Những điều cần biết khi tái hôn

Tôi đã qua một đời chồng. Khi chúng tôi ly hôn, tôi được chia một số tài sản. Nay tôi dự định tái hôn nhưng không biết liệu tài sản mà tôi có trước đây có thuộc về tài sản chung của vợ chồng sau này hay không?

Những điều cần biết khi tái hôn

Hỏi: Cách đây hai năm, vợ chồng tôi đã làm đơn thuận tình ly hôn và được Tòa án chấp nhận. Sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn ở chung nhà do chưa phân chia tài sản. Gần đây, chúng tôi nhận thấy vẫn còn tình cảm vợ chồng nên đã chấp nhận quay trở lại chung sống. Tôi có phải đăng ký kết hôn lại không?

Trả lời: Khi “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn” của vợ chồng bạn có hiệu lực về mặt pháp luật thì quan hệ vợ chồng giữa hai bạn đã chấm dứt. Vì vậy, ở thời điểm sau ly hôn, hai bạn sống chung với nhau thuộc trường hợp chưa đăng ký kết hôn và pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng. Hai bạn phải tiến hành đăng ký kết hôn lại một lần nữa tại Ủy ban nhân dân cấp xã để mối quan hệ vợ chồng của hai bạn được pháp luật thừa nhận là hợp pháp.

Hỏi: Tôi đã ly hôn được ba năm. Hiện tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Nay tôi muốn đi thêm bước nữa với bạn trai mang quốc tịch Mỹ và cũng đã từng ly hôn. Chúng tôi muốn kết hôn ở nước ngoài luôn, không phải về Việt Nam. Liệu như vậy có được không? Nếu được, xin tư vấn giúp thủ tục để chúng tôi có thể kết hôn ở nước ngoài.

Trả lời: Căn cứ Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Theo đó, bạn và bạn trai hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn ở nước mà một trong hai bên có quốc tịch và mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn.

Nếu bạn tiến hành việc đăng ký kết hôn tại Mỹ, bạn phải đáp ứng được các điều kiện kết hôn theo pháp luật Mỹ và Việt Nam. Thủ tục tiến hành đăng ký kết hôn sẽ áp dụng theo pháp luật Mỹ. Nếu bạn muốn việc kết hôn của mình cũng được công nhận ở Việt Nam, bạn chỉ cần tiến hành thủ tục công nhận việc kết hôn đã được thực hiện ở Mỹ tại Sở Tư pháp nơi bạn đăng ký thường trú. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ghi vào sổ đăng ký kết hôn về việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP.

Hỏi: Cha mẹ em lấy nhau khi còn rất trẻ. Lúc em được hai tuổi thì cha em qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó, mẹ em đi thêm bước nữa với người cha dượng hiện nay, thua mẹ em bảy tuổi. Cách đây hai năm, mẹ em cũng mất trong một tai nạn giao thông, em ở với cha dượng cho đến giờ. Càng ngày em càng cảm thấy tình cảm của mình với cha dượng không giống giữa cha với con nữa. Em muốn được tiếp tục chung sống và chăm sóc dượng ấy như một người vợ. Em không sợ miệng lưỡi thế gian nhưng nếu em kết hôn như vậy thì có trái pháp luật không? Năm nay em đã được 20 tuổi, đủ tuổi để kết hôn rồi.

Trả lời: Bạn hiện nay tuy đã đủ tuổi kết hôn nhưng ngoài điều kiện về độ tuổi thì muốn đăng ký kết hôn bạn còn phải đáp ứng được các điều kiện khác được quy theo luật Hôn nhân gia đình. Theo đó, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định sau:

 “Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;…”.

Như vậy, bạn và cha dượng thuộc trường hợp cấm kết hôn nên bạn không thể đăng ký kết hôn với cha dượng của mình được.

Hỏi: Tôi đã qua một đời chồng. Khi chúng tôi ly hôn, tôi được chia một số tài sản. Nay tôi dự định kết hôn nhưng không biết liệu tài sản mà tôi có trước đây có thuộc về tài sản chung của vợ chồng sau này hay không? Có rắc rối gì đối với tôi không?

Trả lời: Theo Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về “Tài sản riêng của vợ, chồng”:

Các tài sản mà bạn có được trước khi kết hôn là tài sản riêng của bạn. Để đảm bảo quyền sở hữu riêng của mình thì bạn không nhập những tài sản riêng này vào khối tài sản chung của vợ chồng sau này.

Ls Nguyen Duc Chánh

Được tư vấn bởi Luật Sư Nguyễn Đức Chánh, Công ty Luật TNHH Đức Chánh, www.luatducchanh.vn

Chuyên viên pháp lý Trần Mai Hạnh, VPLS Lâm Hồng Khánh

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN