MC Đỗ Phương Thảo lên tiếng khi bị tố lừa đảo nhiều nữ doanh nhân

Hôm 25/10, 7 trong số 13 thí sinh của cuộc thi Golf Queen – Nữ hoàng Golf 2017 đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ bức xúc về trưởng ban tổ chức sân chơi này – MC Đỗ Phương Thảo. Các nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tú, Vũ Thị Hậu, Vũ Kim Anh, Hoàng Thanh, Hoàng Hương Giang và Khuất Anh Tuyết cho rằng có dấu hiệu cho thấy Én đồng 2007 đã lừa đảo, trục lợi từ cuộc thi.

Theo các thí sinh, MC Đỗ Phương Thảo đã có những lời “hứa hão” khi mời các nữ doanh nhân tham gia Golf Queen 2017. Cụ thể, nữ MC khẳng định đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp, tiêu chí cuộc thi rõ ràng, giải thưởng được trao công bằng, minh bạch. Chi phí cho các doanh nhân muốn tham gia sân chơi này là 35 triệu đồng/người.

5

MC Đỗ Phương Thảo.

“Đỗ Phương Thảo hứa hẹn các thí sinh đến từ những tỉnh thành khác ngoài TP HCM được hỗ trợ ăn ở chu đáo. Chúng tôi đồng ý dự thi vì thấy thông báo thành phần giám khảo có những nhân vật tên tuổi và uy tín như Hoa khôi Thu Hương, cựu người mẫu Thúy Hạnh nhưng cuối cùng không thấy các vị này tham gia chấm thi. Cuộc thi cũng không được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV4 hay VTV9 như lời Đỗ Phương Thảo đã hứa hẹn. Đêm chung kết chỉ được livestream trên trang web của công ty cô ấy. Tiêu chí chấm thi mập mờ. Sau chung kết, những người thắng giải chỉ nhận được vương miện hoặc cúp lưu niệm chứ không nhận được tiền thưởng như công bố trước cuộc thi”, chị Nguyễn Thị Thanh Tú – một thí sinh chia sẻ.

Ngoài ra, các thí sinh còn “tố” trong quá trình diễn gia giải Golf Queen 2017, MC Đỗ Phương Thảo với vai trò trưởng ban tổ chức còn tiến hành một buổi đấu giá không có khách mời, chỉ có các thí sinh tham dự. Cô kêu gọi các nữ doanh nhân ủng hộ buổi đấu giá để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền thu được từ chương trình này khoảng hơn 200 triệu đồng nhưng sau đó, các thí sinh không thấy Đỗ Phương Thảo thực hiện công tác thiện nguyện như hứa hẹn mà tuyên bố số tiền sẽ được đưa vào quỹ của cuộc thi.

“Trước chung kết, Đỗ Phương Thảo gửi câu hỏi cho một số thí sinh và dặn họ không chia sẻ với ai. Khi công bố tên người đoạt giải nhất và giải nhì, chúng tôi rất bất ngờ bởi hai người này không tham gia xuyên suốt các hoạt động của cuộc thi như chúng tôi mà chỉ xuất hiện vào đêm chung kết rồi bất ngờ được xướng tên là Nữ hoàng, Á hoàng. Khi chúng tôi yêu cầu Đỗ Phương Thảo giải thích về những điểm thiếu minh bạch, cô ấy lại cắt liên lạc với chúng tôi và xóa mọi thông tin về cuộc thi. Số tiền lệ phí thi chúng tôi đã nộp cho cô ấy theo hình thức chuyển vào tài khoản cá nhân của Đỗ Phương Thảo chứ không ký kết hợp đồng gì cả. Chúng tôi đã yêu cầu nhiều lần nhưng cô MC này không đưa ra được giấy phép tổ chức cuộc thi”, doanh nhân Kim Anh nói.

6

7 trong số 13 thí sinh dự thi Golf Queen 2017 và bà Thanh Yến (người cầm micro) – một giám khảo trong đêm chung kết bày tỏ bức xúc về cuộc thi và cá nhân MC Đỗ Phương Thảo.

Đại diện Đài truyền hình TP HCM là ông Dương Thanh Tùng cũng khẳng định đơn vị này không có bất cứ hợp đồng phát sóng nào với ban tổ chức Golf Queen 2017.

Sau một tuần im lặng, MC Đỗ Phương Thảo quyết định lên tiếng về những lùm xùm quanh mình. Cô cho biết muốn tìm giải pháp ôn hòa, giải quyết những hiểu lầm của các thí sinh. Trước nghi ngờ cuộc thi Golf Queen chưa được cấp phép, nữ MC đã trưng ra giấy phép do Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cấp vào ngày 18/8/2017. Cô giải thích, ban tổ chức có ngỏ lời mời Hoa khôi Thu Hương và cựu người mẫu Thúy Hạnh làm giám khảo cuộc thi nhưng vì bận rộn, hai vị này không tham gia được. Về số tiền 35 triệu đồng lệ phí thi mà thí sinh chuyển vào tài khoản cá nhân của Đỗ Phương Thảo, nữ MC giải thích: “Đây là chi phí học golf, ăn uống trên sân golf, chi phí tổ chức, thi đấu golf… Tôi là đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi nên các thí sinh chuyển tiền cho tôi là hợp lý”.

Én đồng 2007 chia sẻ, ban tổ chức Golf Queen đã thực hiện chuyến đi từ thiện, giúp đỡ 50 gia đình nạn nhân của chất độc da cam ở huyện Củ Chi TP HCM dù chưa nhận được đầy đủ tiền quyên góp từ buổi đấu giá từ thiện. Về chuyện chung kết cuộc thi không được truyền hình trực tiếp như đã hứa hẹn, Đỗ Phương Thảo giải thích ban tổ chức đã gặp sự cố ngoài mong muốn. “Chúng tôi ký hợp đồng với một đơn vị truyền thông giúp đảm đương phần này nhưng một sự cố ngoài kiểm soát đã xảy ra, khiến chương trình không được lên sóng như kế hoạch. Tôi lấy làm tiếc về việc này và muốn gửi lời xin lỗi đến các thí sinh, khán giả đã quan tâm tới giải Golf Queen”.

7

Ba thí sinh được giải bị cho là không xứng đáng.

Đỗ Phương Thảo khẳng định các thí sinh đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng. “Thí sinh Bùi Vân Anh giành giải nhất là người đã tham gia tất cả hoạt động của giải Golf Queen. Giải nhì Nguyễn Hải Anh có khả năng đánh golf tốt, vóc dáng đẹp và giao tiếp tốt. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để tổ chức cuộc thi này, nhằm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, khơi nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ biết tới môn golf hơn. Tôi tiếc vì cuộc thi đã vướng vào những lùm xùm, gây tổn thương cho nhiều người, trong đó có các thí sinh, giám khảo, êkíp đồng hành cùng cuộc thi. Những hiểu lầm này xảy ra vì ban tổ chức và thí sinh chưa có một buổi trao đổi trực tiếp nào để giải quyết các khúc mắc giữa đôi bên. Sau cuộc thi tôi có mời các chị đến trao đổi, giải đáp mọi thắc mắc và trao phần thưởng cho những người đoạt giải nhưng không ai đến cả. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai. Những gì mình còn thiếu sót, tôi xin nhìn nhận, học hỏi và rút kinh nghiệm. Tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả thí sinh và những người đã đóng góp cho cuộc thi này”, nữ MC nói.

Đỗ Phương Thảo sinh năm 1988. Cô từng đoạt giải ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2007 do Đài truyền hình TP HCM tổ chức. Ngoài nghề MC, Đỗ Phương Thảo còn kinh doanh nhà hàng. Cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và nhiều sự kiện tại TP HCM. Năm 2016, nữ MC thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe 2016), lọt vào top 8 chung cuộc và đoạt giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất.

Theo Ngôi Sao

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN