Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều

Đắp mặt nạ thường xuyên (1 đến 2 lần mỗi tuần) không chỉ giúp hút bụi bẩn, bã nhờn mà còn cung cấp dưỡng chất, thu nhỏ lỗ chân lông giúp làn da láng mịn hơn.

Tết là khoảng thời gian mọi người dành nhiều thời gian cho việc ăn chơi, du lịch và chị em phụ nữ cũng phải trang điểm (make up) khá nhiều. Với tần suất make up nhiều lần trong ngày (hoặc make up để không tẩy trang trong một thời gian dài – quá 4 tiếng) sẽ khiến cho da mặt bị tác động xấu, dẫn đến các tình trạng khô sạm, nhăn nheo, nổi mụn. Thực hiện ngay 5 bước sau đây để nhanh chóng phục hồi làn da nếu không tình trạng sẽ tồi tệ hơn.

Làm sạch da mỗi ngày16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều

Làm sạch da là bước quan trọng nhất để đảm bảo làn da nhanh chóng được phục hồi. Tẩy trang – rửa mặt – tẩy tết bào chết – xông hơi là những bước quan trọng và nhất định phải có trong quá trình làm sạch da. Nếu không lấy đi lớp bụi bẩn và tế bào chết trên da mặt sẽ khiến cho da bị sần sùi và không đẹp mắt.

Với tẩy tế bào chết và xông hơi nên làm 1 lần/tuần, trường hợp da quá nhờn hoặc môi trường làm việc ô nhiễm thì thực hiện 2 lần/tuần.16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều1

Đắp mặt nạ thường xuyên

Đắp mặt nạ thường xuyên (1 đến 2 lần mỗi tuần) không chỉ giúp hút bụi bẩn, bã nhờn mà còn cung cấp dưỡng chất, thu nhỏ lỗ chân lông giúp làn da láng mịn hơn.16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều2

Hiện nay, có khá nhiều loại mặt nạ giấy tiện lợi được bày bán trên thị trường. Tuy nhiên, cơ địa mỗi người sẽ khác nhau. Hãy xem xét thật kỹ trước khi chọn loại mặt nạ cho làn da của mình. Các loại mặt nạ đơn giản, dễ làm và an toàn nhất là dùng những thực phẩm từ thiên nhiên như trái lê, dưa leo, cà chua, khoai tây, mật ong…16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều3

Bổ sung thực phẩm mát

Mùa Tết mọi người thường ăn uống thả ga và nạp vào người nhiều đồ nếp, chất đạm, đồ ngọt… từ đó, da dễ bị xấu đi và cơ thể cũng không thanh lọc được.16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều4

Hãy thiết lập cho mình một chế độ ăn uống thật lành mạnh, bổ sung nhiều thực phẩm mát, như rau xanh, trái cây hoặc làm các loại sinh tố đơn giản vừa tốt cho sức khỏe và tốt cho vẻ đẹp làn da. Hơn nữa, chế độ ăn khoa học, đúng giờ, không bỏ bữa cũng đóng phần rất quan trọng trong việc phục hồi làn da.

Cấp đủ nước

Da sẽ trở nên căng mịn, nhiều sức sống hơn nếu cơ thể được cấp đủ nước.

Uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày sẽ giúp cho da nhanh chóng hồi phục và tràn đầy năng lượng.16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều5

Ngưng make up

Liên tục trang điểm sẽ khiến cho quá trình phục hồi da trở nên khó khăn hơn và thậm chí là khiến tình trạng da trở nên tồi tệ hơn. Hãy cố gắng để mặt mộc tỏng vòng ít nhất 3 đến 5 ngày, chỉ sử dụng kem dưỡng ẩm, kem chống nắng để nuôi dưỡng và bảo vệ làn da của mình nhé.

Hãy tái tạo làn da sớm nhất có thể, đừng để đến khi da quá tồi tệ rồi mới tiến hành chăm sóc.16. Phục hồi làn da vì trang điểm quá nhiều6

Queenie

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN