Để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường: tự lập hay thiếu an toàn?

Mọi người đa phần sẽ nghĩ “chẳng sao đâu” cho đến khi có những việc không mong muốn xảy ra, họ lại bắt đầu lo sợ và…đổ lỗi!

Với sự hiện đại và thay đổi của xã hội hôm nay, việc để con trẻ tự đi học bằng xe đưa đón của nhà trường không còn là điều quá mới mẻ, đặc biệt là ở các trường tư. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều sự việc thương tâm xảy ra với các con thì câu hỏi được khá nhiều người đặt ra đó là: liệu rằng việc để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường là tạo cho con tính tự lập hay đang mang lại sự nguy hiểm cho con?8. Để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường2

“Xe đưa – rước” học sinh: không phải điều mới mẻ!

Các trường có xe đưa – rước học sinh đi học không phải là điều mới mẻ ở Việt Nam, tuy nhiên ở mỗi nơi lại có sự khác biệt nhất định. Sự khác biệt thể hiện qua chất lượng xe, cách đưa rước…và chung quy xuất phát từ: mức học phí mà các bậc phụ huynh đóng vào!

Tự lập hay thiếu an toàn?

Mọi người đa phần sẽ nghĩ “chẳng sao đâu” cho đến khi có những việc không mong muốn xảy ra, họ lại bắt đầu lo sợ và…đổ lỗi!

Người thì cho rằng những sự việc đáng tiếc xảy ra – như vụ một em bé lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe ở một trường được mệnh danh là trường Quốc tế tại Hà Nội, là do sự tắc trách của nhà trường, lỏng lẻo trong khâu quản lí học sinh và thiếu sự gắng kết với phụ huynh của các bé.

Nhưng cũng không ít người nghĩ rằng việc để con ở độ tuổi quá nhỏ đi học bằng xe của trường thể hiện sự không quan tâm của bố mẹ, không thật sự thương yêu con cái!?!8. Để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường1

Không ai phủ nhận việc cho con đi học bằng phương tiện của nhà trường là một trong những cách để tạo nên tính tự lập. Nhưng xét về vấn đề an toàn thì cũng chưa một ai dám khẳng định 100%. Ranh giới giữa hai vấn đề này thật sự khá mong manh và đôi khi nó được quyết định bởi ý thức của người lớn!

Dạy con cách ứng phó khi gặp trường hợp khẩn cấp

Khi chưa ai có thể trả lời về độ an toàn của con khi di chuyển bằng xe của trường thì cách tốt nhất bố mẹ cần làm đó là dạy cho con những kỹ năng cần thiết, biết cách ứng phó khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp, xảy ra ngoài ý muốn.8. Để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường

Bắt đầu đi học đồng nghĩa với việc con bước vào một thế giới mới, nơi mà không phải lúc nào bố mẹ cũng có mặt để bảo vệ, che chở. Thế nên, đừng quên trang bị cho con kiến thức xử lí tình huống cấp bách, có thể nguy hiểm đến tính mạng như khi xe bus hỏng, gặp sự cố trên đường, đường bị tắc thì gọi cho ai để được giúp đỡ; hay làm gì khi bị bỏ quên trên xe ô tô đóng kín cửa để giữ mạng sống?

Thiết yếu nhất, con phải nắm được 4 quy tắc chính:

  • Cách bấm còi xe

Hãy chỉ cho con cách bấm còi xe. Dù xe có tắt máy, rút khóa điện thì còi xe vẫn luôn hoạt động do sử dụng nguồn điện trực tiếp từ Accu. Phải luôn nhắc nhở cho con nhớ nếu lỡ bị bỏ quên trên xe thì hãy lên vô lăng và bấm còi để gây sự chú ý và cầu cứu mọi người xung quanh.
Hãy chỉ cho con cách bấm còi xe. Dù xe có tắt máy, rút khóa điện thì còi xe vẫn luôn hoạt động do sử dụng nguồn điện trực tiếp từ Accu. Phải luôn nhắc nhở cho con nhớ nếu lỡ bị bỏ quên trên xe thì hãy lên vô lăng và bấm còi để gây sự chú ý và cầu cứu mọi người xung quanh.
  • Bấm đèn Hazard

Tương tự như còi xe, đèn Hazard cũng được thiết kế một nguồn điện riêng và luôn sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con cách nhận biết đèn này: nút bật đèn này có hình tam giác và cực kỳ dễ thấy trên Tablo buồng lái. Bấm nút này kết hợp với còi sẽ giúp con được người lớn chú ý hơn.
Tương tự như còi xe, đèn Hazard cũng được thiết kế một nguồn điện riêng và luôn sẵn sàng hoạt động. Hãy chỉ cho con cách nhận biết đèn này: nút bật đèn này có hình tam giác và cực kỳ dễ thấy trên Tablo buồng lái. Bấm nút này kết hợp với còi sẽ giúp con được người lớn chú ý hơn.
  • Tìm cách mở cửa xe từ bên trong

Bất cứ dòng xe hơi nào cũng đều thiết kế lẫy mở khóa từ bên trong, tại các cửa lên xuống. Đừng quên dành thời gian dạy con cách sử dụng nút này để có thể tự thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.
Bất cứ dòng xe hơi nào cũng đều thiết kế lẫy mở khóa từ bên trong, tại các cửa lên xuống. Đừng quên dành thời gian dạy con cách sử dụng nút này để có thể tự thoát thân trong trường hợp khẩn cấp.
  • Dùng búa thoát hiểm như thế nào thì sẽ giảm nguy cơ đối diện với hiểm nguy.

Với các xe chuyên chở học sinh/xe bus hầu như đều trang bị búa thoát hiểm ở các cửa xe. Hãy cho con nhận diện và biết cách sử dụng trong những trường hợp bất đắc dĩ.
Với các xe chuyên chở học sinh/xe bus hầu như đều trang bị búa thoát hiểm ở các cửa xe. Hãy cho con nhận diện và biết cách sử dụng trong những trường hợp bất đắc dĩ.

Đừng cho rằng con còn quá nhỏ và không thể hiểu – nhớ được hết những vấn đề này. Thực tế, con trẻ rất nhạy và hoàn toàn có thể hiểu được nếu bố mẹ chỉ dẫn một cách tỉ mỉ.

Đặc biệt, phải luôn nhắc nhở con không được tách khỏi lớp/nhóm. Con cần có bạn khi đi trên xe, ít nhất là 2 đến 3 người bạn. Điều này vừa giúp cho con có bạn đồng hành đến trường, vừa để hai bé chú ý, chăm sóc lẫn nhau khi đi học.8. Để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường3

Trên thực tế, không phải nhà nào cũng có hoàn cảnh giống nhau và ai cũng có đủ điều kiện để có thể đưa đón con đi học mỗi ngày. Vậy nên, nếu buộc lòng phải để con nhỏ đi học bằng xe đưa đón của trường thì bố mẹ đừng quên dạy cho con những kỹ năng cần thiết khi đi xe.

Dạy con tự lập nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, bố mẹ nhé!

Queenie

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN