Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn?

Sau khi ly hôn, với đàn ông, phía trước là một con đường mới, họ cảm thấy tự do hơn khi bước đi. Với phụ nữ, đó có thể cũng là một con đường mới nhưng nhiều chông gai hơn và cũng chẳng mấy vui vẻ gì…

Đằng sau mỗi vụ ly hôn là một câu chuyện khác nhau. Có cặp ly hôn khi chỉ mới về chung một mái nhà vẻn vẹn có vài tháng, cũng có cặp ly hôn dù đã đầu ấp tay gối, chung chăn chung gối cả mấy mươi mùa xuân… Nhưng có lẽ, chung quy lại thì người ta đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình bởi hai trái tim đã không còn chung nhịp đập nữa rồi.

10.Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn

“Làm lại từ đầu”

Sau khi ly hôn, với đàn ông, phía trước là một con đường mới, họ cảm thấy tự do hơn khi bước đi. Với phụ nữ, đó có thể cũng là một con đường mới nhưng nhiều chông gai hơn và cũng chẳng mấy vui vẻ gì…

Làm lại từ đầu, nghe có vẻ khá đơn giản nhưng lại chẳng mấy ai làm được, lại càng khó hơn khi người phụ nữ vừa bước qua một nỗi đau đổ vỡ…

10.Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn3

Ly hôn không phải là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Bạn có thể cảm thấy đau đớn, hụt hẫng, thậm chí là mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu. Nhưng có một sự thật mà bạn phải nhận ra, là dù bạn có đau khổ như thế nào đi nữa thì cuộc sống ngoài kia cứ vẫn tiếp diễn, không một ai chờ đợi bạn cả. Và, biết đâu rằng, đâu đó vẫn có người đàn ông tốt đang đợi bạn thì sao?

Tập chấp nhận và quên đi

Nếu nói rằng sau ly hôn, bạn lập tức quên hết những ký ức giữa hai vợ chồng, có lẽ bạn đang nói dối. Nhưng cứ nhớ mãi và dằn vặt bản thân thì đó cũng không phải là một cách hay.

Hãy tập chấp nhận sự thật, và dần quên đi những chuyện đau buồn đó để “lật trang mới” cho cuộc đời mình và để thời gian tự cuốn trôi đi mọi thứ…

10.Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn4

Thay vì chỉ ngồi trong nhà và suy nghĩ vẫn vớ, hãy chia sẻ cùng bạn bè hoặc gia đình để giải tỏa tâm lý. Tương tác với xã hội nhiều hơn để thấy rằng, cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ đẹp và hay lắm!

Yêu thương, quý trọng bản thân mình hơn

Chị em phụ nữ sau khi đổ vỡ trong hôn nhân thường sẽ thấy rằng khoảng thời gian qua mình đã quá lo lắng, vun đắp cho gia đình mà quên đi cách chăm sóc bản thân.

10.Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn5

Tại sao không chăm sóc cho bản thân mình thay vì cứ ngồi đó mà u sầu? Bởi lẽ rằng chỉ có khi nào bạn chăm sóc cho chính bản thân mình thật tốt thì mới có đủ khả năng để chăm lo cho những người xung quanh.

Đừng vội vàng yêu thương một ai

Còn gia đình – còn chồng, nghĩa là còn vòng tay âu yếm, che chở của một người đàn ông. Ly hôn rồi, vòng tay ấy sẽ không còn nữa, đôi khi, người phụ nữ cũng sẽ thấy thật cô đơn và lẻ loi. Nhưng cũng đừng vì thế mà vội vàng mở lòng với một người khác, đừng nôn nóng để yêu thương một ai…

Trở lại cuộc sống bình thường sau ly hôn đã khó khăn rồi, mở lòng cùng một người khác cũng không dễ dàng gì đâu. Đừng vì giây phút cô đơn mà chọn nhầm người, để rồi lại đổ vỡ thêm lần nữa…

10.Lối đi nào cho phụ nữ sau ly hôn1

Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng. Cuộc sống sau ly hôn lại khó hơn gấp vạn lần. Người ta thường nghĩ ly hôn rồi phụ nữ sẽ tự do hơn, thoải mái hơn. Nhưng sự thật sâu trong đó thì chỉ có người “đã từng” mới có thể thấu hiểu hết. Và sau lần đổ vỡ ấy, người ta vẫn luôn tự hỏi lòng: lối thoát nào dành cho em…

Phạm Đoàn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN