Lan Khuê: “Tôi sung túc vì có chồng con”

Cùng ông xã Tuấn John tận hưởng cuộc sống sau kết hôn, chăm sóc con trai Connor, khiến Lan Khuê cảm nhận cuộc sống ‘sung túc’, đầy ắp yêu thương.

Chị gặp vất vả gì khi chăm sóc con trai đầu lòng?

Làm mẹ là bản năng của mọi phụ nữ. Khi có con, tự khắc người mẹ biết mình phải làm gì. Hơn nữa ở thời đại này, để tiếp cận thông tin chỉ cần một cú nhấp chuột tìm kiếm trên mạng. Tôi cũng tham khảo kinh nghiệm trực tiếp từ những người thân, người chị đi trước để tự đúc kết điều gì phù hợp. Đối với một người mẹ, những việc như cho bú, thay tã chỉ là chuyện cỏn con. Cái vất vả nhất ở đây là quá trình chăm con.

Đến giờ, tôi nhớ nhất giai đoạn con bị chàm. Căn bệnh kéo dài suốt 3 tháng, càng ngày càng nặng. Khi đó, bé ngủ không thẳng giấc, thường xuyên vặn vẹo vì ngứa ngáy. Tôi nhìn rất là thương và xót con. Hai vợ chồng cũng mất ngủ theo bé vì cố giữ cho bé không gãi. Trộm vía nay bé đã khỏi và chưa có dấu hiệu tái phát. Thỉnh thoảng, da bé ửng đỏ lên là tôi bôi kem ngay cho dịu xuống, đồng thời luôn giữ cho bé mát mẻ. Trải qua quá trình điều trị chàm cho con, tôi hiểu được rằng: “Làm mẹ là một công việc không đơn giản. Nhưng khi đã làm mẹ, không có việc gì trên đời này mẹ không làm được”.

lan khueLan Khuê bên chồng con.

Chị chuẩn bị ra sao cho giai đoạn ăn dặm sắp tới của bé?

Từ khi bé ở tháng thứ 4, tôi bắt đầu tìm hiểu về ăn dặm và dần mua các dụng cụ phục vụ ăn dặm của con. Connor lúc 5 tháng đã có dấu hiệu muốn ăn: bé hay nhìn miệng ba mẹ ăn rồi chóp chép miệng, thỉnh thoảng còn giật đồ ăn từ tay mẹ hay cố vươn người ra đưa miệng, bé cũng lười bú hơn. Để kích thích bé bú ngon miệng nhưng không mê ăn bỏ bú, ba ngày mỗi tuần, tôi cho bé thử chút xíu trái cây, giúp cảm nhận hương vị. Khi bé được tầm 5 tháng 20 ngày, bé bắt đầu ăn cháo rây để làm quen dần trước khi chính thức bước vào ăn dặm.

Điều hạnh phúc nhất của chị khi làm mẹ là gì?

Cách đây ít hôm, Connor bi bô gọi “ba mẹ”. Tôi vỡ òa cảm xúc không nói nên lời. Quả thật, hạnh phúc khi làm mẹ là được chứng kiến từng giai đoạn phát triển của con. Nên quyết định dành nhiều thời gian cho con ở những năm đầu đời là lựa chọn đúng đắn.

Ông xã phụ giúp chị ra sao trong cuộc sống?

Chồng tôi rất biết chơi với con. Thỉnh thoảng, anh cũng nấu những món ăn ngon để vợ chồng thưởng thức.

Chị nghĩ gì trước ý kiến: “Lan Khuê sống sung túc hơn từ khi kết hôn”?

Kết hôn gần hai năm, tôi có một ông chồng và một nhóc tì. Tôi sung túc quá rồi còn gì.

Chị cảm nhận thế nào về hôn nhân của mình?

Chúng tôi mới cưới gần hai năm nên vẫn còn được gọi là vợ chồng son. Chừng 5-10 năm nữa, tôi sẽ trả lời chính xác câu hỏi này.

Lan-Khue-2-7159-1590173031Nhan sắc của Lan Khuê sau 6 tháng sinh con.

Nhiều bà mẹ showbiz giấu con để bảo vệ sự riêng tư. Với chị thế nào?

Tôi cởi mở về việc chia sẻ quá trình, cùng những trải nghiệm làm mẹ. Những hình ảnh cột mốc hay chuyến đi chơi đầu tiên của Connor mới đây, tôi đăng tải một số hình ảnh chừng mực. Còn cởi mở hơn nữa, tôi nghĩ là không. Tôi muốn con lớn lên có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của ba mẹ.

Chị lấy lại vóc dáng thế nào sau sinh?

Chuyện lấy lại dáng có yếu tố chủ quan và khách quan. Ba tháng đầu tiên, tôi ý thức mình đang cho con bú nên không có ý định giảm cân. Song thời gian ấy, chỉ có hai vợ chồng chăm con nên bị thiếu ngủ, rồi cho con bú nên tôi sút cân. Sau đó, tôi kết hợp xông hơi, massage, quấn muối và trong ngày sử dụng thêm đai nịt bụng. Tôi thấy hiệu quả về dáng nhanh. Hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn sở hữu thân hình như thuở son rỗi đâu. Chủ yếu tôi biết cách ăn mặc sao cho tốt khoe xấu che thôi.

Những lúc rảnh rỗi, chị thích làm gì?

Thú thật, từ hồi có em bé, quỹ thời gian của tôi eo hẹp đi nhiều. Những lúc rảnh rỗi, tôi giải quyết những việc tồn đọng cũng đủ mệt nhoài. Nên giai đoạn này, việc tôi thích làm nhất là ngủ.

Khi nào chị tái xuất showbiz?

Tôi yêu ánh đèn sân khấu. Đến tận bây giờ, mỗi khi đứng ở cánh gà, cảm giác hồi hộp trong tôi vẫn như thể lần đầu tiên. Có cơ hội phù hợp, tôi sẽ sải bước để thỏa tình yêu dành cho sàn diễn.

Ngoài ra, trong năm 2020, tôi dự kiến làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế lần đầu tiên tổ chức. Ban đầu, cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 3 nhưng hiện dời lại vì Covid-19 bùng phát.

Công việc kinh doanh spa trẻ em của chị bị ảnh hưởng ra sao bởi dịch?

Những lúc khủng hoảng như vậy là lúc để tôi nhận định “sức khỏe” của một doanh nghiệp. Gần sáu năm trên thị trường, doanh nghiệp của tôi đủ nội lực để vững vàng lướt qua đại dịch. Nhưng một phần quan trọng là do công tác chống dịch của Việt Nam quá tốt nên các doanh nghiệp sớm hoạt động lại.

Điều tôi tự hào nhất là bảo toàn được nhân sự, không ai phải nghỉ việc. Nhân viên cũng tự nguyện xin giảm lương nhằm san sẻ khó khăn với công ty. Chủ nhà đồng cảm bằng cách giảm 25-50% tiền thuê. Hiện tại, các cơ sở kinh doanh của tôi mở cửa trở lại. Sau đợt dịch này, tôi càng trân trọng, biết ơn mỗi khách hàng vẫn lựa chọn đến với mình.

Anh Tuấn (Theo ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN