Ngô Thanh Vân: “Tôi chưa bao giờ nghĩ phụ nữ là phái yếu”

Ngày 22/2, siêu phẩm hành động Hai Phượng đã chính thức công chiếu trên toàn quốc, theo đó cái tên Ngô Thanh Vân trở thành từ khóa “nóng” và được chú ý hơn bao giờ hết. Lòng đam mê nghệ thuật, cũng như sự tự chủ, độc lập trong cuộc sống của “đả nữ” chính là điều mà mọi người hết sức ngưỡng mộ.

Có thể nói, so với các nghệ sĩ cùng thời như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Xuân Lan hay Thanh Hằng thì lộ trình thăng tiến sự nghiệp của Ngô Thanh Vân rõ ràng và mạch lạc hơn. Cô xuất thân là người mẫu, lấn sân sang âm nhạc và dừng chân ở vai trò diễn viên. Những tưởng sau bao thăng trầm với nghệ thuật, Ngô Thanh Vân đã chọn được “chân ái” của mình. Vì thế, khán giả rất bất ngờ trước thông tin Hai Phượng sẽ là tác phẩm cuối cùng của Vân Ngô với vai trò diễn viên, bởi sau đó cô sẽ tập trung phát triển theo hướng nhà sản xuất. Rõ ràng với vai trò này, sự nghiệp của Vân Ngô sẽ phát triển quốc tế hoá tốt hơn.

Haiphuong_TET_0326Từ một người mẫu, ca sĩ, diễn viên hành động số 1 Việt Nam, đến nhà sản xuất, ở bất cứ vai trò gì, Ngô Thanh Vân cũng tạo ra sự nổi tiếng và thành công cho mình, trở thành hình mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong bất cứ công việc gì mà cô góp mặt. Đặc biệt, với những đóng góp thiết thực cho xã hội, Vân Ngô đã trở thành một cái tên không thể thay thế, bất chấp việc có bao nhiêu ngôi sao mới nổi sau này.

1D4A3957-horzỞ độ tuổi 40, Ngô Thanh Vân độc lập, tự chủ và thực tế hơn. Mới đây, bộ phim hành động Hai Phượng do “đả nữ” sản xuất kết hợp cùng ê kíp Hollywood đã gây tiếng vang lớn trên thị trường Việt Nam và quốc tế, càng góp phần chứng minh cho mọi người thấy rằng: Sự thành công của cô hoàn toàn không cần dựa dẫm vào đại gia hay “ô dù”, mà đó là nhờ sự nỗ lực, lao động nghiêm túc và hết lòng vì đam mê.

Chào Ngô Thanh Vân, đầu tiên xin được chúc mừng chị với sự thành công ngoạn mục của dự án bom tấn hành động Hai Phượng. Xin phép được hỏi, bây giờ phải gọi chị với danh xưng gì? Diễn viên, đạo diễn hay là một nhà sản xuất phim? Và chị thích được gọi với danh xưng nào nhất?

Thú thật mà nói, khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào và với vai trò nào, Vân luôn cố gắng quyết tâm làm đến cùng và phải “làm ra” cho bằng được. Người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn hay một nhà xuất phim, tất cả đều mang đến những điều thú vị riêng cho Vân. Thế nhưng, với những dự án sau này, Vân chỉ muốn làm phim, tập trung chuyên môn là một nhà sản xuất phim. Hai Phượng chính là tác phẩm cuối cùng mà Vân tham gia với vai trò là một nữ diễn viên hành động.

njSbihQZVới những thành công trên con đường sự nghiệp, từ một diễn viên hành động, đến đạo diễn và nhà sản xuất phim luôn mong muốn đưa phim Việt ra quốc tế, nhiều người nhận định, chị là người đã góp công rất lớn trong việc truyền lửa cho thế hệ phụ nữ trẻ, tự tin bản lĩnh trong cuộc sống. Chị nghĩ sao về điều này?

Vân luôn quan niệm rằng, phái nữ chưa bao giờ là phái yếu nếu như họ thật sự độc lập trong cuộc sống, tự tin trong quyết định và dám theo đuổi ước mơ đến cùng. Chúng ta dường như đang bị xoáy giữa những điều mà xã hội gán ghép, gia đình áp đặt. Phụ nữ đang lãng quên rằng họ có thể ở vị trí khác và sống cuộc đời riêng họ, nếu thực sự cố gắng. Mọi nỗ lực của bạn trong bất cứ công việc hay cuộc sống chắc chắn sẽ được đền bù bằng những thành quả xứng đáng.

pjuW-aS5Còn đối với các bạn trẻ đang muốn theo đuổi con đường diễn xuất, đặc biệt là phái nữ, Ngô Thanh Vân có những lời khuyên gì cho họ?

Vân nghĩ, trước hết bạn phải thật sự có đam mê với nghề và quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng, bởi chính đam mê sẽ dẫn dắt bạn hiện thực hóa ước mơ một cách chính xác và rõ ràng nhất, chứ không phải là việc dựa vào ô dù hay đại gia nào để thành công (cười).

Vân biết qua báo chí hay các phương tiện truyền thông khác, có người sẽ nghĩ thành công của một người nghệ sĩ là dựa vào đại gia nào đó. Nhưng chính từ kinh nghiệm của mình, Vân có thể khẳng định rằng, những gì xuất phát từ đam mê mới đủ sức dẫn dắt mình vượt qua mọi cám dỗ để đi đến thành công thật sự.

L8NuJyBEVậy trong quá trình đó, có khi nào Ngô Thanh Vân cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả không?

Tất nhiên là có chứ, đặc biệt Vân không thể nào quên được sự việc Cô Ba Sài Gòn bị livestream. Thật sự đó là một cú sốc rất lớn không chỉ riêng bản thân Vân và ê kíp phim mà còn đối với cộng đồng những người làm phim nghiêm túc và tâm huyết ở Việt Nam. Sự việc đó, hậu quả nhãn tiền là ảnh hưởng đến doanh thu của phim, về lâu dài là uy tín của điện ảnh Việt. Vì điện ảnh Việt Nam đang trên bước đường hội nhập, thế giới rất chú trọng vấn đề bản quyền còn mình thì cứ phớt lờ.

Tiếp theo đó là dự án Song Lang ra mắt không thành công như mong đợi. Thật sự dự án đó Vân đã đầu tư rất nhiều công sức, chăm chút kỹ càng từ hình ảnh, nội dung đến kỹ thuật, thế nhưng vì nội dung kén khán giả nên phim không đạt được doanh thu như kì vọng. Chính vì vậy, với dự án Hai Phượng, Vân cảm thấy rất áp lực. Khoảng thời gian trước khi phim ra rạp, nhiều lúc trong đầu Vân cũng len lói suy nghĩ buông bỏ, thế nhưng cuối cùng “cái đam mê nó cũng lớn hơn nỗi sợ” (cười), điều này đã dẫn dắt Vân bỏ qua tất cả, vượt qua mọi khó khăn để đi đến ngày hôm nay. Đặc biệt khi phim đang bước vào thời gian gần công chiếu, nỗi ám ảnh livestream lại ùa về, thế là Vân đã tung ra House rules như lời trấn an bản thân và nhắn nhủ đến các bạn trẻ. Thành quả mà Vân tự hào nhất về tác phẩm Hai Phượng là phim sẽ được công chiếu ở cả hai thị trường Việt Nam và Bắc Mỹ cùng lúc, đánh dấu một bước ngoặt mới cho phim hành động Việt Nam trên bước đường tấn công thị trường quốc tế.

Haiphuong_TET_0310Có thể thấy chị dành rất nhiều tâm huyết, công sức để làm phim và cống hiến hết mình cho điện ảnh nước nhà. Làm phim như vậy, biết đến khi nào mới giàu?

(Cười) Thật sự, khi bắt đầu bắt tay làm một bộ phim, Vân chỉ có mong mỏi là sẽ hoàn tiền lại được cho nhà đầu tư thôi. Chứ mong muốn lớn nhất của Vân đó là mang phim Việt Nam ra thị trường Quốc tế, giới thiệu bạn bè trên thế giới biết được văn hóa, con người Việt Nam cũng như nâng tầm phim Việt lên một tầm cao mới.

Haiphuong_TET_0304Phụ nữ dù độc lập và mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc cần một ‘bờ vai’ để che chở và dựa dẫm. Chị dành hết thời gian của mình cho phim như vậy, thời gian nào chị dành cho tình yêu?

Mỗi ngày, Vân dành đến 90% thời gian cho công việc và hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay này. 10% là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và dành cho bản thân như đọc sách, ngồi thiền hay gặp gỡ bạn bè. Thành công trong công việc chính là niềm vui và động lực giúp Vân cân bằng nguồn năng lượng. Còn về chuyện tình yêu, thực sự thời gian ngủ còn không có thì làm sao nghĩ đến chuyện thảnh thơi yêu đương được (cười).

Hơn nữa, theo Vân nghĩ, phụ nữ hiện đại có thể có tình yêu nhưng cũng có thể không và không ai bắt buộc rằng mọi cô gái đều phải dựa dẫm vào đàn ông cả. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Độc lập, quyết đoán, dứt khoát, mạnh mẽ và tự tạo niềm vui cho riêng mình, đó cũng chính là những gì mà Vân đã và đang thực hiện mỗi ngày.

Cảm ơn chị và chúc cho dự án Hai Phượng sẽ thành công rực rỡ!

Nguyễn Lê Bảo

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN