Dưỡng Sinh Tâm Thể, huyền thoại y học giàu tính nhân văn

Dưỡng Sinh Tâm Thể (DSTT) là phương pháp dưỡng sinh cổ truyền độc đáo của Việt Nam do Bà Tôn Nữ Hoàng Hương (Tức Má Hai Hương – Má Hai Bình Định) Cố Trưởng môn, người có công đầu trong việc khai thác, giữ gìn và phát triển.

w1Qua quá trình hoạt động thực tiễn, và qua các đề tài nghiên cứu thực nghiệm, cho đến nay DSTT đã được lý giải một cách khái quát, dễ hiểu và đầy đủ như sau: “Dưỡng Sinh Tâm Thể là phương pháp làm lành bệnh cổ truyền độc đáo của Việt Nam, đây là cách làm lành bệnh theo phương pháp tự nhiên, thuộc lĩnh vực Y học năng lượng, nằm trong nhóm Y học bổ sung”.

Thế mạnh của phương pháp DSTT là đơn giản dễ tập luyện, phù hợp với mọi lứa tuổi (già, trẻ, lớn bé) với mọi thành phần trong xã hội, từ trí thức đến ít học.

w2Phương pháp này giàu tính nhân văn người tập vừa tập thể chất, nhưng phải rèn luyện để sống với “TÂM LÀNH – THÂN LÀNH – NGÔN LÀNH”. Người có bệnh được tập luyện, được HDV truyền năng lượng hỗ trợ. Có lòng tin vào phương pháp, vào HDV. Sống hướng thiện thì bệnh sẽ khỏi.

Rất nhiều người đã từng có nhiều bệnh, trong đó có bệnh hiểm nghèo, sau khi được chữa khỏi đã trở thành HDV.

Điều đặc biệt lý thú là phương pháp này không có phản ứng phụ. Trong 24 năm qua, ở khắp mọi miền đất nước, trong quá trình tập luyện và truyền năng lượng hỗ trợ làm lành bệnh, chưa hề có một trường hợp nào bị “tẩu hỏa nhập ma” như một số phương pháp khác.

Tiến sĩ Đặng Kim Nhung – Phó Viện trưởng – Trưởng Ban khoa học của Viện DSTT Việt Nam đã dày công nghiên cứu những phương pháp dưỡng sinh làm lành bệnh của các nền văn minh Đông, Tây trong đó có cơ sở khoa học và có cả yếu tố tâm linh của một số phương pháp dưỡng sinh mà ngày nay khoa học vẫn chưa lý giải được. Tiếp thu tri thức của nhân loại và từ thực tế nghiên cứu chứng nghiệm ở các địa phương cùng trải nghiệm của bản thân TS. Đặng Kim Nhung đã rút ra những luận điểm hết sức quý giá làm nền tảng cho phương pháp DSTT đó là: “DSTT quan niệm rằng vũ trụ là một thể thống nhất không thể phân chia. Giữa tiểu vũ trụ và vũ trụ luôn giao hòa cùng nhau thông qua sóng năng lượng. Trong đó có năng lượng tích cực – năng lượng tình thương (làm lành bệnh) và cả năng lượng tiêu cực (gây bệnh). Như vậy nguồn năng lượng này có thể làm lành bệnh cũng có thể gây ra bệnh tùy theo cách sống của bạn “mời gọi” loại năng lượng nào. DSTT coi những suy nghĩ tiêu cực như buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, đố kỵ, hận thù cũng là nguyên nhân gây ra bệnh.

w3Con người là một tiểu vũ trụ, là một thể thống nhất không thể phân chia. Con người sẽ khỏe mạnh, khi cả hai phần thể chất và tinh thần cân bằng hài hòa, vì một lý do nào đó mất cân bằng, con người sẽ bị bệnh. Bệnh sẽ xuất hiện ở những khâu yếu nhất của cơ thể. DSTT không quan niệm bệnh tật mang tính riêng phần mà mang tính nhất thể.

Cuộc sống bình an, hạnh phúc, sáng trong… thực sự mang lại cho mỗi chúng ta một nguồn dinh dưỡng lớn lao. Một nguồn dinh dưỡng thượng hạng, nó đặc biệt nâng cao hoạt động của hệ miễn dịch của cơ thể ví dụ: một người vừa bị tiểu đường, huyết áp cao, đau nhức cơ thể, thị lực kém, bị khối u ở đâu đó… khi tập luyện DSTT đồng thời được Hướng dẫn viên truyền năng lượng hỗ trợ lấy lại được sự cân bằng cho cơ thể các bệnh từ từ cùng khỏi…”.

Thực tế đã có hàng vạn nhân chứng qua tập luyện DSTT được nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật trong đó có những trường hợp tưởng như huyền thoại. Bà Đỗ Thị Bích Vân, nguyên phát thanh viên chương trình truyền hình quân đội, từ một người 10 năm bị nhiều bệnh tật hành hạ, tàn tạ, yếu đuối suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần, đến nỗi việc nội trợ trong gia đình cũng không làm nổi, sau một thời gian luyện tập DSTT, các bệnh “rủ nhau biến mất”, hiện tại bà sống vui vẻ, mạnh khỏe và làm HDV truyền năng lượng giúp những người đã khổ sở vì bệnh tật như mình trước đây.

Bà Vân, chỉ là một trong số các HDV bằng thực tế cuộc sống và trải nghiệm của mình, hiện tại đang nỗ lực đưa DSTT đến tất cả các tỉnh thành và trở thành một phong cách sống lành mạnh, biến Dưỡng sinh tâm thể trở thành một huyền thoại Y học sống động đầy tính nhân văn ngay giữa thế kỷ 21.

Trải qua 23 năm hoạt động trong tổ chức của Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng và nay là Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam; Dưỡng Sinh Tâm Thể đã có mặt trên 40 tỉnh thành trong cả nước. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong 23 năm qua tổng số người tham gia tập luyện DSTT trên phạm vi toàn quốc là vào khoảng 254.000 người thường xuyên tập luyện; làm lành trên 760.000 ca bệnh.

Nguyễn Thị Thương

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN