Vợ Donald Trump: Từ người mẫu nóng bỏng trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ

Chiến thắng của Donald Trump đã giúp Melania Trump trở thành một trong những Đệ nhất phu nhân đẹp nhất trong lịch sử Mỹ.

Sau chiến thắng của Donal Trump, vợ của ông – Melania Trump cũng đã chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân mới nhất của nước Mỹ. Từ một người mẫu đến từ Slovenia, giờ đây ở tuổi 46, Melania đã là một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, thậm chí là một trong những Đệ nhất phu nhân xinh đẹp nhất lịch sử xứ cờ hoa.

m1

Melania sinh ngày 26/4/1970 tại Slovenia. Bố bà làm quản lý bán xe hơi và xe máy tại một xí nghiệp, mẹ làm công nhân nhà máy may quần áo trẻ em. Bà có một em gái và một anh trai khác mẹ. Cả gia đình Melania từng sống trong một căn hộ nhỏ tại thị trấn Sevnica. Đến khi Melania ở độ tuổi thiếu niên, gia đình bà mới khá giả hơn và dọn đến một ngôi nhà hai tầng gần đó.

Trong khi Donald được miêu tả là một cậu bé nghịch ngợm và hay gây chuyện, thì khi còn bé, Melania lại rất được lòng hàng xóm xung quanh. Họ đều khẳng định Melania là một cô bé tế nhị, kín đáo và thường đóng vai trò hòa giải tại sân chơi lớn nằm ngay cạnh tòa nhà chung cư mà bà lớn lên.

m2

 Từ năm 16 tuổi, Melania Trump đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Ở tuổi 17, bà trở thành “nàng thơ” trước ống kính của nhiếp ảnh gia thời trang Stane Jerko. Năm sau đó, bà đặt chân tới “kinh đô thời trang” Milan của nước Ý và ký kết hợp đồng làm mẫu. Năm 1992, Melania chiến thắng cuộc thi “Look of the Year” do tạp chí Jana tổ chức tại Ljubljana (thủ đô Slovenia), từ đó có được hợp đồng làm người mẫu quốc tế.

Nhiếp ảnh gia Jerko nhớ lại về buổi chụp ảnh đầu tiên của ông với Melania: “Khi đó, cô ấy vẫn còn rất ngượng ngùng nhưng cũng học hỏi rất nhanh. Chỉ sau vài lần chụp cô ấy đã trở nên quen thuộc với vai trò của mình và cư xử như một người mẫu chuyên nghiệp”

m3

Sự nghiệp người mẫu của bà Melania lên nhanh “như diều gặp gió” vào những năm 1990, bà bỏ dở việc học để sang Milan và Paris phát triển sự nghiệp. Bà biết nói 5 thứ tiếng, tốt nghiệp Học viện thiết kế và kiến trúc ở thủ đô Ljubljana của Slovenia.

Năm 1996, bà lần đầu đặt chân đến nước Mỹ, nhưng chỉ có thể xin visa kỳ hạn một năm và thường phải trở lại Slovenia để xin visa. Đến năm 2001, Melania mới có thẻ cư trú và chính thức nhập quốc tịch Mỹ năm 2006.

m4

Vào một buổi tối năm 1998, Melania lần đầu tiên gặp gỡ Donald Trump trong một buổi tiệc tại hộp đêm Kit Kat Club ở thành phố New York. Khi đó, Donald vẫn còn là chồng của nữ diễn viên Marla Maples trên giấy tờ, nhưng thật ra họ đã ly thân.

m6

Sau 6 năm hẹn hò, ông Trump đề nghị bà Melania “góp gạo thổi cơm chung” tại căn hộ trong tòa tháp Trump. Đến năm 2005, họ mới tổ chức lễ cưới ở Palm Beach, Florida. Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton cũng nằm trong 350 khách tham dự buổi tiệc.

m7

Bà Melania là người vợ thứ 3 của tổng thống Trump, chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng 8 tuổi. Ông bà Trump có một người con trai chung là Barron.

m8

Là vợ của ông trùm Bất động sản New York, bà Melania không phụ thuộc vào chồng và điều hành công ty Kinh doanh riêng. “Anh ấy là người chồng tuyệt vời, thấu hiểu tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần. Chúng tôi đều rất độc lập”, bà Melania chia sẻ về chồng mình.

Trong một lần xuất hiện, bà Melania đã lên tiếng bảo vệ chồng mình trước hàng loạt cáo buộc liên quan tới việc quấy rối tình dục nhằm vào vị ứng cử viên “lắm tài nhiều tật” này.

“Tôi tin vào chồng mình. Dẫu Donald Trump là một con người thẳng thắn và hay nói những điều không tế nhị, nhưng anh ấy là một quý ông lịch lãm. Trump luôn ủng hộ tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ. Thậm chí, chồng tôi cũng từng khuyến khích và giúp đỡ nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp và đạt được ước mơ của mình”.

m9

Ngày 16/6/2015, tỷ phú Donald Trump chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Melania trở thành hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh khích lệ và hỗ trợ các công việc ngoại giao cho chồng.

Tuy nhiên, Melania Trump cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Đặc biệt là vào tháng 7 vừa qua, bà đã bị cáo buộc đạo một đoạn bài phát biểu của Michelle Obama, qua việc “sử dụng” lại một số dòng từ bài phát biểu của Michelle Obama từ năm 2008

Dù không có kết luận chính thức cho vụ việc, nhiều người vẫn cho rằng đây giống như một trò đùa trên chính trường. Và với hình ảnh đẹp đẽ mà Michelle Obama luôn gây dựng, bài phát biểu của bà Melania quả thật là một điểm trừ trong mắt nhiều người.

Melania là đệ nhất phu nhân đầu tiên từng công khai ảnh khoả thân trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Sánh bước cùng chồng vào Nhà Trắng, chắc chắn bà Melania phá vỡ khuôn mẫu được “hun đúc” nhiều năm bởi phu nhân của các cựu tổng thống Mỹ.

m10

Đối với nhiều người dân Slovenia, nếu bà Melania trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ thì họ cũng cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng điều đó chẳng có gì đáng tự hào vì bà Melania sẽ chỉ là một “bình hoa di động” bên cạnh ông Trump.

Theo tri thức trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN