Tin vui không phải chỉ riêng đối với bác Tứ

Tăng tiết mồ hôi, một chứng bệnh không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để lại cho người bệnh nỗi ám ảnh về sự mặc cảm trong giao tiếp, bất tiện trong công việc và cảm giác khó chịu dai dẳng. Chính vì thế, nhiều người đã và đang tìm đến các phương pháp điều trị khác nhau, hy vọng chữa trị dứt điểm chứng bệnh này.

Thực tế nhiều người đành chấp nhận chung sống cả đời với bệnh vì họ gặp rất nhiều trở ngại trong việc chữa trị. Tuy nhiên, bằng lòng kiên trì, một số người đã may mắn tìm ra cách chữa trị bệnh hiệu quả, trong đó có bác Nguyễn Ngọc Tứ, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Bác Tứ năm nay 79 tuổi – cái tuổi nó đuổi xuân đi, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy ở bác một sự tinh anh và mạnh khỏe. Khi chúng tôi ghé thăm, bác đưa chúng tôi xem những ghi chép tỉ mỉ về diễn biến và quá trình điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi. Nhận tờ giấy với những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng, chúng tôi thật sự cảm phục về sự cẩn thận của bác.

Ảnh minh họa
                                                                Ảnh minh họa

Trong không khí thân tình, cởi mở, bác Tứ tâm sự: “Tôi bị bệnh ra mồ hôi nhiều từ những năm 60, vào thời gian tôi tham gia kháng chiến. Kể từ đó, dù mùa hè hay mùa đông, thời tiết nóng hay lạnh, từ sáng tới lúc đi ngủ, mồ hôi đều ra ướt đẫm tay, chân, nách nhỏ thành giọt. Khi mồ hôi ra, tay chân và người rất lạnh, mùa hè thì không sao, nhưng đến mùa đông, dù mặc nhiều áo tôi vẫn thấy rét. Tình trạng đó kéo dài quanh năm, tôi cảm thấy rất bất tiện trong sinh hoạt, giao tiếp và ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Khi chúng tôi hỏi “căn bệnh đó khó chịu thế, tại sao bác không tìm cách chữa trị sớm?”, giọng bác chùng xuống: “Tôi muốn chữa, nhưng không biết thuốc gì hay nơi nào chữa bệnh này cả”. Nhiều người cũng mách bác đi phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm, nhưng bác không muốn có sự can thiệp của dao kéo vào cơ thể. Khi hay tin, một đồng nghiệp bị chứng ra nhiều mồ hôi tay, chân đã phẫu thuật cắt hạch giao cảm kể lại với bác rằng, tuy bàn tay không tiết mồ hôi nữa, nhưng lúc nào cũng thô ráp, nóng rát khó chịu. Từ đó, bác từ bỏ ý định cắt hạch giao cảm.

Bẵng đi một thời gian, tình cờ  qua thông tin trên báo, bác biết đến thực phẩm chức năng (TPCN) Hòa Hãn Linh hỗ trợ điều trị chứng ra nhiều mồ hôi. Thấy sản phẩm ở dạng viên, dùng theo đường uống rất thuận tiện lại có nguồn gốc thảo dược, bác mua ngay và uống với liều cao nhất 9 viên/ngày. Sau khi uống hơn 3 tháng, bác Tứ thấy bệnh ra mồ hôi giảm hẳn. Đến nay, về cơ bản mồ hôi không còn ra ở tay, chân nữa. Bác cho biết thêm: “trong một lần trở trời, bác có ra mồ hôi, nhưng chỉ hơi dính ở tay và kéo dài 15 phút rồi lại khô”. Kể đến đây, ánh mắt bác Tứ không giấu nổi niềm vui. Bởi, sau hơn 40 năm, cuối cùng bác Tứ cũng đã yên tâm sinh hoạt và làm việc mà không còn gặp trở ngại nào do chứng bệnh tăng tiết mồ hôi. Đây thật sự là một tin vui không chỉ đối với bác Tứ, mà với rất nhiều người đang phải chung sống với bệnh tăng tiết mồ hôi.

Thanh Xuân
Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả có thể liên hệ số ĐT: 0962546541

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN