Những điều thú vị về ngày Valentine ít người biết

Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 là một ngày quan trọng với nhiều cặp tình nhân, đây là dịp để những người đang yêu nhau, sẽ yêu nhau và những cặp vợ chồng thể hiện tình cảm dành cho “một nửa” của mình. Có rất nhiều điều thú vị về ngày lễ đặc biệt này, nhưng tin chắc là nhiều người vẫn chưa biết? Thử cùng PNNN điểm qua những điều thú vị đó nhé.

Valentine ra đời dưới thời Lã Mã cổ đại

Ai cũng biết ngày Valentine là ngày lễ dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, cứ đến ngày này những cặp đôi yêu nhau chuẩn bị những món quà, tấm thiệp và những hộp sô – cô – la để tặng cho nửa kia của mình. Trong ngày 14/2, các cặp đôi sẽ cùng thưởng thức những thỏi sô – cô – la ngọt đắng. Hương vị tượng trưng cho những cung bậc tình yêu lúc ngọt ngào lúc đắng cay… nhưng những người yêu nhau chân thành sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trắc trở để tìm đến bến bờ hạnh phúc.

Ai cũng hiểu như thế. Nhưng ít ai biết được nguồn gốc ra đời ngày đặc biệt này. Cho đến nay có rất nhiều giả thiết về nguồn gốc của ngày Valentine, nhưng câu chuyện được nhiều người chấp nhận là Ngày lễ tình nhân ra đời đầu tiên ở đế quốc La Mã, và Valentine thực chất là tên vị linh mục dưới thời vua La Mã cổ đại, Claudius II.

2

Truyền thuyết kể lại rằng, vào thế kỷ 3 để quốc La Mã khơi mào nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Vì thế, vị vua này gặp khó khăn trong việc kêu gọi những chàng trai trẻ gia nhập quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân là do những người đàn ông La Mã không muốn rời xa người yêu thương và gia đình của họ. Do đó Claudius II ban sắc lệnh cấm tổ chức đám cưới mà chỉ tập trung cho cuộc chiến. Nhưng linh mục Valentine cùng thánh Marius đã chống lại sắc lệnh hoàng đế, bí mật cử hành hôn lễ cho các cặp đôi. Khi hoàng đế phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.

Buổi chiếu trước khi bị đưa ra pháp trường, ông gửi cho con gái viên cai ngục có tên là Asterius – bị mù lòa bẩm sinh được ông chữa khỏi bằng phép lạ “tấm thiệp Valentine”bên dưới ký tên “dal vostro Valentino” – tiếng anh là “From your Valentine”. Từ đó, cứ đến ngày 14/2 trở thành ngày để các cặp đôi trao gửi thông điệp tình yêu cho nhau, cùng hoa hồng đỏ, sô cô la. Và ngày lễ tình nhân chính thức ra đời từ đó.

Ngày dành cho những “quý cô” độc thân

3

Ngày lễ tình nhân không chỉ là ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau, mà đây là ngày dành riêng cho những quý cô độc thân. Theo thống kê ở Mỹ, cứ 119 phụ nữ trong độ tuổi 20 góa bụa, ly hôn thì cũng có 100 phụ nữ cũng độ tuổi độc thân. Đây là dịp để các cô nàng “tụ tập” lại ăn mừng cuộc sống độc thân hoặc lên kế hoạch để “thoát cảnh FA”.

Tình yêu đích thực không khó để tìm thấy

Theo thống kê ở Mỹ, mỗi năm có 2 triệu người kết hôn, điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày ở đất nước giàu nhất thế giời này có 6.000 đám cưới được tổ chức. Đây là minh chứng cho thấy, tình yêu đích thực không hề khó tìm như bạn nghĩ. Nếu bạn đang “ế” hãy tự tin mở lòng để đón nhận tình yêu mới, biết đâu sẽ tìm được một nửa như ý trong ngày đặc biệt này.

Đa phần đàn ông đều thích tặng “nửa kia” một bó hoa

do

Có khoảng 75% đàn ông được hỏi đều trả lời, họ thích tặng vợ hoặc người yêu của mình một bó hoa hồng nhân ngày Valentine. Đây cũng là lý do tại sao ngày 14/2 giá hoa tươi luôn tăng vọt.

Hoa hồng đỏ là loại hoa biểu tượng cho tình yêu

Theo thần thoại, thần Venus (nữ thần cai quản tình yêu, hôn nhân, sinh sản, cái đẹp, tình dục và quyền phụ nữ) và thần tình yêu Cuppid đều thích hoa hồng đỏ. Nên từ lâu hoa hồng đỏ trở thành biểu tượng của cảm xúc, tình yêu mãnh liệt vì thế ngày Valentine các chàng trai thường tặng người yêu của mình một bó hoặc một bông hồng đỏ, như một lời yêu thương mãnh liệt gửi tới người phụ nữ của mình.

Có khoảng 8 tỷ chiếc kẹo trái tim được tiêu thụ nhân ngày Valentine

keo

Theo một thông mới đây, hằng năm dịp Valentine, người dân Mỹ tiêu thụ khoảng 8 tỷ chiếc kẹo hình trái tim. Điều này chứng tỏ người Mỹ rất thích ăn đồ ngọt!

Thời La Mã phụ nữ ghim tên người yêu trước ngực hoặc ở tay áo

Thời La Mã cổ đại, vào ngày Valentine người phụ nữ ghim tên người yêu trước ngực hoặc tay áo để thánh Valentine chứng giám cho tình yêu đích thực, chân thành mà họ dành cho người đàn ông của mình.

Người Mỹ dùng tiền để “mua tình yêu”

Bạn nghĩ rằng tình yêu không thể mua được bằng tiền! Nhưng ở Mỹ người ta có thể dùng tiền để mua tình yêu. Bạn có tin không? Theo thống kê của Hiệp hội bán lẻ Hoa Kỳ, trung bình mỗi người dân Mỹ dành khoảng 102 USD cho việc mua sắm, giải trí, ăn uống tiệc tùng, nhưng cũng theo một cuộc khảo sát, đa phần những người Mỹ đã kết hôn dành phần lớn số tiền đó, khoảng 67 USD cho việc mua quà tặng ngày Valentine. Vậy, ai nói tiền không mua được tình yêu nào!

Hộp sô cô la đầu tiên ra đời năm 1868

hop

Hộp sô cô la Valentine đầu tiên ra đời vào năm 1868, tác giả của nó là một thương gia người Anh có tên là Richard Cadbury.

Hạ Vi (Theo womendays)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN