Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi ‘đốt tiền’ này không nên chi lãng phí

Ngày nay, nhiều người đã vét sạch tiền tiết kiệm để mua nhà thậm chí còn thế chấp tiền lương hàng tháng để trả góp. Cuối cùng, không có đủ tiền để cải tạo nhà. Do đó, nếu ngân sách không đủ để trang trí, 3 nơi ‘đốt tiền’ này có thể bỏ lại, đợi khi có tiền làm bù vào sau.

Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí

Thứ nhất: Tường nền

1. Tường nền

Khi ngân sách không đủ, và nếu có đủ, cũng không nên chi quá nhiều tiền vào những hình dạng và hoa văn trang trí trên tường. Nhìn thoáng qua, có thể long lanh sắc màu, thế nhưng cách tốt hơn cả là nên chọn tường đơn giản. Bởi ngoài việc khiến bạn ‘đốt nhiều’ tiền hơn, bức tường trang trí thực tế cũng không có lợi ích gì.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí1

2. Tường treo TV đơn giản

Bạn có thể treo TV trực tiếp trên tường bình thường có sơn màu trắng hoặc một chút sơn màu. Nếu bạn nghĩ mặt tường treo TV quá đơn điệu, và sẵn sàng chi một khoản tiền tốn kém để mua kệ sáng tạo thì hãy dừng lại, và dành việc trang trí nội thất phần này ở giai đoạn sau. Trong thực tế, bạn chỉ cần treo TV trên tường hoặc đặt dưới kệ trông đã rất đẹp.
Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí3 Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí2Bức tường không cần thiết phải dán bằng gạch ốp tường hoặc tấm ốp tường, bởi điều đó chỉ càng làm tăng chi phí cho việc cải tạo nhà.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí4

Trong trường hợp không đủ ngân sách, bạn hoàn toàn có thể chọn một bức tường trắng lớn để treo TV mà không cần do dự. Việc bảo vệ môi trường và trang trí, thực tế càng đơn giản càng tốt.

Thứ hai: Gạch ốp tường

Thành thật mà nói, gạch ốp tường là một vật trang trí, nó không có tác dụng để chống mài mòn và chống thấm nước, miễn là nó được dán vào tường để tăng màu sắc trang trí cho ngôi nhà. Tuy nhiên nếu sử dụng gạch để ốp tường thì quả là quá xa xỉ.

Bằng cách bỏ qua phần làm nội thất này, bạn đã có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Các khu vực như trong phòng tắm, nhà bếp và ban công, có thể chọn gạch ốp tường thông thường hoặc có thể bỏ qua nếu không cần thiết. Những phần này cũng có thể tiết kiệm một số tiền không nhỏ. Bạn chỉ cần sử dụng gạch lát phổ biến là thiết thực nhất.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí5

Thứ ba: Đèn cao cấp

Một trang trí vô dụng có thể có giá hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la đó là những chiếc đèn trang trí. Trên thực tế, một chiếc đèn trang trí sang trọng và tốn kém như vậy không phải khi nào cũng được sử dụng.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí6 Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí7Khi bỏ chi phí cao để lắp đặt một số đèn sang trọng, trong khi tính năng sử dụng lại rất thấp, chỉ càng tăng ngân sách cho ngôi nhà. Vì vậy với những chiếc đèn tỷ lệ sử dụng ít trong khi ngân sách còn hạn hẹp, thì chỉ nên lắp đặt đèn chính và thêm một số đèn phụ để đủ dùng.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí8

Thứ tư: Nhà sáng tạo

Mua đồ nội thất là phần tốn kém nhất. Khi bạn thấy đồ nội thất sáng tạo, bạn chắc chắn sẽ bị cám dỗ. Tuy nhiên, bạn cần xác định mua những đồ cần thiết sử dụng và bạn không nên mua những đồ không thực sự cần thiết.Khi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí9Ví dụ, ghế sofa hợp thời trang dành cho những người lười biếng, có giá rất tốn kémKhi ngân sách để cải tạo nhà mới không đủ, 3 nơi 'đốt tiền' này không nên chi lãng phí10Ngoài ra một tủ rượu kiểu cách cũng dễ khiến nhiều người thu hút. Nhưng nó không thực tế đối với những người ngân sách không đủ.

Theo Autran (ngoisao.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN