Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai

Xã hội có những kỳ vọng, đánh giá nhất định dành cho bé trai và bé gái. Mọi người thường “mặc định” cách cư xử, hành động của trẻ dựa trên giới tính của mình. Điều này không còn phù hợp nhưng đôi khi cha mẹ lại quên mất điều đó, khiến cho trẻ có những suy nghĩ lệch lạc, mất kiểm soát.

Dạy con trai luôn phải mạnh mẽ, chiến đấu hết mình

Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai
Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai

Nhiều bậc cha mẹ thường quên mất rằng dạy trẻ giải quyết xung đột bằng lời nói, đặc biệt các bé trai. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ còn nghĩ rằng việc con trai mình bị bắt nạt là điều rất xấu hổ, nên thường dạy trẻ hãy phản kháng, chống trả ngay lập tức khi gặp xung đột nào đó. Tuy nhiên, cách xử lý ở đây an toàn, hiệu quả và hợp lý nhất chính là nói chuyện như những người đàn ông trưởng thành. Việc sẵn sàng đưa ra lời từ chối trong các trường hợp đánh nhau, không phải vì trẻ sợ hãi đối phương mà còn là để bảo vệ sự an toàn cho bản thân.

Giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực

2.Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai1

Nhiều cha mẹ thường dạy con trai mình rằng nên giải quyết mọi vấn đề bằng vũ lực vì con là một người con trai mạnh mẽ. Họ khuyến khích con mình tấn công bất cứ người nào cư xử không đúng mực, dù cho đó là chuyện rất nhỏ như gọi sai tên, hoặc lấy đồ chơi mà không xin phép. Tuy nhiên điều này hoàn toàn sai lầm bởi “việc bảo vệ bản thân không có nghĩa rằng mình phải sử dụng bạo lực với người khác”.

Quan tâm quá sâu vào chuyện đời tư của con trai

2.Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai2

Các bậc cha mẹ, ông bà thường hay quá quan tâm đến các mối quan hệ khác giới của con/cháu trai của mình. Mặc dù không có ý định xấu nào cả nhưng việc hỏi han, để ý quá nhiều về cô gái kia khi chưa có một điều gì là chắc chắn thì sẽ khiến con/cháu của họ trở nên khó chịu, thậm chí đẩy các mối quan hệ trở nên xa hơn, tồi tệ hơn. Thế nên tốt hơn hết là khi chưa có mối quan hệ nghiêm túc nào, việc can thiệp vào chuyện yêu đương của con trai là không nên.

Con trai là không được khóc

2.Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai3

Hành vi này của cha mẹ là rất nguy hiểm bởi:

Bất kì con trai hay con gái cũng đều có cảm xúc riêng của bản thân mình, nếu bị ngăn chặn hay hạn chế về mặt nào đó thì cậu bé sẽ bị hạn chế về mặt cảm xúc, dần dần đứa bé sẽ che dấu cảm xúc thật của mình.

Tồi tệ hơn khi việc này khiến con nghĩ rằng khóc là một hành động xấu xí và đáng xấu hổ. Từ đó, con sẽ không biết đồng cảm với người khác.

Con trai luôn phải nhường con gái

2.Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai4

Mặc dù các bậc cha mẹ hiểu được rằng con gái là phái yếu, nên cần được nhường nhịn. Tuy nhiên khi còn nhỏ, thật khó để một đứa trẻ có thể hiểu được sự khác biết về mặt giới tính khi đặc điểm vật lý của 2 giới đều như nhau.

Con trai thì phải mặc đồ đẹp khi ra ngoài

2.Những sai lầm ngay cả những bậc cha mẹ tiên tiến cũng mắc phải trong việc nuôi dạy con trai5Nhiệm vụ chính của việc đi ra ngoài là để đứa trẻ lấy năng lượng, chạy nhảy, thỏa mãn trí tò mò và hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, nếu bố mẹ ép buộc con mình mặc đồ đẹp thì chúng không thể thoải mái và tự nhiên làm những gì mình thích, vì mãi lo sợ bộ đồ đẹp bị bẩn.

Theo Hạ Tú (ngoisao.vn)

Link nguồn: https://ngoisao.vn/suc-khoe/cham-con/nhung-sai-lam-ngay-ca-nhung-bac-cha-me-tien-tien-cung-mac-phai-trong-viec-nuoi-day-con-trai-287217.htm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN