Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên bác bỏ liên quan đến vụ lừa đảo 15.000 tỷ đồng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà… đều cho rằng bị lợi dụng hình ảnh trong những đợt quảng cáo của dự án tiền ảo iFan.

Ngay sau sự việc hàng chục nhà đầu tư kéo đến trụ sở tố cáo Công ty CP Modern Tech chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi vốn mua tiền ảo, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Trấn Thành… cũng phải lên tiếng vì hình ảnh của họ xuất hiện tại các dự án này. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, chính vì nghĩ rằng có Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên tham gia iFan, họ mới tin tưởng đổ tiền vào dự án tiền ảo đa cấp.

Trước thông tin trên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giải thích rằng, anh chưa từng ký hợp đồng đại diện hình ảnh nào với dự án tiền ảo iFan hay có bất kỳ sự kêu gọi đầu tư nào vào đồng tiền này.

Nam ca sĩ cho biết, tại sự kiện ra mắt app “Mr. Đàm, ông hoàng nhạc Việt” diễn ra tháng 10/2017, có sự đồng hành của Công ty Showbiz Store – một công ty con của Công ty Công nghệ Vfan tại Mỹ do ông Diệp Khắc Cường làm chủ. Hôm đó, Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ được mời để làm hình ảnh và hợp tác về nhạc của anh trên ứng dụng ShowBizStore. “Ngoài ra, tôi không tham gia bất cứ một sự kiện nào liên quan đến iFan cả”, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Khắc Cường đồng thời có mặt tại một số sự kiện họp mặt các nhà đầu tư iFan với vai trò diễn giả, giới thiệu hệ thống Vfan của mình – nơi người dùng có thể mua các bài hát, album có bản quyền trên ứng dụng của từng ca sĩ khiến nhà đầu tư nhầm tưởng. “Thực chất, Vfan của ông Cường và iFan của Công ty Modern Tech không liên quan gì đến ứng dụng kết nối với người hâm mộ của tôi”, nam ca sĩ nói và cho biết việc hợp tác làm app mang tên anh chỉ dừng lại ở khía cạnh nghệ thuật. Nhiệm vụ của anh là chỉ đồng ý đưa hình ảnh, sản phẩm lên app đó.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, mình cũng là một nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh trong vụ iFan và anh đã lên tiếng để cảnh báo về việc này cách đây vài tháng, đồng thời khẳng định không quảng cáo, kêu gọi cũng như không liên quan đến dự án tiền ảo.

Chiều 10/4, ca sĩ Lệ Quyên cũng khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào với công ty liên quan dự án tiền ảo iFan. Lệ Quyên cho biết thêm, trường hợp phía công ty sử dụng hình ảnh của cô đi lừa đảo thì cô sẽ liên hệ với luật sư khi cần và nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ hình ảnh của mình. “Người dân, nhất là những người hâm mộ hãy tỉnh táo và cảnh giác với những chiêu trò của kẻ xấu lấy hình ảnh nghệ sĩ ra dụ dỗ”, cô chia sẻ.

dam vinh hung

Các ca sĩ nổi tiếng cho rằng mình bị lợi dụng hình ảnh vào mục đích xấu và phủ nhận việc liên quan Ifan. Ảnh: PV.

Ngoài ra, diễn viên Trấn Thành, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng cho biết không liên quan gì đến dự án iFan mà bị lợi dụng hình ảnh vào mục đích xấu.

Hiện nay có hai dạng đầu tư tiền ảo. Một là mua đi bán lại các coin để hưởng chênh lệch giá trên sàn. Hai là đầu tư theo dạng lending – một dạng gửi tiền để hưởng lãi suất cao. Dự án iFan bắt đầu kêu gọi vốn từ năm 2017, hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng tiền ảo. iFan kêu gọi đầu tư vào các nền tảng quản lý nghệ sĩ, hứa hẹn mức lợi nhuận 48-59% mỗi tháng.

Sau khi huy động vốn thành công, iFan lập sàn giao dịch nội bộ, rồi tuyên bố dự án thất bại. Đến tháng 1/2018, tất cả nhóm Facebook, nhóm chat và trang cá nhân của các “lãnh đạo iFan” đều đột ngột biến mất.

Đến ngày 8/4, hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM giăng băng rôn tố cáo công ty này đã chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo iFan, Pincoin (được trả lãi). Số tiền 15.000 tỷ đồng được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do Modern Tech đại diện.

Theo Ngôi Sao

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN