12 triệu chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ cha mẹ chớ có xem thường

Trẻ nhỏ do hệ miễn dịch chưa cao nên thường bị ốm vặt là chuyện bình thường những cung vì lý do đó mà nhiều bậc phụ huynh xem nhẹ những triệu chứng bệnh của con, thường tự mua thuốc điều trị ở nhà. Đó là sai lầm, vì có những triệu chứng nếu không can thiệp y tế sớm có thể nguy hại đến tính mạng con.


Sốt cao

1

Trẻ sơ sinh cho đến 3 tháng tuổi, nếu sốt cao trên 38,5 độ C hoặc cao hơn nên cho bé đến cơ sở y tế ngay. Vì trẻ có thể bị sốt cao co giật có thể dẫn tới tử vong. Do vậy, cha mẹ không nên tự ý hạ sốt cho con tại nhà, đồng thời người mẹ nên uống nhiều nước, cho con bú nhiều lần để tránh mất nước. Ngoài ra, nên chườm nóng cho bé để hạ sốt.

Sốt kéo dài

Nếu trẻ sốt cao kéo dài, không hạ sốt, kéo dài quá 5 ngày thì nên đưa bé đến bệnh viện ngay, vì có thể bé bị nhiễm virus nào đó hay còn gọi là sốt virus cần được điều trị đúng cách, đúng liệu trình thì bệnh mới thuyên giảm được.

Sốt kèm với nhức đầu

Nếu trẻ sốt kèm với chứng đâu cổ, cứng cổ hoặc đau đầu thì đây có thể là dấu hiệu của viêm màng não, đừng chủ quan lập tức đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được điều trị sớm, kẻo nguy hại đến tính mạng của con.

Ban đỏ

2

Trẻ bị nổi ban đỏ kèm sốt hoặc sau khi ăn thức ăn nào đó bị nổi ban có thể là do bị dị ứng, trong các trường hợp này đều cần đến bệnh viện để các bác sĩ Nhi chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Dương vật bất thường

Nên kiểm tra dương vật của bé trai hàng tháng, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ về y tế.

Đau bụng kèm nôn mửa, tiêu chảy

Nếu trẻ cảm thấy đau bụng những cơn đau xung quanh rốn hoặc bên phải bụng hãy đưa con đi gặp bác sĩ ngay. Đặc biệt, nếu đau bụng kèm theo nôn mửa, tiêu chảy thì đây có thể là dấu hiệu của chứng đau ruột thừa, cần được chẩn đoán nhanh và can thiệp kịp thời.

Đau nửa đầu

3

Đau nửa đầu là triệu chứng khá phổ biến ở trẻ em, nhưng nếu cơn đau kèm với nôn thì phải đi bệnh viện ngay.

Tiểu rắt

Triệu chứng này thường đi kèm với miệng khô, da nhợt nhạt, nôn mửa hoặc tiêu chảy và mất nước. Nếu thấy trẻ mệt lả, da nhợt nhạt nên đưa con đến bệnh viện gần nhất và nhanh nhất có thể.

Môi tím tái

Triệu chứng này thường đi kèm với khó thở, thở khò khè. Đây có là dấu hiệu của vấn đề hô hấp do bị dị ứng hoặc hen suyễn. Với những trường hợp này cần được sự trợ giúp của y tế ngay.

Mặt, môi và lưỡi bị sưng

Dấu hiệu này là triệu chứng trẻ bị dị ứng mạnh cần được y tế can thiệp ngay. Đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Nôn mửa sau khi ngã

Nếu trẻ nôn mửa sau khi bị té ngã đập đầu nên đi cấp cứu ngay vì có thể là dấu hiệu bị xuất huyết não hoặc não bị tổn thương nặng, cần được can thiệp y tế ngay.

Chảy máu quá nhiều

Nếu trẻ bị vết thương hở ra máu quá nhiều, không thể cầm máu nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được cấp cứu kịp thời.

Điều quan trọng đừng bao giờ xem nhẹ bất cứ triệu chứng bệnh nào ở trẻ nhỏ, nếu không biết cách xử lý nên đến bệnh viện ngay để các bác sĩ can thiệp và phát hiện sớm bệnh. Điều trị sớm sẽ tăng hiệu quả hơn.

Hạ TrâmPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN