho chồng, cho con. Nhưng ở nhà được một thời gian, tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng bí bách, như bị cách ly hoàn toàn với xã hội bên ngoài. Tôi xin chồng được đi làm trở lại, thương vợ ở nhà lủi thủi một mình anh đồng ý”.

WJ4A4301
Vừa học, vừa làm khi đã tích lũy được chút kinh nghiệm, hai vợ chồng bàn với nhau sẽ mở đại lý phân phối mỹ phẩm. “Chồng tôi chạy vạy khắp nơi rồi cũng đủ vốn, những tưởng công việc kinh doanh sẽ “thuận buồm xuôi gió”, ai ngờ trong phút chốc mọi thứ tiêu tan, nợ nần chồng chất. Đau đớn đến tột cùng. Tôi ôm con về nương nhờ nhà mẹ đẻ. Ngày đó, đêm nào tôi cũng khóc, khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, mình không thể buông xuôi mọi thứ, rồi tương lai con mình sẽ ra sao, mình cũng phải có trách nhiệm gánh trả nợ với chồng nữa, không thể để anh ấy một mình gánh vác mọi thứ được. Sau những đêm dài trăn trở, tôi quyết định sẽ đứng lên và làm lại từ đầu”. Nhớ lại những biến cố đó, chị vẫn không khỏi xúc động.

WJ4A4363

Bắt đầu lại từ “con số 0”

Chị quay lại Vĩnh Long tìm kiếm việc làm. Suốt mấy tháng trời đó, hai mẹ con phải đối diện với cái đói, cái khát, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ. Thấy hoàn cảnh đáng thương, một người bạn cho vay tiền để làm kinh doanh. Chị không làm đại lý bán mỹ phẩm nữa mà chuyển sang sản xuất. Chị nhớ lại: “Tôi bắt tay vào nghiên cứu và chiết xuất được một số sản phẩm, rồi lặn lội khắp nơi để chào hàng và ký gửi. Ngặt nỗi đi đến đâu, người ta cũng lắc đầu nguây nguẩy. Quyết không bỏ cuộc tôi thương lượng với các cửa hàng cho tôi gửi sản phẩm khi nào bán được thì mới nhận tiền. Nhờ trời thương nên dần dần tôi đã gây dựng được cơ sở, có các đại lý phân phối nhỏ. Thấy vợ ngày đêm vất vả, mất ăn thiếu ngủ làm hàng, thương vợ, chồng tôi cũng xúm vào giúp tôi một tay. Từ đó, anh phụ trách nghiên cứu sản xuất, còn tôi sẽ lo đối ngoại, tìm nhà phân phối”.

“Đồng vợ, đồng chồng tát biển đông cũng cạn” thị trường kinh doanh ngày càng được mở rộng. Hai vợ chồng chị quyết định lên Sài Gòn để tiện cho việc kinh doanh.

WJ4A4218

Gầy dựng nên thương hiệu Lê Vân.

Năm 2014, công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân ra đời. Sau ba năm đi vào hoạt động, từ thị trường phân phối nhỏ lẻ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đến nay, mỹ phẩm Lê Vân đã có mặt rộng khắp cả nước và xuất khẩu ra một số nước như: Malaysia, Hàn Quốc…

Các dòng sản phẩm của Lê Vân được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tuân thủ các quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc từ thiên nhiên, nhập khẩu từ Đức, Pháp, Nhật Bản.

WJ4A4463

Phương châm của chúng tôi là cung cấp sản phẩm chất lượng hiệu quả đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, trong những năm qua, Lê Vân đã phối hợp với các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tại các trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Da liễu TP. HCM để thực hiện nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm tính hiệu quả, độ an toàn trước khi sản phẩm được đưa đến tay người tiêu dùng.

Tháng 7 năm 2015, mỹ phẩm Lê Vân đã vinh dự nhận Cúp Sản phẩm an toàn vị sức khỏe cộng đồng và Bằng chứng nhận chìa khóa vàng cho sự thành công năm 2015.

Tháng 6 năm 2017, mỹ phẩm Humnile – dòng thương hiệu nổi bật nhất của Lê Vân chính thức nằm trong danh sách Top 10 sản phẩm – Dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng.


WJ4A4460

Sau công việc, gia đình là số 1

Hơn 10 năm gắn bó bên nhau, họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua mọi gian khó, chị luôn biết ơn những chia sẻ, sự giúp đỡ tận tình, sự đồng cảm cộng khổ của chồng – doanh nhân Lê Trần Trí Dũng.

Trong câu chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng khi nhắc đến chồng, đôi mắt chị lại ánh lên rạng rỡ, nụ cười như chứa một trời yêu thương dành cho chồng, chị kể: “10 năm trước, lúc đó tôi chỉ là một cô công nhân nghèo, lương tháng vài trăm đồng, còn anh là kỹ sư cho một công ty nước ngoài. Nhưng anh đã không màng đến địa vị, khoảng cách giàu nghèo, anh đến với tôi bằng tình yêu chân thành, chính tình yêu ấy đã giúp tôi chiến thắng nghịch cảnh để có được như ngày hôm nay”.

WJ4A4442

Khi được hỏi bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình chị là gì, chị không ngại ngần chia sẻ: “Vợ chồng mỗi người một tính nên chỉ cần chịu khó lắng nghe, nhường nhịn và tôn trọng nhau thì không mâu thuẫn nào là không thể giải quyết được. Đồng ý rằng ai cũng có cái tôi, nhưng cái tôi cá nhân nên được dưới tình yêu thương thì tình cảm vợ chồng mới bền vững được”.

Năm 2016, chính nhờ câu nói của con gái “Mẹ là thần tượng của con” và sự động viên, khuyến khích của chồng, chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân châu Á người Việt tại Nhật Bản, chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất – Miss online. Sau cuộc thi, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, đi đến đâu người ta cũng thấy chị tình tứ, tay trong tay bên chồng.

Với chị ngoài công việc thì chồng và con gái là quan trọng nhất, nên cứ hễ xong việc là chị vội trở về nhà làm người mẹ hiền, vợ đảm, chị nói: “Tôi thấy hạnh phúc khi tự tay nấu cho chồng, cho con những bữa ăn ngon, thích tự chuẩn bị cho anh bộ quần áo tươm tất mặc mỗi ngày”.

WJ4A4248

Nữ doanh nhân giàu lòng từ tâm

Mỗi tháng, chị đều dành một ngày để tặng gạo, nhu yếu phẩm cho những ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, người nghèo, tổ chức những chuyến từ thiện đi đến các vùng quê xa để trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng gạo, ủng hộ tiền cho chị em mắc bệnh hiểm nghèo. Chị cũng tài trợ cho rất nhiều hoạt động của sinh viên như: Cặp đôi Quản trị 2016 của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học Công Nghệ Sài Gòn; Khởi nghiệp tinh gọn với sản phẩm handmade của trường đại học Kinh Tế TP. HCM…

WJ4A4399

Với những thành công đã đạt được và tấm lòng nhân ái bao la, trong năm 2016, Hoa hậu – doanh nhân Đặng Ngọc Chúc đã được độc giả của ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay bình chọn là Người Phụ Nữ của năm 2016.

WJ4A4411

Không bằng lòng với những gì đã có được, doanh nhân Đặng Ngọc Chúc cùng chồng là doanh nhân Lê Trần Trí Dũng ngày đêm miệt mài làm việc, nghiên cứu, không ngừng học hỏi để tiếp tục cho ra đời những dòng sản phẩm chăm sóc da ưu việt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Họ đã nguyện luôn nắm tay nhau để vượt qua gian khó để có tất cả.

Thu Hằng

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN