Cân nhan sắc và tài năng của 2 Hoa hậu Phạm Hương – Kỳ Duyên

Cùng được ví như “nữ hoàng nhan sắc”, hai Hoa hậu thế hệ mới của Việt Nam là Phạm Hương Và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang là tâm điểm bàn tán, so sánh của dư luận.

Qua phản ứng của công chúng kể từ khi tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang, Phạm Hương đã chinh phục hoàn toàn sự yêu mến của người hâm mộ, không ngừng được ca ngợi về nhan sắc cũng như thành tích “khủng”. Vậy điều gì khiến cô lại được ưu ái như thế, hoàn toàn trái ngược với thời điểm Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang vào cuối năm 2014?

Dưới đây là những so sánh cụ thể về các mặt của hai Hoa hậu Phạm Hương và Nguyễn Cao Kỳ Duyên – điều mà dư luận đang quan tâm.

Khả năng chinh phục vương miện

Phạm Thị Hương chia sẻ trong buổi họp báo sau khi đăng quang.
Phạm Hương đăng quang cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả và người hâm mộ

Mới đây 3/10, với kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp dày dạn, khả năng trình diễn cuốn hút của một người mẫu và câu trả lời ứng xử hoàn hảo đã giúp Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đầy thuyết phục. Tân Hoa hậu cao 1,74 m, nặng 52 kg với chỉ số ba vòng là 78 – 63 – 93 và sở hữu nhan sắc nổi bật vô cùng sexy, khuôn mặt lai nét Tây phương, chiến thắng của Phạm Thị Hương tại cuộc thi năm nay được cho là xứng đáng và không bất ngờ, nhận được sự đồng tình và công nhận của đông đảo khán giả.

Đặt 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Phạm Hương lên bàn cân
Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang trong sự chê bai về nhan sắc.

Quay trở về trước, trái với khoảnh khắc ủng hộ nồng nhiệt khi đăng quang của Phạm Hương, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị ‘ném đá’ nhiều về nhan sắc. Với phong cách ăn mặc và trang điểm bị già hơn so với tuổi thật, nhiều người chỉ trích rằng nhan sắc của Kỳ Duyên “không xứng” với ngôi vị Hoa hậu.

Những tranh cãi của khán giả còn được nối tiếp nhiều ngày sau đó cho đến khi bộ ảnh mới của tân Hoa hậu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Tuy vậy khi xuất hiện tại những sự kiện giải trí sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn mắc khá nhiều lỗi make-up hay ăn mặc và vẫn phải chịu nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Nhiều người đánh giá rằng phong độ thời trang của tân Hoa hậu rất thất thường với những “bộ cánh” khiến nhiều người ngán ngẩm.

Nhan sắc

Về mặt nhan sắc, Phạm Hương sở hữu gương mặt đẹp rạng rỡ, sắc sảo. Vẻ đẹp “tây” cùng nụ cười rạng rỡ đắt giá của cô khiến nhiều người liên tưởng đến nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bên cạnh đó, Phạm Hương còn sở hữu vóc dáng gợi cảm với chiều cao 1m74, số đo ba vòng 78-63-93.

Đặt 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Phạm Hương lên bàn cân
Về hình thể Phạm Hương gợi cảm hơn

Mặc dù, trước đêm chung kết có thư nặc danh tố tân Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô đã tự tin khẳng định nhan sắc của bản thân hoàn toàn tự nhiên khi trả lời báo chí rằng: “Như các bạn đã biết, năm ngoái Hương có thi Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi này đã phải trải qua 2 lần nhân trắc học. Nếu đã qua phẩu thuật thẩm mỹ thì đã bị phát hiện. Và ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong một buổi sáng, Phạm Hương đã được cô Diệp Linh bên nhân trắc học đo lại một lần nữa công khai trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều đã đo lại để khẳng định thêm một lần nữa sự minh bạch của cuộc thi”.

Theo đó, cô cũng nói thêm: “Không có ai hoàn hảo. Tôi tự hào khi mang một cơ thể chưa có sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi chưa từng tự ti vì vòng một bé”. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết các thông tin tố cáo nặc danh gửi đến cuộc thi đều là những lời cáo buộc mơ hồ, vô căn cứ, không đáng tin cậy.

Đặt 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Phạm Hương lên bàn cân
Phạm Hương được đánh giá cao với nhan sắc rạng rỡ, nét lai Tây, còn Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn không thể vượt qua sự ‘soi mói’ của công chúng về sắc đẹp

Trong khi đó vào thời điểm đăng quang, theo đánh gia của nhiều người, gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2014 kém xinh, chưa thực sự hài hòa, đặc biệt là khoảng cách giữa 2 mắt khá xa. Trước những lời nhận xét chưa thật sự tích cực về nhan sắc, Hoa hậu Kỳ Duyên tỏ ra khá bình tĩnh và ra sức chứng minh cho công chúng thấy, cô xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

Kỳ Duyên đã có những thay đổi tích cực về mặt hình ảnh, việc lựa chọn trang phục và cách trang điểm được đầu tư rất kỹ lưỡng và trau chuốt. Sự cố gắng đó đã giúp người đẹp sinh năm 1996 trông trẻ trung, xinh tươi hơn rất nhiều so với thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Sau thời gian xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp, Kỳ Duyên lại bị chê béo lên sau thời gian nghỉ Tết Quý Mùi, cân nặng của cô trở nên khó kiểm soát và kèm theo đó là gương mặt khá tròn trịa. Tuy nhiên sau đó, cô lại tung ra bộ ảnh thanh thoát sau khi giảm cân cấp tốc.

Thời gian gần đây, công chúng phát hiện gương mặt cô có phần bất thường, cằm nhọn và dài hơn. Nhiều người nghi ngờ người đẹp gốc Nam Định đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm. Hơn nữa, trong một số hình ảnh selfie mà cô đăng tải mới nhất cho thấy Kỳ Duyên trông rất khác so với lúc tham gia cuộc thi, thậm chí cằm của cô còn có dấu hiệu hơi lệch sang phải, nụ cười cũng thiếu tự nhiên hơn trước.

Qua đây có thể cho thấy rằng, dù vẻ đẹp bầu bĩnh thời điểm đăng quang hay sở hữu gương mặt thanh thoát, cằm V-line của hiện tại, Kỳ Duyên vẫn không thể vượt qua nhan sắc rạng rỡ, sắc sảo nét lai Tây của tân Hoa hậu Phạm Hương.

Thành tích 

Sinh năm 1991 tại Hải Phòng, Phạm Thị Hương từng lọt Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2010 và đoạt giải “Thần tượng thời trang” của F-Idol 2011, Top 5 cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2013. Năm 2014, Phạm Thị Hương tham gia “Hoa hậu Thể thao thế giới” tổ chức tại Nga và cô đoạt danh hiệu Á hậu 1.

Khi trở về Việt Nam, Phạm Thị Hương tiếp tục ghi danh và lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014. Hiện tại, tân Hoa hậu Phạm Thị Hương còn đang là giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch (TP HCM).

Đặt 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Phạm Hương lên bàn cân
Phạm Hương được đánh giá cao với nhan sắc rạng rỡ, nét lai Tây, còn Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn không thể vượt qua sự ‘soi mói’ của công chúng về sắc đẹp

So với Phạm Hương, tuổi đời Hoa hậu Kỳ Duyên nhỏ hơn nên còn kém cạnh về kinh nghiệm trên các đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên về thành tích học tập, Kỳ Duyên sở hữu những thành tích học tập đáng nể.

Khi tham gia vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên đã là sinh viên năm thứ nhất lớp Pháp 1, khoa Kinh tế Đối ngoại trường Ngoại Thương – một trong những trường Đại học danh giá nhất Việt Nam. Hiện tại, theo các nguồn tin từ phía bạn bè của Kỳ Duyên, tại câu lạc bộ Thời trang và MC của trường Ngoại thương, Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn đang hoàn thành rất tốt chương trình học, dù bận rộn với các hoạt động thiện nguyện và tham dự sự kiện.

Đặt 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Phạm Hương lên bàn cân
Kỳ Duyên có thành tích học tập khủng

Nhìn chung về các mặt, tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Hương đang chiếm phần ưu thế hơn so với Hoa hậu Việt Nam 2014 cả về các mặt nhan sắc, trình độ học vấn, kinh nghiệm nghề nghiệp lẫn sự ủng hộ, yêu mến từ công chúng. Điều này cho thấy rằng, tân Hoa hậu Phạm Hương đang nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của đông đảo khán giả hâm mộ, hy vọng cô sẽ ngày càng phát huy những thế mạnh của mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ mà cô đã đạt được đầy thuyết phục.

Nguồn Vnsport.info

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN