Chăm sóc da theo cách của phái đẹp Hàn Quốc

Phụ nữ Hàn ưu tiên dưỡng ẩm da, dùng kem chống nắng, đắp mặt nạ, tẩy da chết.

Rửa mặt bằng tinh dầu

Sau khi tẩy trang hết lớp trang điểm và kem chống nắng suốt một ngày dài để da được “thở”, theo Style Craze, bước tiếp theo của phái đẹp Hàn Quốc là thoa tinh dầu lên mặt, cổ. Phương pháp rửa mặt bằng tinh dầu được ưa chuộng bởi nó trung hòa và cân bằng lượng dầu tự nhiên trên mặt. Da cũng được dưỡng ẩm tự nhiên, không bị khô nẻ.

Đắp mặt nạ

Bí quyết làm đẹp của phụ nữ Hàn không thể thiếu các loại mặt nạ đa dạng với tác dụng dưỡng ẩm, tăng cường collagen cho da. Họ sử dụng mật ong để làm mặt nạ, thoa mặt rồi để khoảng 5 phút sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt. Bước nuôi dưỡng da bằng mặt nạ rất hiệu quả để tăng độ sáng bóng, đàn hồi cho da.

Tẩy da chết

Tẩy da chết mỗi tuần một lần giúp thanh lọc da, loại bỏ lớp da chết gây bít lỗ chân lông. Phái đẹp Hàn dùng hỗn hợp đường nâu hay bột than hoạt tính để tẩy tế bào chết. Hãy nhẹ tay khi thoa hỗn hợp tẩy da chết lên mặt để tránh da bị trầy xước hay lão hóa sớm.

Tẩy da chết mỗi tuần một lần để da sáng mịn. Ảnh: StyleCraze
Tẩy da chết mỗi tuần một lần để da sáng mịn. Ảnh: StyleCraze

Giữ ẩm da

Mọi bước chăm sóc da của người Hàn đều hướng tới việc giữ ẩm da. Hàn Quốc thuộc vùng khí hậu ôn đới với mùa đông lạnh và kéo dài nên việc chăm da đủ ẩm sẽ quyết định độ căng của da, tránh lão hóa, khô da. Họ thoa huyết thanh và massage nhẹ sau bước dưỡng ẩm để dung dịch thẩm thấu và nuôi dưỡng da đến tận sâu bên trong.

Chăm sóc da vùng mắt

Bôi kem dưỡng mắt, nhất là khi bạn hơn tuổi 25, để che dấu hiệu tuổi tác. Phụ nữ xứ kim chi rất ý thức về những vết chân chim hay nếp nhăn ở mắt bởi nó tố cáo sự lão hóa. Họ dùng nhiều loại kem dưỡng, mặt nạ, serum dưỡng chuyên biệt cho vùng da mắt.

Dùng kem chống nắng

Thời tiết bên ngoài râm mát hay mưa phùn, dù công việc không phải tiếp xúc với ánh nắng, người Hàn vẫn duy trì thói quen bôi kem chống nắng. Đây là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da khỏe, bảo vệ da dưới tác hại tia cực tím. Người Hàn Quốc quan niệm ngồi trước máy tính cả ngày cũng cần bôi kem chống nắng thường xuyên để tránh tác hại ánh sáng xanh từ màn hình đến làn da.

Phục hồi da

Người Hàn trang điểm mỗi ngày, đặc biệt là giới trẻ. Trang điểm giúp phụ nữ che khuyết điểm, xinh đẹp hơn, song đồng thời gây áp lực lên da, về lâu dài da tích tụ độc tố từ mỹ phẩm như chì trên son môi. Do đó, phụ nữ Hàn thường đi thẩm mỹ viện để chăm sóc da chuyên sâu, làm sạch da và hút chì giúp làn da thoáng mịn, sạch sẽ, ngăn ngừa mụn ở lỗ chân lông.

Theo Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN