Ngày 14/2: nam hay nữ là người nên tặng quà?

“Ngày 14/2: nam hay nữ là người nên tặng quà?” là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm khi ngày lễ Tình nhân đang đến rất gần!

Tuy không trở thành ngày lễ chính thức của bất kỳ một quốc gia nào nhưng ngày 14/2 đã được đa số người dân trên thế giới công nhận là Lễ Tình nhân (hay còn gọi là ngày Valentine), đặc biệt là các cặp đôi đang yêu nhau.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà

Vào ngày này, câu chuyện “ai sẽ tặng quà cho ai” lại trở thành chủ đề nóng hổi, dường như gây ra sự tranh cãi không hồi kết.

14/2: Ngày lễ “The Red Valentine” (tạm dịch: Ngày lễ Tình nhân đỏ”)

Có rất nhiều thông tin nói về nguồn gốc ngày Lễ Tình nhân, mỗi truyền thuyết sẽ có những lý lẽ riêng để thuyết phục người nghe. Thực tế, hiện nay không chỉ có một ngày Valentine mà có đến tận ba ngày Lễ Tình nhân vào 3 tháng liền kề: tháng 2-3-4, với 3 ý nghĩa khác nhau.

Theo người Nhật Bản, dịp Valentine 14/2 là ngày con gái tặng quà cho người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ, nhằm nói lên tâm tư tình cảm của mình, thay cho một lời tỏ tình. Nếu như bạn trai cũng có tình cảm với người con gái ấy thì sau một tháng – vào ngày 14/3, chàng trai sẽ đáp lễ bằng một món quà tương xứng. Từ đó, ngày 14/3 có tên gọi là Valentine Trắng (hay White Valentine/White Day).1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà3

Không dừng lại ở đây, bên cạnh hai ngày Lễ Tình nhân Đỏ – Trắng thì vẫn còn có thêm một ngày lễ Valentine nữa, đó chính là 14/4 – Valentine Đen. Ngày lễ này đặc biệt dành cho những ai vẫn đang kiếm tìm một nửa hoàn hảo cho mình hoặc những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nói một cách vui theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại, Valentine Đen là ngày dành riêng cho hội “ế”.  Ngày lễ này bắt nguồn từ Hàn Quốc và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ trên toàn Thế giới.

Ai là người nên tặng quà?

Vào ngày lễ Tình nhân: nam hay nữ là người nên tặng quà?

Đa số mọi người tin vào truyền thuyết lễ Tình nhân từ xứ sở hoa Anh đào, vì thế họ vẫn cho rằng con gái là người nên tặng quà trước. Với xã hội ngày càng tiến bộ như hiện nay thì việc con gái chủ động tặng quà cũng không là điều quá xa lạ hay e ngại gì nữa.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà2

Tuy nhiên, nếu nói một cách công bằng nhất thì ai tặng quà không quan trọng. Điều quan trọng là tình cảm mà hai người dành cho nhau. Nếu hai người là thật lòng và sâu đậm thì mỗi ngày trôi qua đều là Lễ Tình nhân ngọt ngào mà không cần quà cáp.

Qùa tặng ngày lễ Tình nhân

Món quà ngày lễ Tình nhân như một gia vị ngọt ngào không thể thiếu, làm tăng cảm xúc trong chuyện tình hai người. Dưới đây là một vài gợi ý bạn có thể sử dụng để tặng cho “người ấy” trong ngày Valentine sắp đến.

Socola/hoa hồng

Socola hay hoa hồng được xem như “biểu tượng” của ngày Valentine. Đừng cho rằng đây là những món quà bình thường, không có gì đặc sắc nhé.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà1

Hoa hồng và socola tuy đơn giản nhưng lại khó lòng “vắng mặt” trong những ngày lễ Tình nhân. Món quà này thể hiện sự nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và cũng không kém phần lãng mạn, như chính câu chuyện tình của hai người.

Khung ảnh kỷ niệm

Sẽ không có gì ngọt ngào và lãng mạn hơn việc bạn in những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người và cho vào khung ảnh kỷ niệm rồi tặng cho người ấy.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà5

Món quà này cũng có ý nghĩa như lời nhắc nhở đối phương: hãy trân trọng và lưu giữ từng phút giây ngọt ngào bên nhau!

Quà tặng handmade

So với các món quà được bán sẵn thì những món quà do chính tay bạn làm (quà handmade) sẽ là “con đường ngắn nhất” mang hai trái tim đến gần nhau hơn.

Một chiếc bánh tự làm, một chiếc khăn tự thêu…hay đơn giản là một bữa ăn tối lãng mạn dành riêng cho hai người do chính tay bạn chuẩn bị chắc chắn sẽ làm người ấy bất ngờ và hạnh phúc.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà6

Món quà là gì, giá trị bao nhiêu thực tế vẫn không quan trọng bằng cách mà bạn trao tặng món quà ấy cho đối phương. Chỉ cần tìm đúng “một nửa” của mình thì việc ai tặng quà sẽ không còn quan trọng nữa. Hy vọng các cặp đôi sẽ có một mùa lễ Tình nhân thật trọn vẹn và không còn suy nghĩ nhiều về vấn đề “ai tặng quà cho ai”.1. Ngày 14.2 nam hay nữ là người phải tặng quà4

Queenie

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN