Tóc Tiên áp lực khi đóng phim ‘Thanh Sói’

Tóc Tiên tập võ đối kháng, luyện khả năng chịu đòn khi đóng vai nhiều kết nối với Thanh Sói – nhân vật chính phản diện trong phim cùng tên.

Ca sĩ cho biết: “Đạo diễn Ngô Thanh Vân luôn tạo áp lực trên trường quay để chúng tôi nhập vai tốt nhất. Là ca sĩ, thể lực tôi không tốt như bạn diễn Đồng Ánh Quỳnh, người đóng vai Thanh Sói. Tôi rất trầy trật ở các pha hành động, mạo hiểm. Nhiều lần, thấy cơ thể bầm tím, đầy thương tích, tôi có ý bỏ vai. Nhờ êkíp động viên, tôi mới tiếp tục hoàn thành công việc”.

g1Ca sĩ Tóc Tiên trong tạo hình đầu tiên nhân vật của cô trong phim “Thanh Sói”. Tạo hình dựa theo bối cảnh tác phẩm vào những năm 1998 tại Sài Gòn. Ảnh: Studio68.

Dựa trên tạo hình ban đầu, khán giả đoán nhân vật của Tóc Tiên là đồng nghiệp của Thanh Sói tại vũ trường. Cô gái này nhiều khả năng là nhân tố khiến Thanh Sói từ anh hùng trở thành nhân vật phản diện. Trong Hai Phượng (2019), quá khứ của Thanh Sói từng được đề cập thoáng qua, khi cô nỗ lực từ một nữ phục vụ quán bar trở thành “bà trùm” xã hội đen.

Tóc Tiên cho biết cô dành nhiều thời gian nghiền ngẫm kịch bản, nhằm hiểu thêm nhân vật. Ca sĩ tự đặt cho bản thân áp lực: Số giờ học kịch bản phải ngang số giờ tập thể lực. Ngoài ra, cô còn nghiên cứu chế độ ăn để nhân vật có ngoại hình đúng mong đợi của Ngô Thanh Vân. Cô nói: “Nhiều người bảo tôi liều lĩnh khi chọn thể loại hành động, vốn không phải thế mạnh. Trước hết, tôi tham gia vì ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân – người tôi xem là ‘chị cả’ tận tâm trong lĩnh vực diễn xuất. Ngoài ra, tôi còn muốn thách thức bản thân, để xem mình đi xa đến đâu”.

toc tienCa sĩ Tóc Tiên tại buổi giới thiệu dàn diễn viên phim “Thanh Sói”. Ảnh: Studio68.

Tóc Tiên sinh năm 1989, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Có ai thương em như anh, Ngày mai… Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Năm 2015, Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già Gân, Mỹ Nhân Găng Tơ.

Chiều 16/11, tại buổi giới thiệu phim ở TP HCM, Ngô Thanh Vân nói: “Thanh Sói khiến tôi gặp nhiều áp lực hơn Hai Phượng, vì vai chính không phải là người hùng. Vấn đề mấu chốt là làm sao để hành trình của nhân vật có thể khiến khán giả đồng cảm”.

Phim còn quy tụ các gương mặt: Thuận Nguyễn, Rima Thanh Vy, Song Luân… Thanh Sói từng là nhân vật phản diện chính trong Hai Phượng, do Thanh Hoa đóng. Trong phần cũ, Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) xâm nhập vào hang ổ của Thanh Sói để tìm con gái bị bắt cóc.

Năm 2019, Hai Phượng của Ngô Thanh Vân sản xuất, Lê Văn Kiệt đạo diễn, gây sốt phòng vé, thu hơn 200 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm cũng được chiếu ở một số cụm rạp Mỹ, dự Liên hoan phim Osaka (Nhật) năm 2019, tranh giải “Phim xuất sắc” và “Diễn viên chính xuất sắc”.

Trailer phim “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân, phát hành 2019. Video: Studio68.

Phúc Nguyễn (Theo VnExpress)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN