Ung thư xin đừng tuyệt vọng

Hơn 10 năm qua, sau báo cáo của GS.TS di truyền học phân tử, Stephen A. Levine, Viện trưởng Viện nghiên cứu dị ứng, California, Hoa Kỳ tại Hội nghị về y học dinh dưỡng – francisco 5/2004 về “ Tỷ lệ thành công của phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược dựa trên khái niệm Năng lượng sinh học thần kinh”, nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối ở Mỹ và Việt Nam nhờ áp dụng phương pháp này đã diệt được khối u, chống di căn, khỏe mạnh, không đau và tránh các biến chứng khi hóa xạ trị.

Những kết quả không ngờ!

 Những đột phá về điều trị ung thư bằng phương pháp Năng lượng sinh học thần kinh dùng thảo dược chống lại các tế bào ung thư, nâng cao thể trạng bệnh nhân, giảm đau mà không gây tác dụng phụ… không chỉ trở thành huyền thoại tại Mỹ với hàng trăm ca ung thư: phổi, gan, vú, tiền liệt tuyến, não….được điều trị thành công tại trung tâm Get well natural USA. Đài truyền hình tại Mỹ cũng đã giới thiệu 1 số trường hợp ung thư điển hình được điều trị tốt bằng phương pháp này như: trường hợp của cô Tiffany Gardere bị khối u não to 60mm đè lên khu trung tâm thần kinh gây đau đầu và “mù mắt” nhưng không thể phẫu thuật và điều trị theo tây y, nhưng sau 6 tháng áp dụng phương pháp này, khối u nhỏ lại chỉ còn bằng hạt đậu xanh nhờ đó em đã tiếp tục theo đuổi và đoạt ngôi vô địch giải võ tài năng thế giới (Disneyworld, 2007). Trường hợp của ông Doll bị ung thư ác tính ở bụng, bà Patrica bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ông Jame ung thư đại tràng di căn giai đoạn 4… khỏi bệnh là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của phương pháp.

Tại Việt Nam, sau gần 10 năm áp dụng phương pháp này, nhiều hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều ca bệnh chữa trị thành công đã được giới thiệu trên các báo. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa I Đặng Phương Thảo, chuyên gia tư vấn thì đây chỉ là một con số rất nhỏ so với hàng nghìn người đã được khám, tư vấn dùng thảo dược. Nhiều bệnh nhân khi tìm đến với phương pháp này, cơ hội sống tưởng như đã hết lại được mở ra và họ không ngờ mình lại khỏe mạnh

–  Đó là trường hợp của bệnh nhân  58 tuổi , quê ở Quảng Ngãi được chẩn đoán u thanh quản chỉ định cắt khối u. Tuy nhiên, sau khi mổ bệnh nhân tiếp tục bị sưng tấy, các bác sĩ yêu cầu cắt dây thanh quản, điều trị bằng xạ trị và hóa trị kết hợp uống thuốc của bệnh viên. Nhưng sau nhiều tháng, bênh nhân thấy vẫn sưng tấy, đau đớn,không ăn được. Thật may mắn qua đọc báo sức khỏe và biết đến phương pháp dùng thảo dược. Kết quả thật bất ngờ sau 3 tháng tái khám chỉ số ung thư bình thường. Hiện tại sau 2 năm dùng thảo dược và  đi khám định kỳ chỉ số ung thư bình thường, bệnh nhân ăn uống tốt, đi làm bình thường.

– Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ  54 tuổi ở Thành phố HCM, đi khám và phát hiện bị K gan trên cơ sở bị Viêm Gan mãn. Chị đã tiến hành mổ cắt tại Gan 2 lần trong 1 năm. Tại BV UB TP HCM, sau khi phẫu thuật  thể trạng gầy yếu và da vàng. Mệt mỏi chán ăn. Sau khi sử dụng 2 loại thảo dược chị nhận thấy hiệu quả rõ rệt, sức khỏe ổn định hơn, khối u ở gan cũng không còn.

Đánh tan biến chứng của hóa, xạ trị

Theo BS Thảo, trong khuôn khổ bài báo, thật khó có thể kể hết những bệnh nhân theo phương pháp này đã có kết quả tốt. Khi sử dụng các dòng sản phẩm chuyên biệt, nhiều khối u không còn khả năng phẫu thuật của bệnh nhân đã được thu nhỏ, người bệnh khỏe mạnh, không đau. Đặc biệt, khi dùng hỗ trợ trong điều trị phẫu thuật, xạ trị và hóa chất, bệnh nhân thấy khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, giảm được rất nhiều biến chứng do xạ hóa trị gây ra, có sức khỏe vượt qua điều trị 1 cách dễ dàng và đặc biệt chống được di căn một cách hiệu quả.

Trường hợp của một bệnh nhân nữ, 61 tuổi ở Bắc Ninh, bị ung thư phổi cách đây 2 năm phải truyền hóa chất. Nhờ chồng là là giảng viên của 1 trường cao đẳng mua thảo dược cho uống, chị không chỉ có thêm sức mạnh vượt qua 72 ngày truyền hóa chất (18 đợt) trong tình trạng sức khỏe rất tốt, không giảm hồng cầu bạch cầu, ăn uống tốt và không bị các phản ứng phụ của hóa chất. Hiện tại, các khối u tại phổi đã xơ hóa, sức khỏe tốt, chị đi chơi nhiều nơi.

Một trường hợp khác, đó là bệnh nhân T, 29t, quê Quảng Ngã bị khối u trong đại tràng, khối u có đường kính khoảng 2cm ở đại tràng phải và tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi, bệnh nhân phải tiến hành hóa trị sau phẫu thuật. Sau hóa trị bệnh nhân gầy sút cân, ăn uống kém,đi lại khó khăn. Qua giới thiệu,  và được  sự tư vấn của các chuyên gia, bênh nhân đã sử dụng theo phương pháp mới và thường xuyên tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ (3 tháng 1 lần). Sau 2 năm dùng thảo dược sức khỏe bệnh nhân bình thường, chỉ số ung thư bình thường. Bệnh nhân hiện tại đang làm công nhân vận hành nhà.

Giải thích về cơ chế tác dụng, các bác sĩ tư vấn cho biết: Phương pháp này sử dụng các chế phẩm được chiết xuất từ các chất dinh dưỡng và các loại thảo dược quý hiếm kết hợp với chế độ ăn uống, môi trường và lối sống lành mạnh. Phương pháp này có tác dụng đào thải độc tố (tác nhân gây ra ung thư), cung cấp những chất có khả năng kiềm chế sự phát triển của khối u, kích thích nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, cung cấp năng lượng cho tế bào, chống suy kiệt, phục hồi sức khỏe. Giúp bệnh nhân giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau 1 thời gian sử dụng, kết quả chụp chiếu và xét nghiệm lại cho thấy khối u đã nhỏ lại hoặc tiêu mất hoặc các chỉ số về ung thư được cải thiện rõ rệt.

Một trong các sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân điều trị Ung thư của công ty Vietmedicare
Một trong các sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân điều trị Ung thư của công ty Vietmedicare

Điện thoại tư vấn:
04-35379450/01234.222.444
Công ty Vietmedicare
Phòng 203, tòa 133 Thái Hà, Hà Nội

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN