Lưu Thi Thi, Đường Yên ‘ngã ngựa’

Ba nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc đều trở lại giới giải trí sau thời gian nghỉ sinh con. Tuy nhiên, các tác phẩm mới không thành công như kỳ vọng.

Trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi để chăm lo cho gia đình, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh trình làng các tác phẩm mới theo chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, họ không đạt thành công như mong đợi, Sina cho rằng đây là dấu hiệu chấm dứt của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1985.

Lưu Thi Thi bị chê diễn lố

Ngay từ khi quay, dự án Tôi thân yêu đã nhận được sự chú ý của khán giả. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi sau khi làm mẹ. Người đẹp sinh năm 1987 đã dừng đóng phim ba năm vì việc sinh con và dành thời gian cho gia đình. Tác phẩm gần nhất được phát sóng của cô là Túy linh lung (2017).

luu thi thiLưu Thi Thi lộ diễn xuất yếu kém trong Tôi thân yêu.

Trên Weibo, nhiều khán giả bình luận diễn xuất của Lưu Thi Thi chỉ tốt trong các phân đoạn bi thương, rơi nước mắt. Khuôn mặt cô vốn mang vẻ đẹp của mỹ nhân u sầu vì vậy dễ vào vai bi hơn. Do đó, những phân đoạn làm nũng của người đẹp trong Tôi thân yêu đều bị đánh giá là gượng gạo.

Bên cạnh đó, Lưu Thi Thi còn bị chê đài từ kém. Cô thể hiện vai người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, yếu ớt, nói không ra hơi. Trong nhiều phân đoạn, Lưu Thi Thi diễn không có sức nặng, biểu cảm nhạt nhẽo không phù hợp với tính cách nhân vật.

Thành tích của bộ phim không tốt, chỉ đạt 6.5/10 điểm chất lượng trên Douban và những nhận xét tiêu cực về diễn xuất ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Lưu Thi Thi.

g2Lưu Thi Thi trẻ trung hơn tuổi, đẹp dịu dàng nhưng hình tượng không đa dạng.

Lưu Thi Thi vốn được yêu mến bởi vẻ đẹp hiền dịu, cuộc sống không scandal. Tuy nhiên, những điều này không giúp đỡ cô nhiều trong sự nghiệp. Điều khán giả mong muốn là những vai diễn chất lượng, tạo dấu ấn mạnh mẽ thì Lưu Thi Thi không làm được.

Đường Yên rập khuôn vai diễn

Ngày 3/11, bộ phim Yến vân đài bắt đầu phát sóng trên đài truyền hình Bắc Kinh. Tác phẩm vốn được coi là tác phẩm có kinh phí đầu tư lớn, hứa hẹn đem lại những cảnh quay hoành tráng, mãn nhãn. Nhưng thực tế, nhiều cảnh trong phim sử dụng phông nền lộ liễu, ngựa giả, diễn viên đóng thế.

Hiện tại, tác phẩm chỉ nhận được 4.9/10 điểm trên trang đánh giá Douban. Không những vậy, số người quan tâm đánh giá cho Yến vân đài chưa đến 10.000 người, con số thua cả những bộ phim chiếu mạng do diễn viên trẻ ít tiếng tăm thể hiện.

g3Khán giả phản ứng khi Đường Yên diễn chục vai đều có tính cách, biểu cảm giống nhau bất kể bối cảnh, hình tượng của nhân vật ra sao.

Đáng nói là diễn xuất của Đường Yên bị QQ đánh giá “nghìn bài một điệu”, “rập khuôn trong mọi cảm xúc”, “biến nhân vật nữ chính mạnh mẽ thành cô gái ngây ngô, ngang ngược”. QQ cũng chỉ ra diễn xuất của Đường Yên không có nhiều tiến bộ. Các biểu cảm như tức giận, lo lắng của cô hầu hết được thể hiện bằng cách bặm môi, trợn mắt.

“Đường Yên năm nay đã 37 tuổi, 3 năm nữa cô ấy bước sang tuổi 40, chẳng lẽ cô ấy diễn mãi nhân vật dạng Mary Sue (hoàn hảo đến mức vô lý)”, QQ viết.

Theo Sohu, Yến vân đài là tác phẩm “đánh Đường Yên rớt khỏi dàn sao hạng A”. Thực tế, trước đó những bộ phim khác của cô là Quy khứ lai Thời gian đều biết đều không đạt được thành công như mong đợi. Sang đến Yến vân đài, khán giả không thể tiếp tục chịu được việc cô biến mọi nhân vật thành cô gái ngọt ngào, ngây thơ, do đó họ không quan tâm tới các tác phẩm của nữ diễn viên.

g4Trở lại sau khi sinh con, Đường Yên đánh mất sự quan tâm, yêu thích của khán giả.

Sohu còn so sánh số liệu trên trang cá nhân của Đường Yên với các nghệ sĩ trẻ như nữ ca sĩ Dương Siêu Việt, Sunnee Dương Vân Tình, mới chỉ nổi 2 năm qua. Mỗi bài viết của họ có lượt tương tác tốt hơn nhiều lần so với Đường Yên, một nghệ sĩ kỳ cựu, được yêu thích nhiều năm. Từ đó, Sohu đánh giá: “Đường Yên vừa không có danh tiếng, vừa không có thực lực”.

Triệu Lệ Dĩnh đáng lo

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh là Hữu Phỉ dự kiến ra mắt vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, khi trailer, poster giới thiệu phim được tung ra, khán giả đi từ thất vọng này tới thất vọng khác.

Trong trailer, các cảnh bom nổ sau lưng Tạ Doãn (Vương Nhất Bác), cảnh Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) học võ trên sông đều nhìn giả, tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Kỹ xảo kém của Hữu Phỉ cũng đang trở thành chủ đề bàn tán nóng trên mạng xã hội Weibo. Poster của phim được chia sẻ vào sáng 27/10 cũng bị đánh giá có phong cách từ những năm 2000.

g5Kỹ xảo trong “Hữu Phỉ” tệ hại khiến Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng về danh tiếng.

Trong quá trình sản xuất, tác phẩm truyền hình này dính nhiều vấn đề. Nữ chính Triệu Lệ Dĩnh từng lên mạng bức xúc vì việc cải biên kịch bản không như ý, chỉ giữ lại được rất ít tinh hoa từ tiểu thuyết gốc. Hữu Phỉ cũng bị nghi ngờ nghệ sĩ dùng tiền thêm đất diễn, khiến đoàn phim phải quay trong thời gian dài.

Do đó, từ bộ phim được đầu tư lớn, có sự tham gia của hai diễn viên có lượng fan đông đảo, Hữu Phỉ trở thành tác phẩm đáng lo ngại. Nếu Hữu Phỉ thất bại về mặt danh tiếng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ bởi cô được tung hô là “nữ hoàng rating”, có khả năng gánh vác sự thành bại của tác phẩm.

Theo Sohu, tuổi tác là rào cản lớn cho các nghệ sĩ nữ. Khi ở mốc U40 và sau khi lập gia đình, họ khó vào vai thiếu nữ ngây thơ, do đó các đề tài thanh xuân, tình yêu bị hạn chế.

g6Triệu Lệ Dĩnh bước qua tuổi 30 và cũng gây lo ngại về diễn xuất.

Do đó, nếu nghệ sĩ nữ không trau dồi kỹ năng diễn xuất, đến độ tuổi hơn 30, họ dễ bị giới giải trí đào thải, khó tìm được vai diễn thích hợp.

Họ không thể đóng mãi vai cô gái ngọt ngào hết mình trong tình yêu, cũng không đủ thực lực để nhà sản xuất giao những nhân vật có chiều sâu. Ví dụ điển hình của trường hợp này là Trần Kiều Ân hay Lâm Tâm Như đã phải tự đứng ra sản xuất phim cho mình.

An Chi (Theo Zing.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN