Khi đấu trường nhan sắc trở thành ‘chiến trường’ khốc liệt: Thư nặc danh, nói xấu bôi nhọ, quyết triệt hạ nhau bằng chiêu trò bẩn

Nhiều câu chuyện vô cùng đau xót xảy ra với những người đẹp tại các cuộc thi nhan sắc. Dù họ có tài năng vẫn bị vùi dập không thương tiếc bởi chính bạn đồng nghiệp.

Đấu tố nhau bằng thư nặc danh, mạng xã hội

Để đến được thành công và giành lấy chiếc vương miện danh giá buộc các cô gái phải bất chấp tất cả trong đó có cả hành động hạ bệ đối thủ bằng những chiêu trò không mấy tốt đẹp.

Vào thời điểm Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra, thí sinh Lê Trần Ngọc Trân đang là ứng viên sáng giá. Bởi cô gái đến từ Huế này được đánh giá cao bởi vẻ ngoài ngọt ngào, thanh thoát. Thế nhưng, khi vào đến vòng chung kết, BTC nhận được đơn thư (nặc danh) tố Ngọc Trân từng vi phạm pháp luật Việt Nam khi thi “chui” một cuộc thi nhan sắc tại nước ngoài (Hoa hậu Việt Nam Thế giới). Tại cuộc thi này, Ngọc Trân thậm chí còn giành ngôi Á hậu.

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trân còn bị tố đã giả mạo chữ ký của phía Cục NTBD để có giấy tờ hợp lệ đi thi. Việc tố cáo này xuất hiện trên Facebook bởi một tài khoản nặc danh.Đấu trường nhan săssMột nạn nhân khác của trò chơi bẩn vì quá tiềm năng cho danh hiệu Hoa hậu là Phạm Hương. Trước khi trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014. Cũng trước đêm chung kết, Phạm Hương bị tố còn vướng hợp đồng với công ty của NTK Võ Việt Chung, không xin phép đã tự ý đi thi. Người đẹp còn bị tố có cách ứng xử không xứng đáng trở thành Hoa hậu. Đến khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương lại một lần nữa bị chơi xấu khi bị tố phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng hầu hết các thông tin đều nặc danh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương từng là nạn nhân của nhiều chiêu trò "bẩn"
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương từng là nạn nhân của nhiều chiêu trò “bẩn”

MC Phạm Mỹ Linh cũng từng thí sinh của Hoa hậu Việt Nam. Ngay khi đăng kí dự thi, cô được xếp vào nhóm ứng cử viên “nặng kí” của khu vực miền Bắc. Đến khi lọt vào top 40, Phạm Mỹ Linh bị thư nặc danh tố cáo đã phẫu thuật thẩm mỹ.đấu trường nhan sắc1

Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú cũng từng bị tố trước vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 liên quan đến vấn đề nhân trắc học. Thí sinh Sái Thị Hương Ly cũng bị thư nặc danh tố vấn đề liên quan đến đạo đức, không xứng trở thành Hoa hậu.

Thực tế cho thấy cách đấu tố cũng rất “hiệu quả”. Bởi không một cuộc thi nào muốn vướng phải lùm xùm. Những người đẹp tự trọng và lần đầu va vấp với thị phi đều khó lòng vượt qua. Phạm Hương chỉ dừng lại ở top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, dù được giới nghiên cứu nhan sắc đánh giá cao. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, nhiều thí sinh tiềm năng như: Nguyễn Thị Ngọc Vân (Quảng Ninh), Phạm Châu Tường Vi (Kiên Giang), Trần Ngô Thu Thảo (Tiền Giang), Nguyễn Thị Như Thủy (Đà Nẵng) đã xin rút khỏi vòng chung kết. Lý do được đưa ra là không phù hợp, không đáp ứng được thể lệ, quy chế cuộc thi. Cùng với trường hợp ồn ào của Nguyễn Thị Thành với 8 chiếc răng sứ gây tiếc nuối cho công chúng.đấu trường nhan sắc2 đấu trường nhan sắc3

Không đấu tố thì kết bè kết phái nói xấu nhau

Chiêu thứ hai được các đối thủ áp dụng để triệt tiêu nhau tại đấu trường nhan sắc cũng khá thường xuyên là nói xấu để cô lập đối thủ.

Vào thời điểm Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra, một nhân viên trang điểm có tên H.N đã lên tiếng tố Hoàng Thuỳ có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, cư xử không tử tế và kì kèo chuyện tiền bạc trong quá trình ghi hình cho The Face Vietnam 2017. Người này cho rằng Hoàng Thuỳ đã không kiềm chế được những bản tính cá nhân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân khi có ý định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.đấu trường nhan sắc4

Người này cũng khẳng định Hoàng Thuỳ ít nhiều sẽ gặp khó khăn trên con đường chinh phục ngôi vị Hoa hậu năm đó dù được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh.

Hay khi H’Hen Niê tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí còn là cả một nhóm thí sinh mỉa mai cô kém tiếng Anh. Cụ thể, trong clip livestream, các đại diện của Mỹ (Summer), Colombia (Valeria Morales) và Australia (Francesca Hung) thể hiện cảm nhận của họ về 2 đại diện Việt Nam và Campuchia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2018.đấu trường nhan sắc5

Ngay khi được hỏi về H’Hen Niê, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn vũ Colombia ngồi cạnh cô cũng thốt lên: “Cô ấy rất dễ thương”. Đại diện Colombia nói thêm: “Cực kỳ thời trang và quý phái”.

Còn Sarah Rose Summer diễn giải: “Cô ấy giả vờ như biết rất nhiều tiếng Anh, rồi khi bạn hỏi cô ấy một câu sau một hồi trò chuyện, cô ấy ngơ ngác. Cô ấy thật đáng yêu!”.

Xem đoạn clip này, nhiều fan Việt nhận xét Summer chỉ có ý khen H’Hen Niê và không hề chê bai khả năng tiếng Anh của đại diện Việt Nam. Ngược lại, cô còn đánh giá cao nỗ lực hòa nhập của H’Hen Niê dù bất đồng ngôn ngữ. Ở Việt Nam, đoạn clip không hề gây dư luận xấu.

Mặc dù vậy, thái độ và ngôn từ trong đoạn clip hoàn toàn có thể thấy các thí sinh đến từ những cường quốc có ý chê đại diện Việt Nam vì sự yếu kém trong ngôn ngữ giao tiếp.

Không phải tự nhiên kho các cuộc thi nhan sắc được gọi với cụm từ mĩ miều là “đấu trường nhan sắc”. Bởi chuyện “đấu” nhau quyết liệt và bất chấp thủ đoạn nhất không được thấy ở các phần thi, mà ở “hậu cung”. Dù những chiêu trò không chính thống nhưng ít nhiều cũng hạ bệ không ít người đẹp muốn dùng thực lực chạm tới ước mơ chinh phục vương miện.

Theo ngoisao.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN