CEO Tâm Uyên chinh phục giấc mơ nâng tầm ngành khoa học sắc đẹp

Gặp gỡ Doanh nhân Tâm Uyên – Nữ CEO tiên phong mang công nghệ vi kim gai Nanotox nâng tầm ngành khoa học sắc đẹp Việt Nam.

tam uyen8 năm 1 chặng đường chinh phục giấc mơ nâng tầm ngành khoa học sắc đẹp Việt Nam

Tuy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, nhưng ở tuổi 33, Doanh nhân Tâm Uyên (Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tâm Uyên) đã quyết tâm chuyển hướng để theo đuổi niềm đam mê với ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Năm 2015, chị sáng lập nên Công ty TNHH Blue Sea với nhiều thành tích đáng nể. Năm 2018, CEO Tâm Uyên đoạt giải Hoa hậu Phong cách tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt và ngày càng nổi danh hơn. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay phỏng vấn nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng và kiên trì này nhé.

2Doanh nhân Tâm Uyên nhận giải Hoa hậu Phong cách cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018

PV: Xin chào CEO Tâm Uyên, cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Trước hết, chị hãy gửi lời chào đến độc giả và giới thiệu qua về bản thân cũng như công ty Blue Sea nhé!

CEO Tâm Uyên: Xin chào độc giả của báo Phụ Nữ Ngày Nay, tôi là Tâm Uyên, hiện đang là CEO của Công ty TNHH Blue Sea – đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối nhiều dòng sản phẩm công nghệ cao Hàn Quốc.

Quyết định dấn thân vào ngành sắc đẹp muộn hơn người khác khi đã 33 tuổi, rất nhiều người cho rằng tôi đã quá mạo hiểm khi chuyển ngành, từ bỏ một công việc ổn định để chuyển hướng sang lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng với lòng quyết tâm và sự kiên trì, tôi quyết định sang Hàn Quốc du học sâu về chuyên ngành da.

Dù có nhiều thời điểm vô cùng khó khăn, áp lực và suy nghĩ đến thất bại, nhưng tôi thầm biết ơn bản thân vì đã không chùn bước. Giờ đây, sau 8 năm cố gắng không ngừng nghỉ, tôi đã chứng minh được con đường mình chọn là đúng đắn bằng những thành công của Blue Sea.

PV: 8 năm có thể nói là một hành trình khá dài, chị có thể chia sẻ thêm về những thành tích ấn tượng mà mình đã đạt được trong hành trình làm nghề không?

CEO Tâm Uyên: Nói là thành tích ấn tượng thì cũng hơi quá lời, vì thành tích với tôi có thể chỉ là chuyện nhỏ với người khác, nhưng tôi luôn tự hào vì bản thân đã cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày để hoàn thiện mình và đưa Blue Sea phát triển lớn mạnh hơn. Sau 8 năm hoạt động và không ngừng phát triển Blue Sea, hiện chúng tôi đã trở thành đại diện phân phối độc quyền của 10 thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam, với những cái tên tiêu biểu như IDENEL, ILLON, DeH, R4U, Lady goong,…

3CEO Tâm Uyên với bộ sản phẩm của IDENEL được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Blue Sea

Blue Sea cũng đang sở hữu hai spa thẩm mỹ quốc tế Blue Sea với doanh thu gần 500,000 đô la mỗi năm và sở hữu học viện đào tạo quốc tế UNNY Beauty cấp chứng chỉ nghề của Bộ lao động thương binh xã hội.

4Đội ngũ chuyên viên tại Viện Đào tạo quốc tế UNNY Beauty – Trực thuộc Công ty TNHH Blue Sea do CEO Tâm Uyên quản lý

Ngoài Blue Sea thì cá nhân tôi cũng may mắn đạt giải Hoa hậu Phong cách tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2018 và được tín nhiệm trở thành phó chủ tịch tổng liên đoàn thẩm mỹ QT IFBC Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời là thành viên ban giám khảo các cuộc thi thẩm mỹ quốc tế – điển hình là IBEC lần thứ 14 và 15.

PV: Được biết ngoài những thành tích kể trên, Blue Sea còn là đơn vị tiên phong đưa công nghệ vi kim vào Việt Nam, tạo nên bước tiến mới trong việc làm đẹp bằng công nghệ bán xâm lấn. Chị có thể chia sẻ thêm về công nghệ này được không?

CEO Tâm Uyên: Năm 2023 sẽ là năm bùng nổ xu hướng làm đẹp tại nhà nhờ công nghệ vi kim gai Nanotox của Hàn Quốc, và Blue Sea chính là nhà phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam.

Vi kim gai Nanotox đặc biệt ở chỗ sử dụng công nghệ chống lão hóa Altum Peptide được nghiên cứu chuyên sâu tại viện nghiên cứu SR Biotek, có khả năng thẩm thấu vào da cao gấp 60 lần các loại mỹ phẩm thông thường, giúp khách hàng duy trì làn da trẻ đẹp không tuổi. Bởi trên thực tế, khả năng các hoạt chất được đưa vào da chỉ là 0,3%, đó là lý do khiến nhiều người dù sử dụng những loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng làn da vẫn không có nhiều cải thiện đáng kể. Vi kim gai Nanotox sử dụng các kim gai nano siêu nhỏ có gắn Altum Peptide cùng nhiều hoạt chất khác đi sâu vào tận lớp đáy của da, giúp da hồi phục nhanh chóng những tổn thương và tái tạo tế bào mới cho một làn da khỏe mạnh từ gốc. Không những vậy, Nanotox còn có thể sử dụng tại nhà dễ dàng, không gây sưng đỏ, an toàn tuyệt đối cho da và là dẫn xuất cho các bước chăm sóc da tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.

5Sản phẩm Vi kim gai Nanotox do Công ty TNHH Blue Sea phân phối độc quyền tại Việt Nam

Mang giấc mơ nâng tầm ngành khoa học sắc đẹp Việt Nam, Blue Sea đã đầu tư ngân sách 3.5 tỷ đồng cho các spa đại lý để khách hàng được trải nghiệm miễn phí công nghệ vi kim gai tại nhà vào năm 2021. Sau khi trải nghiệm sản phẩm, hàng nghìn khách hàng đã thấy sự thay đổi rõ rệt trên da, cảm nhận như được tái sinh làn da mới hồng hào, khỏe đẹp và mịn màng hơn rất nhiều.

Trước Vi kim gai Nanotox, Blue Sea cũng đã phân phối sản phẩm Raphitox được đài truyền hình VOV vinh danh là thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng, như một ghi nhận cho những nỗ lực của tôi và tập thể công ty.

Châm ngôn nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong, an toàn, tự nhiên cho phụ nữ Việt bằng công nghệ tiên tiến

“Phát huy thế mạnh là dòng sản phẩm Vi Kim Sinh học IDENEL hỗ trợ điều trị nám, lão hóa hiệu quả nhất. Blue Sea tiếp tục mang đến những sản phẩm công nghệ mới nhất đến từ Hàn Quốc. Đồng thời, đáp ứng sự mong đợi về hiệu quả làm đẹp cho ngành da liễu Việt Nam” – CEO Tâm Uyên chia sẻ thêm về đóng góp của Blue Sea trong ngành.

Dòng mỹ phẩm sinh học mang thương hiệu Vi kim Sinh học được Blue Sea cung cấp đã trở thành một sản phẩm quen thuộc và được sử dụng tin cậy bởi các bác sĩ da liễu và chủ spa trên toàn quốc. Sự đảm bảo tuyệt đối cho người dùng là mục tiêu mà Vi kim Sinh học luôn hướng đến. Với công nghệ tiên tiến, sản phẩm mang đến tính an toàn và hiệu quả đáng kể, đồng thời cam kết với chất lượng cao nhất mà thương hiệu của nó đem lại. Blue Sea là công ty sở hữu độc quyền sản phẩm Vi kim Sinh học, bao gồm Raphitox, Silitox, Vi kim vàng 30%, Nanotox, Peptaxel,… đã được cấp bằng sáng chế trên thị trường Việt Nam.

Hà Nguyên

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN