Siêu mẫu Quỳnh Thy: “Đặc ân của phái nữ là đẹp. Và đặc quyền là được làm đẹp”

Tuy không ồn ào trên các mặt báo cùng scandal, siêu mẫu Quỳnh Thy vẫn luôn là một mỹ nhân chân dài đình đám trong khoảng năm 2004 – 2011. Vào đương thời của sự nổi tiếng, Quỳnh Thy được mệnh danh là “quả bom gợi cảm”.

IMG_7923b

Những bộ ảnh của cô luôn đầy gợi cảm với những bộ trang phục khoe đường cong nóng bỏng hay quyến rũ ngất người cùng bikini. Đến nay, dù không thường xuyên xuất hiện tại các sàn diễn thời trang lớn nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gửi đến khán giả những bộ ảnh đậm tính nghệ thuật, đằm thắm và dịu dàng. Cùng chúng tôi nghe những chia sẻ mới nhất về quan niệm người phụ nữ đẹp của Quỳnh Thy.

Có thể nói, bạn là người mẫu đầu tiên theo hình tượng gợi cảm và quyến rũ. Bạn nghĩ sao về điều đó?

Đi đầu có vẻ hơi quá, tôi không dám nhận đâu. Tôi nghĩ mỗi người mẫu đều có nét riêng. Quan trọng là họ phải biết đâu là ưu điểm, đâu là khuyết điểm của mình và phát huy thế mạnh. Thời điểm đó, tôi nghĩ yếu tố gợi cảm và quyến rũ là thế mạnh của mình. Vì thế tôi chọn để phát triển nó.

Vậy tại sao bạn không hướng đến hình ảnh người phụ nữ dịu dàng và nữ tính ngay từ ngày trước? Tôi thấy đó cũng là một lợi thế cho bạn vì gương mặt bạn rất Á Đông?

Thật ra, nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy hình ảnh của tôi rất đa dạng. Có khi tôi chọn hóa thân thành thiếu nữ Sài thành ngày xưa, nhẹ nhàng và trong sáng; hay những cô gái xứ Hà thành cổ điển và truyền thống. Có khi tôi lại là một thôn nữ Quỳnh Thy, dân dã với chiếc áo bà ba và nón lá của miền Tây Nam bộ.

Rất may mắn vì tôi được mang trong mình dòng máu Trung – Pháp – Việt nên được ưu ái nhiều nét lai đặc trưng. Những nét đó hòa quyện và tạo thành một tôi tổng thể. Theo chuyên viên trang điểm nhận xét, tôi sở hữu gương mặt dễ dàng biến hóa được nhiều phong cách và sắc thái khác nhau. Sự pha trộn giữa Á và Âu đã tạo nên Quỳnh Thy riêng biệt giữa rừng người mẫu trong giới giải trí.

Nếu tự chấm điểm mình, bạn cảm thấy “yêu” nét nào nhất trên gương mặt?

Tôi yêu cả con người của tôi (cười). Tuy nhiên, tôi nghĩ ưu điểm mà tôi may mắn có được chính là đôi mắt biết nói và đôi môi có vẻ… ưa dỗi hờn. Chính hai ưu điểm này giúp tôi tạo nên những biểu cảm khác nhau trong từng bộ ảnh. Những bức ảnh có hồn hơn, truyền tải được chất riêng của từng bộ ảnh hơn và từ đó khán giả cũng yêu mến Quỳnh Thy nhiều hơn.

IMG_7975b

Có vẻ phụ nữ đẹp luôn được nhiều người yêu mến và ưu ái nhỉ. Vậy theo bạn, đâu là một người phụ nữ đẹp?

Một nửa thế giới đã gọi chúng tôi là phái đẹp, tất nhiên về cơ bản, chúng tôi đều đẹp cả rồi (cười). Thế nhưng, tôi nghĩ, để đánh giá một người phụ nữ đẹp toàn diện, không thể chỉ dựa vào hình thức hay dáng vẻ bề ngoài. Điều đó rất phiến diện. Phụ nữ đẹp, trước tiên phải ưa nhìn về mặt hình thức nhưng đó chỉ là khởi điểm chứ không phải là yếu tố quyết định để đánh giá. Quan trọng vẫn là phong thái tự tin, bản lĩnh, cách cư xử đúng mực, ứng xử đúng lúc, kiến thức đủ dùng và còn phải xét thêm về nhân sinh quan của cô ấy đối với gia đình, xã hội và cả môi trường xung quanh. Người phụ nữ biết làm mình đẹp là người phụ nữ biết tôn trọng bản thân của mình và những người xung quanh. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng tôi nghĩ để trở thành một người phụ nữ đẹp toàn diện không hề đơn giản. Bản thân tôi cũng đang nỗ lực và khắc phục mình để trở nên hoàn thiện hơn cả trong nghề và trong cuộc sống.

 Ngày nay, giá trị vật chất dường như được quan tâm hàng đầu hơn cả giá trị con người. Không ít người, nhất là trong giới giải trí hay dùng hàng hiệu để làm thước đo cho giá trị bản thân. Vậy liệu hàng hiệu có thực sự tạo nên vẻ đẹp của một cô gái như Quỳnh Thy khi tôi thấy bạn cũng thường chia sẻ những món hàng hiệu đắt tiền trên trang cá nhân?

Như đã chia sẻ, phụ nữ biết làm mình đẹp là phải biết tôn trọng bản thân và tôn trọng cả người xung quanh. Có nhiều cách để tôn trọng bản thân, tùy người và tùy cách. Với tôi, tôi muốn chọn dùng những thứ tốt nhất cho mình nên sẽ tìm chọn những món hàng có thương hiệu. Thật ra, tôi không xa lạ gì với những thương hiệu ấy cả. Tôi sử dụng chúng từ ngày trước khi bước chân vào nghề. Hơn 15 năm trước, Gucci dành cho nữ vẫn được yêu chuộng nhiều hơn, Versace lại ưu ái dành cho nam vì Gianni Versace vẫn còn sống…

Tôi nghĩ những thương hiệu thời trang nổi tiếng không làm nên đẳng cấp hay tên tuổi cho người sử dụng. Nó giúp tôi tô thêm vẻ đẹp của bản thân cũng như hỗ trợ nhiều trong công việc hoạt động trong ngành nghệ thuật và giải trí của mình. Điều cốt yếu trong việc thể hiện giá trị bản thân vẫn là tư duy, phong thái và cách hành xử. Bạn mua một món đồ hàng hiệu và bạn tận dụng được hết giá trị của nó nhằm phục vụ cho bạn, sẽ khác với việc bạn chạy theo hàng hiệu, là tín đồ của nó nhưng lại không biết được giá trị thực sự của món đồ.

IMG_8023b

Vậy món phụ kiện nào bạn sở hữu nhiều nhất?

Chắc là giày. Chính những đôi giày giúp một người làm nghề người mẫu như tôi hoàn thành tốt công việc với những nét tạo dáng uyển chuyển, thướt tha khi từng bước chân qua. Tính đến hiện tại, tôi có mấy trăm đôi đủ các thương hiệu và màu sắc khác nhau. Giày không đơn giản để mang mà còn tiêu biểu cho tính cách, quan niệm về cái đẹp của chủ sở hữu. Tôi quan niệm một đôi giày thoải mái và vừa chân sẽ là người bạn tốt nhất có thể đi cùng tôi khắp nơi, kể cả khi phải bước trên những con đường đầy khó khăn hay con đường của thành công.

Trở về chuyện đẹp của phái nữ. Theo bạn, những cô gái được ưu ái sở hữu nhan sắc vượt trội sẽ dễ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu?

Chắc chắn là không. Đành rằng “đàn ông yêu bằng mắt” nhưng tôi nghĩ yếu tố về nhan sắc chỉ là sợi dây dẫn, thu hút người đàn ông đến bên mình dễ dàng hơn. Còn việc nắm giữ trái tim người đàn ông bên cạnh mình mãi mãi không thể chỉ dựa vào nhan sắc. Bạn thấy đó, tuổi xuân và nhan sắc của phái nữ chỉ có một thời, không phải là vĩnh cửu. Nếu chỉ dựa vào những yếu tố tạm thời, liệu có thể giữ người đàn ông cả đời?

Vậy để nắm lấy hạnh phúc trong tình yêu, bạn nghĩ nhan sắc chiếm bao nhiêu phần trăm?

Công bằng mà nói, đây có thể cũng là một con số đáng để phái nữ chúng ta lưu tâm đến. Như tôi đã nói, đẹp là lợi thế đầu tiên của phụ nữ để chinh phục đàn ông. Chuẩn mực về cái đẹp của đàn ông khác nhau, đôi khi chỉ là đôi mắt biết nói, nụ cười dịu dàng, giọng nói trong veo, dáng dấp nhỏ bé mong manh… Bao nhiêu đó cũng đủ làm xao lòng cánh đàn ông cứng cỏi. Và để nắm lấy hạnh phúc trong tình yêu, bản thân tôi nghĩ, quan trọng là hãy để con tim mình yêu thật lòng nhất. Có như thế, tự bản thân mỗi người sẽ biết cách làm sao giữ tình yêu được vững bền.

IMG_7964b

Và khi tình yêu vững bền, phụ nữ không cần phải quan tâm trau chuốt vẻ bề ngoài nữa?

Bạn hỏi rất hay. Tôi nghĩ đó là một quan niệm sai lầm mà hầu như phái nữ chúng ta rất hay mắc phải. Sau những năm tháng yêu nhau, rồi kết hôn rồi có con nhỏ, phụ nữ thường “lãng quên bản thân” chỉ vì sống cho gia đình mình. Theo tôi, bất cứ ai cũng yêu chuộng cái đẹp, cả bản thân bạn và chồng của bạn. Đừng để các ông cảm thấy chán nản theo thời gian vì nhan sắc phai tàn của chúng ta. Đặc ân của phụ nữ là đẹp và phụ nữ có đặc quyền luôn được làm mình đẹp.

Nếu bạn thật sự không có đủ điều kiện để đến những spa chuyên chăm sóc sắc đẹp, vậy hãy dành chút thời gian tìm hiểu những phương pháp dưỡng và làm đẹp trên mạng. Nó cũng rất hữu dụng, không tốn nhiều thời gian và cũng khá tiết kiệm được chi phí.

Bí quyết chăm sóc sắc đẹp của Quỳnh Thy là gì, có thể bật mí được không?

Tôi ưu tiên cho kem dưỡng da mặt vì đối với phụ nữ, làn da cực kỳ quan trọng. Mỗi tuần, tôi đều cố gắng dành thời gian đến spa để thư giãn mình với gói massage toàn thân và làm mặt. Ngoài ra, uống nhiều nước mỗi ngày (khoảng 2 lít/ngày) và ăn nhiều thực phẩm tốt cho cơ thể là những điều mà tôi thực hiện mỗi ngày để duy trì sức khỏe và sắc vóc.

Với một người làm nghề giải trí như bạn, khi xuất hiện tại tiệc trọng đại hay tiệc cưới, chắc hẳn cũng sẽ vô cùng lộng lẫy?

Khi đứng trên sàn diễn, bạn sẽ dễ nhìn thấy một Quỳnh Thy lộng lẫy. Trong từng shot ảnh, bạn lại thấy một Quỳnh Thy biến hóa đủ kiểu theo từng concept. Và trong những buổi tiệc, tôi lại chọn cho mình một phong cách nhã nhặn và tinh tế. Tất nhiên là một người mẫu, tôi cũng phải cân nhắc nhiều trong việc lựa chọn trang phục mỗi khi xuất hiện. Nói về tiệc cưới, tôi nghĩ mình cũng sẽ diện vừa đủ nổi bật, tất nhiên là không kém cạnh các vị khách mời khác. Mặc đẹp là cách mình tôn trọng ngày vui của cô dâu chú rể cơ mà. Tuy nhiên, tôi sẽ nhường sự “nổi bật” cho cô dâu. Khi nào tôi là nhân vật chính, chắc chắn tôi sẽ tỏa sáng trong buổi tiệc của chính mình. (cười).

Rất cám ơn bạn về những chia sẻ hôm nay. Chúc bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.

Vy Lê Nguyễn (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN