Rửa mặt kiểu Hàn – dùng toner kiểu Nhật

Theo người Nhật chỉ dẫn, bạn không cần quá cầu kì vẫn có thể sở hữu toner tự chế rất tốt.

Phái đẹp Hàn – Nhật luôn nổi tiếng với làn da mịn màng, căng mướt, đặc biệt là hầu như không xuất hiện các dấu hiệu lão hóa dẫu tuổi về già. Không phải ai cũng đều dùng mỹ phẩm đắt tiền, cái chính là ở những “bí mật” trong từng bước họ chăm sóc làn da của mình.

Rửa mặt kiểu Hàn7. Rửa mặt kiểu Hàn - dùng toner kiểu Nhật

Phụ nữ Hàn thường kỳ công ở khâu rửa mặt. Với họ, nếu rửa mặt không sạch, không chuẩn thì những bước sau đều trở nên vô nghĩa. Nổi tiếng nhất ở Hàn là phương pháp 4 – 2 – 4.  Theo cách giải thích của các cô gái Hàn, họ sẽ rửa mặt trong khoảng 10 phút. 4 phút đầu tiên là tẩy trang, lấy đi bụi bẩn, dầu thừa ở tận sâu lỗ chân lông. 2 phút tiếp theo, sử dụng sửa rửa mặt để có thể loại bỏ hoàn toàn lớp dầu thừa, bụi bẩn còn sót lại. Và 4 phút còn lạ sẽ dùng nước sạch để rửa mặt, trong đó nửa thời gian đầu rửa bằng nước ấm khiến làn da sạch hơn, và thời gian còn lại dùng nước lạnh giúp da săn chắc, lỗ chân lông quay về kích thước ban đầu.

Dùng toner kiểu Nhật

Phái đẹp Nhật được mệnh danh là “bậc thầy” trong việc chế tạo và sử dụng toner. Ngoài các sản phẩm toner được bày bán ngoài thị trường thì người Nhật còn có một “bí quyết” riêng để có thể sở hữu làn da trắng mịn như ý. Đó chính là dùng nước vo gạo làm toner.7. Rửa mặt kiểu Hàn - dùng toner kiểu Nhật2

Nước vo gạo chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho làn da phụ nữ, đặc biệt là các vitamin – khoáng chất. Chất cám gạo có trong dung dịch này sẽ làm da thêm mềm mại và loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả. Theo người Nhật chỉ dẫn, bạn không cần quá cầu kì vẫn có thể sở hữu toner tự chế rất tốt. Chỉ cần khi vo gạo, bạn chắt bỏ phần nước thứ nhất có chứa bụi bẩn và tạp chất để lấy phần nước vo gạo thứ hai. Đổ phần nước vo thứ hai này vào một nồi thủy tinh và đun sôi 5 phút, sau đó để nguội và cất trong chai. Mỗi lần sử dụng bạn thấm ra bông tẩy trang và thoa đều lên mặt.7. Rửa mặt kiểu Hàn - dùng toner kiểu Nhật1

Lời khuyên chung

Cả phụ nữ Hàn lẫn phụ nữ Nhật đều cho rằng nên vỗ nhẹ lên mặt sau mỗi bước skin care. Thông thường mọi người dùng đầu ngón tay để thoa và massage nhẹ nhàng sau khi áp dụng các lớp dưỡng lên mặt, nhưng theo phụ nữ Hàn – Nhật thì dùng tay vỗ, tác động lực nhẹ nhàng lên mặt sẽ kích thích các tế bào da hấp thụ dưỡng chất nhanh và đầy đủ hơn.

Có rất nhiều cách dưỡng da, nhưng từ xưa đến nay, dưỡng da kiểu phụ nữ Hàn và Nhật vẫn luôn được nhiều người tin tưởng, học theo. Bạn đã chọn được cách dưỡng da cho riêng mình chưa?

QP tổng hợp

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN