Nên hay không việc người lớn lấy điện thoại để “dỗ ngọt” trẻ con!?!

Cho con điện thoại để con xem hoạt hình, ca nhạc và chơi game…hiện đang là biện pháp khá hữu hiệu để các bậc phụ huynh “dỗ ngọt” con mình mỗi khi con ăn hoặc muốn con làm một việc gì đấy! Liệu phương pháp này có thật sự hữu ích hay không?

Tạo thói quen xấu cho con

Lúc đâu, bạn sẽ khá hài lòng với phương pháp này. Bạn chỉ cần cho con điện thoại để con chơi game hoặc xem các chương trình thiếu nhi, những bộ phim hoạt hình mà con yêu thích thì bé nhất định sẽ ngoan ngoãn và nghe theo lời bạn, ăn một cách dễ dàng.

Chỉ cần cho xem điện thoại, con sẽ ngoan ngoan ngồi yên và để bạn cho ăn.
Chỉ cần cho xem điện thoại, con sẽ ngoan ngoan ngồi yên và để bạn cho ăn.

Nhưng, việc bạn áp dụng cách này mỗi ngày thì dần dần sẽ tạo cho con một thói quen. Từ đó, mỗi bữa ăn của con đều sẽ gắn liền với điện thoại. Chỉ cần bạn không cho con điện thoại nữa thì con sẽ không ăn, thậm chí nhiều bé còn khóc thét lên để được vừa chơi điện thoại vừa ăn.

Nhưng, việc bạn áp dụng cách này mỗi ngày thì dần dần sẽ tạo cho con một thói quen.
Nhưng, việc bạn áp dụng cách này mỗi ngày thì dần dần sẽ tạo cho con một thói quen.

Sức khỏe kém vì tiếp xúc với thiết bị điện tử quá nhiều

Bạn cho rằng: “mình chỉ cho con xem khi ăn thôi mà, là gì có chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của bé chứ?”. Bạn đã sai rồi đấy!

Ánh sáng phát ra từ điện thoại không hề tốt cho mắt, đặc biệt là mắt của trẻ nhỏ. Chính vì thế, việc bạn cho bé sử dụng điện thoại là đang “gián tiếp” làm hại đôi mắt của con. Có không ít trẻ mới 3 – 4 tuổi nhưng bị cận khá nặng chỉ vì bố mẹ cho tiếp xúc với điện thoại quá nhiều, không kiểm soát được con nên dẫn đến tình trạng con cận lúc nào không hay.

Có không ít trẻ mới 3 – 4 tuổi nhưng bị cận khá nặng chỉ vì bố mẹ cho tiếp xúc với điện thoại quá nhiều.
Có không ít trẻ mới 3 – 4 tuổi nhưng bị cận khá nặng chỉ vì bố mẹ cho tiếp xúc với điện thoại quá nhiều.

Một số phụ huynh vẫn cho rằng chỉ cần con ăn được, bằng bất cứ cách nào, thì con sẽ khỏe mạnh và phát triển. Nhưng thật ra không phải như thế!

Nếu bạn cho con ăn khi con đang xem điện thoại, lúc đó con không khác gì một “cỗ máy.
Nếu bạn cho con ăn khi con đang xem điện thoại, lúc đó con không khác gì một “cỗ máy.

Nếu bạn cho con ăn khi con đang xem điện thoại, lúc đó con không khác gì một “cỗ máy”, chỉ biết há miệng – nhai – nuốt, không hề có một chút nhận thức về việc mình đang ăn gì. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng con bị khó tiêu, dạ dày sẽ không tiết men để tiêu hóa thức ăn… Như vậy, cơ thể sẽ hấp thụ được hết dưỡng chất trong thức ăn. Con sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng dù rằng thức ăn bạn cung cấp cho con rất phong phú.

Bố mẹ hãy thay đổi cách cho con ăn

Thực ra, trẻ con cần được hình thành cách ăn đúng ngay từ nhỏ và việc này hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ.

Hãy tập cho con thói quen ăn uống đúng, tạo không khí vui vẻ mỗi khi con ăn.
Hãy tập cho con thói quen ăn uống đúng, tạo không khí vui vẻ mỗi khi con ăn.

Nếu con bạn đang chuẩn bị bước vào giai đoạn ăn uống, hãy bỏ ngay suy nghĩ dùng điện thoại để dỗ ngọt. Hãy tập cho con thói quen ăn uống đúng, tạo không khí vui vẻ mỗi khi con ăn. Đừng để trẻ bị ám ảnh bởi luôn bị bố mẹ dọa nạt, ép ăn mỗi ngày còn bố mẹ thì lại stress vì chẳng biết dỗ con bằng cách nào.

Thành hay bại đó là phụ thuộc ở mức độ quyết tâm và kiên nhẫn của bố mẹ mà thôi.
Thành hay bại đó là phụ thuộc ở mức độ quyết tâm và kiên nhẫn của bố mẹ mà thôi.

Nếu như con bạn đã lỡ “nghiện điện thoại” vào mỗi giờ ăn thì hãy cố gắng giúp bé bỏ đi thói quen ấy. Dù rằng điện thoại rất hấp dẫn trẻ con và thật sự rất khó để bé quên đi thói quen ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Thành hay bại đó là phụ thuộc ở mức độ quyết tâm và kiên nhẫn của bố mẹ mà thôi.

Hãy tạo cho thiên thần của mình có những thói quen tốt ngay từ nhỏ.
Hãy tạo cho thiên thần của mình có những thói quen tốt ngay từ nhỏ.

Điện thoại không phải xấu 100%, nhưng sẽ trở thành “con dao hai lưỡi” khi bố mẹ lạm dụng đối với con cái của họ. Hãy tạo cho thiên thần của mình có những thói quen tốt ngay từ nhỏ, đừng để con có những thói quen xấu rồi thì muốn sửa cũng không kịp.

Quyên Phạm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN