Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng

Nếu như ở tập 9, tất cả người chơi tại vùng đất Tây Đô xinh đẹp đều xuất sắc giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình một cách dễ dàng thì tập 10 của Chọn Mặt Gửi Vàng vừa được phát sóng lại là chuỗi những hồi hộp đầy kịch tính liên tiếp khi cả 3 cặp người chơi phải dùng đến quyền trợ giúp đặc biệt là tự đưa ra đáp án.

Chia tay vùng đất “gạo trắng nước trong” Cần Thơ, Chọn Mặt Gửi Vàng tiếp tục hành trình đến với Kiên Giang trù phú với đa dạng thắng cảnh khiến ai cũng xiêu lòng.

MC Liêu Hà Trinh đã nhanh chóng tìm ra đôi bạn trẻ rất đáng yêu là Trường Giang và Diễm Hương để bắt đầu hành trình chinh phục giải thưởng 10 triệu đồng của Chọn Mặt Gửi Vàng tuần này với chủ đề Du Ngoạn Đất Kiên Giang.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Dù khá e dè lúc ban đầu nhưng cô bạn Diễm Hương đã nhanh chóng quen với nhiệp điệu chương trình và “kề vai sát cánh” cùng bạn trai vượt qua lần lượt các câu hỏi của Chọn Mặt Gửi Vàng.
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Anh Mạnh Thắng người trợ giúp thành công cho câu hỏi số 1 với phần trò chuyện hài hước cùng MC Hà Trinh “Tham gia chương trình này có quà gì không?”

Tiến đến câu hỏi số 2 với nội dung “Cổng Tam Quan nằm trên tuyến đường nào ở TP Rạch Giá?” được 2 bạn đánh giá khá dễ vì người dân Kiên Giang nào cũng biết, chị Phụng một nhân viên bán hàng đã hỗ trợ thành công với đáp án “Nguyễn Trung Trực”.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Chị Phụng người hỗ trợ thành công cho câu hỏi số 2
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Anh Hùng đã đưa ra đáp án chính xác là “tỉnh An Giang” cho câu hỏi số 3 “ “Đua bò” là lễ hội truyền thống của địa phương nào ở nước ta?”

Bước sang câu hỏi số 4 khá thử thách “Quýt hồng là loại đặc sản nổi tiếng của địa phương nào ở Đồng Bằng Sông Cửu Long?”, cặp đôi Giang và Hương phải dùng đến quyền trợ giúp tự đưa ra đáp án khi đã không may mắn lựa chọn người hỗ trợ đưa ra đáp án chưa trùng khớp với chương trình. Khá hồi hộp vì anh chàng Trường Giang chọn đáp án là “Cần Thơ” đầu tiên nhưng sau đó lại chốt là “Đồng Tháp” và đó là một quyết định chính xác mang về giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội chinh phục mức thưởng cao nhất 10 triệu đồng của chương trình.

Thế nhưng vì một chút nhầm lẫn của người hỗ trợ khi đưa ra đáp án cho câu hỏi số 5 “Vùng tứ giác Long Xuyên bao gồm những tỉnh nào?” đã khiến cho đôi bạn trẻ đành vụt mất giải thưởng 10 triệu đồng của Chọn Mặt Gửi Vàng.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Tuy không giành được giải thưởng cao nhất nhưng Trường Giang và Diễm Hương đã có những kỷ niệm đẹp cùng Chọn Mặt Gửi Vàng.

May mắn hơn đôi bạn trẻ, cặp đôi đáng yêu khác là Hoàng Nam và Mỹ Linh đã xuất sắc giành lấy chiến thắng 10 triệu đồng đầy kịch tính nhờ vào quyền trợ giúp tự trả lời ở câu hỏi quyết định số 5 cùng khả năng phán đoán tài tình khi đã “chọn mặt gửi vàng” hoàn toàn chính xác cho 4 câu hỏi trước đó.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Bạn Sỹ Đan hiện là học sinh đã trợ giúp thành công cho câu hỏi số 1 “Thành phố nào xây dựng khu lấn biển đầu tiên ở Việt Nam?” với đáp án chính là điểm đến của Chọn Mặt Gửi Vàng lần này “Thành phố Rạch Giá – Kiên Giang”.
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Cô Mỹ Vịnh với kiến thức ẩm thực uyên bác đã mang về giải thưởng trị giá 1 triệu đồng cho đôi bạn trẻ ở câu hỏi số 2 “Đặc sản bún cá Kiên Giang được chế biến bằng loại cá gì?”.
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Chị Trang với câu trả lời xuất sắc “Mạc Cửu” mà theo chị người Kiên Giang thì ai cũng biết cho câu hỏi số 3 của chương trình “Ai là người có công lớn trong việc khai phá vùng đất Hà Tiên?”.

Tình tiết khá vui nhộn khi Nam cho rằng phải tìm được người có “gương mặt thật là…địa” cho câu hỏi thiên về địa lý “Ngọn núi nào cao nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long?” và không quên ném cho MC Hà Trinh của chúng ta lời khen “có gương mặt truyền hình”.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Bằng chính trải nghiệm thực tế, chị Loan đã hỗ trợ xuất sắc cho 2 bạn trong câu hỏi số 4 với đáp án là “Núi Cấm”.

Bằng việc sử dụng quyền trợ giúp tự trả lời, Mỹ Linh khá tự tin khi quyết định đưa ra đáp án “Lụa” cho câu hỏi số 5 “Làng Tân Châu ở An Giang nổi tiếng với nghề truyền thống là gì?” và giành chiến thắng chung cuộc 10 triệu đồng từ Chọn Mặt Gửi Vàng.

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng

Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Anh Toàn người trợ giúp thành công cho câu hỏi khá đơn giản đầu tiên “Người chỉ huy cao nhất trên 1 chiếc thuyền hay tàu thuỷ gọi là gì?”
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Với câu trả lời “Hà Tiên”, anh Hùng hiện đang là kế toán viên đã hỗ trợ thành công cho vợ chồng bác Lỷ ở câu hỏi số 2 “Thắng cảnh Hòn Phụ Tử thuộc địa phận huyện/thị nào của tỉnh Kiên Giang?”
Người dân Rạch Giá “chịu chơi” đến cùng tại Chọn Mặt Gửi Vàng
Không mấy khó khăn, anh Khải đã chinh phục được câu hỏi số 3 giúp bác Lỷ và bác Hà mang về giải thưởng 3 triệu đồng.

Tuy nhiên người trợ giúp cho câu hỏi số 4 đã đưa ra đáp án không chính xác nên bác Lỷ quyết định sẽ là người sử dụng quyền trợ giúp tự trả lời câu hỏi. Đáp án bác đưa ra là “chim Sen” cho câu hỏi ““Vũ nữ chân dài” là cách gọi phổ biến dành cho loại đặc sản gì?” không trùng khớp với đáp án của chương trình là “khô nhái” đã khiến cho 2 bác phải dừng chân tại đây và chia tay giải thưởng 10 triệu đồng của Chọn Mặt Gửi Vàng.

Vậy là tập 10 khép lại với duy nhất chiến thắng thuyết phục của đôi bạn Linh và Nam tại thành phố Rạch Giá xinh đẹp; hãy tiếp tục theo dõi hành trình khám giá các vùng đất mới của Việt Nam cùng biệt đội Tubaka trong tập 11 Chọn Mặt Gửi Vàng, được phát sóng lúc 20h ngày 1/5/2016 trên kênh HTV7.

Phạm Lê (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN