Những nhược điểm khi chọn mua nhà ở tầng cao

Bây giờ ngày càng có nhiều nhà cao tầng, nhưng khi chúng ta mua nhà, đừng bỏ qua vấn đề nhược điểm khi ở nhà cao tầng.

Dưới đây là những bất lợi khi sống trong nhà cao tầng. Bạn hãy cẩn thận trước khi quyết định mua, để không ảnh hưởng đến sự thoải mái cuộc sống của chính mình.

Đầu tiên, nhược điểm khi chọn nhà ở tầng cao là gì?

1. Dễ bị nguy hiểm

Liên quan đến chiều cao của lan can trong hành lang nhà cao tầng, chiều cao của lan can không được thấp hơn 1,10m. Tuy nhiên, đối với những cư dân có trẻ em, họ vẫn lo lắng về vấn đề lan can. Trong những năm gần đây, có nhiều sự cố trẻ em rơi từ ban công và cửa sổ được đưa tin trên các trang tin tức. Nếu chiều cao của lan can là không đủ, hậu quả là không thể tưởng tượng được khi để trẻ ở nhà một mình.

2. Những nguy hiểm tiềm ẩn khi cháy nổ

Hiện tại, thang chữa cháy chỉ có thể lên tới tầng 28 đến tầng 30. Nếu xảy ra tai nạn hỏa hoạn cho cư dân trên tầng 30, độ khó cứu hộ sẽ tăng lên rất nhiều vì tầng quá cao.4.Những nhược điểm khi chọn mua nhà ở tầng cao

3. Chờ thang máy lâu

Cư dân sống ở chung cư cao tầng có xu hướng chờ thang máy lâu hơn so với người ở thấp tầng, điều này gián tiếp làm tăng thời gian của cư dân, và số tầng càng cao đợi thang máy càng lâu hơn. Ngoài ra, cư dân cao tầng cũng sợ nhất là mất điện. Thang máy được sử dụng để đi lại hàng ngày không hoạt động khi mất điện, sẽ rất vất vả cho những cư dân ở nhà cao tầng.

4. Giảm diện tích thực tế

Để tăng cường khả năng chịu tải của các tầng thấp, phía xây dựng thường tăng độ dày của tường, và khi độ dày của tường tăng thì diện tích sàn thực tế giảm tương đối.

5. Gây tâm trạng khó chịu

Nếu bạn sợ độ cao, tốt hơn là chọn một ngôi nhà thấp, nếu không bạn sẽ cảm thấy chóng mặt khi đứng ngoài bậu cửa sổ mỗi ngày, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.

4.Những nhược điểm khi chọn mua nhà ở tầng cao3

Thứ hai: Vấn đề trang trí nhà cao tầng cần chú ý

1. Chiều cao

Nhìn chung, chiều cao của nhà không được thấp hơn 2,6 mét để đảm bảo đủ khả năng lưu thông không khí. Nếu cao quá sẽ dễ lãng phí diện tích và nếu thấp sẽ dễ gây bức bí.

Các tầng khác nhau có các lựa chọn khác nhau. Nói chung, các quy tắc lựa chọn cho nhà cao tầng, lấy ví dụ: Một ngôi nhà 30 tầng, các tầng thoải mái của nó nằm trong khoảng từ tầng 10- đến tầng 20.

2. Vị trí

Khi chọn một ngôi nhà, bạn phải ưu tiên cho vị trí. Tốt nhất không nên chọn một tòa nhà chung cư đối diện với trục đường phố lớn, và càng xa khu trung tâm thương mại càng tốt. Đồng thời, hãy chọn một khu vực có nhiều cây xanh.

4.Những nhược điểm khi chọn mua nhà ở tầng cao2

3. Ánh sáng

Ánh sáng đầy đủ không chỉ hút ẩm và khử trùng phòng mà còn mang lại cho mọi người một tâm trạng tốt. Vì vậy, người mua nhà nên chọn một ngôi nhà có mặt trời nắng, ánh sáng tốt và thông gió tốt.

4. Nhu cầu

Nguyên tắc để mua một ngôi nhà là theo nhu cầu của riêng bạn. Tầng càng cao thì càng tốt. Nếu có người già hoặc người có vấn đề về di chuyển trong nhà, tốt nhất nên chọn nhà ở tầng thấp hoặc nhà ở có thang máy để đi lại.

4.Những nhược điểm khi chọn mua nhà ở tầng cao1

Theo Autran (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN