Vì sao những mỹ nhân được Thành Long o bế đều thất bại?

Liên tiếp những tác phẩm thất bại về mặt doanh thu và danh tiếng, Thành Long đang gặp khó khăn khi làm phim hành động.

Sina đưa tin bộ phim Cấp tiên phong của Thành Long ra rạp nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Doanh thu của phim hiện tại là 197 triệu NDT, lép vế trước Khương Tử Nha, Tôi và quê hương tôi đã đạt tới con số hơn 1 tỷ NDT.

Bộ phim thuộc thể loại sự nghiệp thể thao như Đoạt cúp (tên khác: Đội bóng chuyền nữ) và phim tình cảm lãng mạn Anh sẽ đợi em ở nơi tận cùng thời gian cũng đạt doanh thu 500 triệu NDT.

Thành Long từng là tên tuổi ăn khách với những bộ phim hành động pha chút hài hước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ông liên tiếp “ngã ngựa”. Nguyên nhân chính là nam diễn viên đã tuổi già sức yếu, không thể thực hiện nhiều pha võ thuật mạo hiểm, lại không có lớp kế cận.

Những nghệ sĩ trẻ được nam diễn viên đào tạo, o bế để xây dựng lớp thế hệ kế cận đều thất bại. Con trai Thành Long – nam diễn viên Phòng Tổ Danh – sớm sa ngã, được cho là nỗi đau của ông. Chính vì điều này, tài tử đã đặt cơ hội cho các diễn viên nam, nhưng họ lại không chịu được khổ cực trên phim trường, sớm bỏ cuộc.

Loạt đả nữ từng được Thành Long o bế đều thất bại

Theo Sina, ở tuổi U70, Thành Long đã sớm nhìn thấy những vấn đề về sức khỏe của mình. Vì vậy, ông mong muốn tìm kiếm các nghệ sĩ trẻ đam mê võ thuật và phim hành động để nâng đỡ, từ đó xây dựng lớp kế cận.

gf1MIYA Mẫu Kỳ Di Nhã trong phim ‘Cấp tiên phong’. Cô là một trong những đả nữ được Thành Long lăng xê.

Tài tử không chỉ thành lập Thành Gia Ban, nơi chuyên đào tạo các nghệ sĩ đóng thế, diễn viên hành động. Ông còn tổ chức Tuần lễ phim hành động quốc tế Thành Long, vinh danh những người sẵn sàng xả thân để có những cảnh mạo hiểm hấp dẫn trên màn ảnh.

Cùng với đó, nam diễn viên dùng tên tuổi của mình để thu hút các nhà đầu tư phim ảnh vào các dự án hành động. Trong phim, ông vẫn là diễn viên chính nhưng đất diễn được chia sẻ cho các học trò, mong họ thể hiện tốt và được người xem nhớ tới.

Tuy nhiên, những cái tên được Thành Long o bế như Trương Lam Tâm, MIYA (Mẫu Kỳ Di Nhã), Lâm Bằng, Diêu Tinh Đồng, Chung Sở Hy vẫn mờ nhạt.

Trương Lam Tâm sinh năm 1986, vốn là vận động viên Taekwondo. Cô từng giành ngôi vô địch giải Taekwondo quốc gia của Trung Quốc năm 2004 ở hạng cân 55 kg. Cô tham gia 12 con giáp, Thiết đạo phi hổ. Trong số những nàng “Long nữ lang”, Trương Lam Tâm là người có võ công đáng nể nhất. Sở hữu diễn xuất tốt cùng với khả năng đánh đấm điêu luyện, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành Dương Tử Quỳnh thứ hai.

g2Trương Lam Tâm vừa có nền tảng võ thuật lại được Thành Long o bế nhưng vẫn không thể trở thành ngôi sao hành động được yêu thích.

Tuy nhiên, sau các tác phẩm diễn cùng Thành Long, Trương Lam Tâm vẫn là cái tên mờ nhạt với công chúng. Trong những năm gần đây, cô chủ yếu phát triển tên tuổi ở lĩnh vực người mẫu, đóng quảng cáo hay tham gia các show truyền hình thực tế.

Mẫu Kỳ Di Nhã sinh năm 1987, tại Vân Nam, là huấn luyện viên yoga kiêm diễn viên hành động tại showbiz Hoa ngữ. Năm 2017, cô được giao vai diễn “nặng ký” nữ trợ lý Nặc Mẫn sát cánh cạnh sao võ thuật trong Kung Fu Yoga. Màn thể hiện xuất sắc giúp MIYA nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Quốc tế CAIFF. Cô cũng tham gia tác phẩm Cấp tiên phong của Thành Long gần đây.

Theo Sina, được “Đại ca” Thành Long lăng xê, Mẫu Kỳ Di Nhã “tiết kiệm” được nhiều năm cố gắng trong sự nghiệp. Sau đó, cô còn diễn trong Hoàng Phi Hồng – Nộ hải hùng phong cùng Triệu Văn Trác.

g3Mẫu Kỳ Di Nhã trẻ đẹp, có tài năng diễn xuất vì vậy được ngôi sao võ thuật hết lòng nâng đỡ thành đả nữ Trung Quốc.

Tuy nhiên, do sự thất thế của dòng phim võ thuật, danh tiếng của đả nữ dần đi xuống. Thời gian gần đây, nữ diễn viên phải chuyển hướng sang đóng các bộ phim cổ trang, tâm lý tình cảm với mong muốn tên tuổi không bị nguội lạnh.

Các tài tử trẻ không chịu được khổ

Thành Long có một con trai là Phòng Tổ Danh vốn được cha dẫn dắt theo nghiệp diễn. Nhưng tài tử này sớm sa vào ma túy, ăn chơi trác táng bị bắt nhiều lần khó có thể trở lại làm nghề.

Do đó, ông đặt hy vọng vào những diễn viên nam trẻ tuổi. Tuy nhiên, thực trạng điện ảnh tại Trung Quốc hiện nay các nghệ sĩ trẻ có lượng fan đông đảo sẽ được truyền thông chú ý. Những tên tuổi mới khó có cơ hội bật lên.

Vì vậy, Thành Long không thể chỉ sử dụng nghệ nhân tại Thành Gia Ban – những người vốn có khả năng võ thuật – nhưng vô danh. Thành Long phải mời một số ngôi sao đã có danh tiếng tham gia phim của mình, nhưng kết quả vẫn không khả quan.

g4Các diễn viên trẻ được Thành Long tạo điều kiện tham gia phim của ông với hy vọng tạo nên một thế hệ ngôi sao hành động mới.

Đơn cử như Hoàng Tử Thao, Vương Đại Lục xuất hiện trong Biệt đội mãnh hổ, Trương Nghệ Hưng, Lý Trị Đình diễn Kung Fu Yoga. Mới đây, Dương Dương và Chu Chính Đình thay Thành Long thực hiện nhiều cảnh hành động trong Cấp tiên phong, nhưng họ đều không đạt được kỳ vọng.

“Để trở thành một diễn viên hành động, bạn phải có trụ cột về võ thuật, có bản lĩnh và khí chất khiến người xem tin phục. Thế nhưng hiện nay, người trẻ không muốn học võ, không muốn trở thành ngôi sao võ thuật” – Thành Long nói.

“Nếu là người đã nổi tiếng, họ sẽ không có thời gian để luyện tập. Với những diễn viên trẻ, họ biết rằng đi theo con đường này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, dính chấn thương liên tục”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

g5Thành Long hết lòng chỉ dạy đàn em nhưng những người quyết tâm theo loại hình phim nguy hiểm, vất vả này không nhiều.

Thành Long khát khao vực dậy thể loại phim hành động, võ thuật của Trung Quốc. Tuy nhiên, những người vừa có nền tảng võ thuật, vừa sẵn sàng lăn xả và có duyên với khán giả như ông không nhiều. Cùng với đó là sự lên ngôi của những bộ phim ngôn tình, chuyển thể, nên đến nay, Thành Long vẫn chưa tìm được người kế nghiệp. Đây được cho là nỗi buồn của Thành Long.

An Chi (Theo Zing.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN