Rộ mốt chống nắng “ngoài hành tinh”

Vào hè, thị trường đồ chống nắng bắt đầu sôi động, năm nay xuất hiện những mẫu kỳ dị cho mọi lứa tuổi, giá từ vài chục ngàn đến vài ba triệu mỗi chiếc.

Mặt nạ chống nắng như ninja

ro-mot-chong-nang-ngoai-hanh-tinh

Facekini là mặt nạ chống nắng chuyên dụng khi bơi dưới biển, dự kiến là sẽ rất thịnh hành ở các bãi biển trong mùa hè này. Khi sử dụng mặt nạ này, người sử dụng sẽ kín như ninja, có nhiều màu đồng thời có nhiều họa tiết da báo, rằn ri. Facekini có thể che kín tới 90% khuôn mặt, để hở mũi, mắt. Giá 35.000 – 80.000 đồng/chiếc, dùng được nhiều lần. Chỉ cần thoa kem chống nắng, đeo mặt nạ vào là da mặt được bảo vệ.

Nhược điểm là facekini bí, có mùi hôi khi nhúng nước, nhưng vì bảo vệ da mặt để được vùng vẫy thỏa thuê dưới nước thì chị em chọn dùng.

Áo chống nắng gắn quạt, điều hòa

Áo chống nắng gắn quạt điều hòa phải đặt hàng trước từ 3-7 ngày mới có, tác dụng chống tia UV cao, chống thấm khi ra mồ hôi. Khi bật, gió từ quạt điều hòa lưu thông trong áo khiến cơ thể có cảm giác mát, dễ chịu, cơ thể không toát mồ hôi, thiết bị không tạo rung hay phát ra tiếng ồn lớn. Áo điều hòa từ Nhật có giá 180 – 200 USD (hơn 4 triệu đồng). Với áo chống nắng điều hòa là hàng Trung Quốc giá mềm hơn từ 3 – 3,5 triệu đồng/chiếc.
Tuy nhiên, áo chống nắng điều hòa cũng có hạn chế là phải cất ngay khi gặp mưa, ẩm ướt.

Loại áo chống nắng có gắn quạt làm mát 2 bên sườn, gồm 2 quạt nhỏ tạo gió làm mát được quảng cáo chứa tia UV 97%, chống ung thư… có xuất xứ từ Đài Loan, Úc có giá từ 1,6 đến 1,7 triệu đồng/chiếc. Cấu tạo của loại áo này gồm một bộ máy làm mát có 2 chiếc quạt nhỏ, có thể điều chỉnh gió quạt 4 mức. Quạt dùng pin điện tử, xạc 2 – 3 giờ, dùng được 5 – 6 giờ.

Găng tay chống nắng cho phái mạnh

Gần đây phái mạnh cũng săn hàng chống nắng tránh tia cực tím, nhiều nhất là loại găng kỳ dị có tên Tattoo (găng tay hình xăm) của Nhật Bản. Nguyên nhân là đàn ông không khoái đồ cồng kềnh, kín mít, nên đeo găng tay chống nắng cho hai cánh tay là đủ.

Găng tay chống nắng Tattoo co giãn tốt, có tính thời trang. Chất liệu vải thun, thấm mồ hôi. Giá từ 30.000 – 85.000 đồng/đôi. Đeo găng vào y hệt hình xăm, táo bạo và có thể đổi mẫu hàng ngày, là phụ kiện thời trang cá tính với nhiều mẫu đẹp, bắt mắt.

Bên cạnh găng, phái mạnh cũng chuộng áo chống nắng Uniqlo hàng Việt Nam xuất khẩu, chất liệu cotton mềm mại, thoáng mát, hút mồ hôi. Hàng này dệt bằng công nghệ tiên tiến của Nhật nên có khả năng chống tia cực tím (tia UV) cao tới 95%.

Quần váy lạ mắt chống nắng

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh năm nay rộ mốt quần váy chống nắng hiệu quả. Quần váy dài 93cm, ngang 98cm may bằng chất liệu vải kaki, denim không co giãn, họa tiết nổi bật, phối nơ xinh xắn rất thời trang. Quần váy vải dày nên khả năng chống nắng tốt, còn giúp bảo vệ da chân không bị bỏng bô, va quệt… và dễ phối với những phụ kiện có tác dụng chống nắng như áo, găng chống nắng…

Loại quần váy này muốn mặc phải qua 2 bước, bước 1 là quấn thành váy. Bước 2, cúi xuống túm 2 vạt buộc lên làm thành ống quần.

Thận trọng kẻo “tiền mất, tật mang”

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, các loại áo, váy, ô chống tia cực tím từ các mùa hè trước đã được các chuyên gia đánh giá là không mấy tác dụng trong việc tránh tia cực tím.

Áo chống nắng hàng Việt Nam chất lượng không mỏng nhẹ và gọn đẹp bằng hàng Nhật, nhưng không thua kém là bao về độ chống nắng. Nguyên nhân do Việt Nam chưa có kỹ thuật cao trong sản xuất vải sợi chống nắng công nghệ nano. Với công nghệ nano tân tiến của Nhật Bản, việc tạo ra những chiếc áo mỏng, nhẹ, phản xạ ánh sáng mặt trời là hoàn toàn có thể. Nhưng sắm áo chống nắng đắt tiền bạn cần thận trọng, vì hiện chưa có kiểm định khoa học nào về vải chống nắng. Muốn biết được điều này phải dùng máy móc, thí nghiệm thì mới đo được độ phản xạ tia UV, tia cực tím của vải.

Còn PGS.TS Nguyễn Trường Luyện, Khoa Vật Lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội thì cho rằng ngăn được tia tử ngoại tuyệt đối không thấm vào da là rất khó, cần có nguyên liệu rất đắt tiền. Để đánh giá chất lượng cần nhờ tới các cơ quan chức năng thẩm định từ kết quả đo ở phòng thí nghiệm. Người tiêu dùng không nên kỳ vọng, đặt trọn niềm tin vào những sản phẩm chống nắng mới đắt tiền. Áo chống nắng có chứa thành phần chống tia UV, hoặc sản phẩm có chứng nhận đạt tiêu chuẩn chống tia UV của ngành dệt may thì mới có hiệu quả chống nắng thực sự.

Các nhà khoa học khuyến cáo, dù bịt kín đến mấy thì tác hại của ánh nắng vẫn làm sạm da, da không đều màu, kém mịn màng. Do đó để tăng cường chống lại tác hại của nắng, tốt nhất dùng thêm kem chống nắng ở hãng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng.

Cách chọn áo chống nắng

– Chọn loại vải cotton thoáng mát, thấm mồ hôi, khi giơ tay lên phía mặt trời, ánh sáng không thể xuyên qua là được. Hoặc chọn các vải dệt từ sợi có thành phần polyamide hoặc polyester pha thêm sợi ceramic fiber giúp làn da bớt bị cháy hoặc rám khi đi nắng.

– Quần váy cần giặt tay, không chà xát mạnh bằng bàn chải, tránh phơi dưới ánh nắng gắt trực tiếp. Lưu ý không ngâm sản phẩm quá lâu với nước và tránh giặt chung quần áo trắng.

– Giặt áo chống nắng Uniqlo cần để máy giặt ở chế độ giặt thường, dùng nước lạnh. Không nên ngâm nước lâu vì vải sẽ bị giãn, giảm SPF và UPF và rất dễ bị lem màu.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

 

Theo Báo Gia đình & Xã hội

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN