‘Ông bố quốc dân’ Song Jae Ho qua đời

Nam diễn viên Song Jae Ho – người chuyên thủ vai ông bố trong các phim truyền hình Hàn Quốc – qua đời hôm 7/11 ở tuổi 83.

All đưa tin nam diễn viên gạo cội Song Jae Ho trải qua nhiều lần bị bệnh, sức khỏe giảm sút đáng kể ở tuổi lên lão. Dù vậy, năm 2019 ông vẫn miệt mài tham gia các tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong, A History of Jealousy. Tới đầu năm nay, căn bệnh mãn tính khiến ông phải thường xuyên nhập viện. Gia đình dự kiến làm tang lễ vào 10/11.

g1Tài tử gạo cội Song Jae Ho.

Ông Song Jae Ho có 5 con, 4 trai và 1 gái. Vài năm trước, con trai út của ông bị tai nạn giao thông nặng, mất trí nhớ. Con trai cả của ông từng theo đuổi đam mê diễn xuất, nhưng hiện là mục sư.

Ông Song Jae Ho sinh năm 1937, tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc tại Đại học Dong-A, rồi ra mắt làng giải trí với tư cách là diễn viên lồng tiếng tại Busan KBS, năm 1959. Sau đó, ông đóng phim và nổi danh qua hàng trăm phim truyền hình gồm Người đẹp nói dối, Tháp lửa, The President’s Last Bang, Thu muộn, Sóng thần ở Haeundae… Ông từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 18, năm 1982. Với ngoại hình hiền hậu, ông chủ yếu đóng vai người cha trong các bộ phim truyền hình và được công chúng yêu mến gọi là “ông bố quốc dân”.

g2Nam diễn viên Song Jae Ho (thứ hai từ trái qua) và các đồng nghiệp.

Nguồn: Sina

Nguyễn Hương (Theo ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN