12 quy tắc nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ của cặp đôi Hoàng gia Anh – Kate và William

Trong những câu chuyện cổ tích công chúa, hoàng tử được ngủ trên nệm êm chăn ấm, ăn bằng thìa bạc, có người hậu kẻ hạ đến tận chân tơ, kẽ tóc. Nhưng đó chỉ là những câu chuyện xuất hiện trong thế giới cổ tích mà thôi. Công chúa Charlotte và hoàng tử Georgecon của Công tước và Công nương của Cambridge – được dạy sống độc lập từ nhỏ, thậm chí phải tự dọn dẹp phòng ngủ của mình.

1. Không có bất cứ lý do nào để sống nhàn rỗi

1Trong gia đình Công tước và Công nương xứ Cambridge chỉ có một người trông trẻ còn việc tắm rửa, ăn, đi bộ, chơi với các con đều do cha mẹ làm. Hơn nữa, hoàng tử William cũng rất bận rộn với vai trò là phi công trực thăng trong các dịch vụ y tế khẩn. công chúa và hoàng tử bé biết rõ điều đó.

2. Tôn trọng công việc của người khác.

2Ngay từ nhỏ, những đứa cháu của Nữ hoàng Elizabeth đã được giáo dục rằng công việc của bất cứ người nào cũng được đánh giá cao và xem trọng. Dù cho đó là người mẹ chuẩn bị bữa tối hay đơn thuần chỉ là người giúp việc, dọn dẹp nhà cửa. Nên hoàng tử bé George  và công chúa Charlotte luôn ý thức được rằng không được bỏ thức ăn thừa và phải xếp quần áo gọn gàng, không được vứt bừa bãi trên sàn nhà.

3. Gia đình là ưu tiên hàng đầu

3Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng hoàng tử bé George đã biết chăm sóc em gái của mình, Công nương Kate cho biết hai anh em đang dần trở thành đôi bạn thân. Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ trong Hoàng gia đã biết được lịch sử gia đình và họ thường xuyên được đi đưa thăm mộ của bà ngoại, Công nương Diana. Công nương Kate và Hoàng tử William cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho các con. Ví dụ: Hoàng tử bé George thích gặp gỡ và trò chuyện với mọi người cùng bố. Còn công chúa nhỏ Charlotte lại thích nấu ăn cùng mẹ. Bữa tối, trẻ em sẽ được ngồi ăn chung bàn với người lớn.

4. Trẻ có quyền tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình

5Mặc dù, theo truyền thống Hoàng gia thì điều này bị hạn chế, nhưng Công nương Kate và hoàng tử William lại có suy nghĩ cởi mở và tiến bộ hơn, cặp đôi Hoàng cho các con tự do được trình bày suy nghĩ cá nhân và bộc lộ cảm xúc. Vì đây là cách để các con có thể phát triển hoàn thiện.

5. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu.

6

Đọc sách là một trong những hoạt động yêu thích của hoàng tử bé George và Công chúa Charlotte. Ngoài ra, Công nương Kate cũng thường xuyên đưa các con tham gia các triển lãm về sách, tham quan bảo tàng. Bảo tàng yêu thích của hai nhóc tì nổi tiếng Hoàng gia là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, Hoàng tử bé và Công chúa nhỏ thường xuyên được mẹ đưa đến đây.

6. Cần phải yêu thích một môn thế thao nào đó.

7Công nương Kate và hoàng tử William rất đam mê thể thao. Môn thể thao yêu thích của Công nương Kate là khúc côn cầu cỏ, còn William lại thích chơi bóng đá, bóng rổ, polo. Mặc dù, bây giờ hoàng tử bé George và Công chúa Charlotte chưa bộc lộ yêu thích với môn thể thao nào. Nhưng chắc chắn, Kate và William sẽ hướng các con tìm sở thích và chơi một môn thể thao nào đó mà các con đam mê khi chúng lớn hơn một chút.

7. Ứng xử văn minh nơi công cộng và khi tham gia các sự kiện

8Những đứa trẻ Hoàng gia ý thức được rằng khi tham gia các sự kiện, hoặc đến nơi công cộng phải ý xử văn minh, nhưng hành vi xấu và nếu làm những điều kỳ quặc sẽ phải về nhà ngay lập tức. Nếu hoàng tử hoặc công chúa quá khiếm nhã sẽ không được tham gia các sự kiện chính thức cấp nhà nước mà phải ở nhà với vú nuôi.

8. Các con được khuyến tự chơi

9Thay vì có người kè kè bên cạnh, gia đình Hoàng gia cho phép các con được tự chạy nhảy xung quanh nhà, đẩy mọi thứ, nhảy nhót, chơi một mình. Dù các con có vấp ngã chúng cũng biết cách tự đứng dậy. Đây là cách rèn luyện kỹ năng sống tuyệt với cho các con.

9. Không dùng đòn roi

10Dù các con có cư xử tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, Kate và William không bao giờ sử dụng đòn roi và các hình phạt về thể xác dành cho công chúa và hoàng tử bè. Mà thay vào đó, họ sử dụng phương pháo gây ảnh hưởng, nếu hoàng tử bé George giận giữ, công nương Kate sẽ tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ đang tức giận, ví dụ như hát to. Hoặc đôi khi Kate giả vờ ngã xuống sàn và bắt đầu la hét. Phương pháp này khá hiệu quả, ngay sau đó, đứa trẻ sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

10. Máy tính bảng và máy tính là đồ chơi chỉ dành cho người lớn.

11Hoàng tử George và công chúa Charlotte dành nhiều thời gian vui chơi bên ngoài để đi xe đạp, chạy nhảy trong những vũng nước. Và bị hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử: điện thoại, máy tính bảng, máy tính…những món đồ chơi này chỉ dành cho người lớn. Còn những trò chơi như nhảy dây, chơi bóng và các hoạt động ngoài trời điều này rất tốt cho sự phát triển trí tượng tượng của trẻ nhỏ.

11. Được phép xem phim hoạt hình nhưng bị giới hạn về thời gian

12CHoàng tử bé và công chúa nhỏ được phép xem phim hoạt hình hàng ngày nhưng bị giới trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ phim hoạt hình yêu thích của công chúa Charlotte thường yêu cầu xem là Peppa Pig, còn hoàng tử bé George lại thích bộ phim Fireman Sam.

12. Tiêu dùng hợp lý như một lối sống lành mạnh

13Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nếu để ý chúng ta dễ dàng nhận thấy hoàng tử  George hoặc Công chúa Charlotte thường xuyên mặc lại quần áo của cha mẹ từ thời thơ ấu. Họ ít mua quần áo mới cho con. Nếu phải mua sắm cặp đôi Hoàng gia cũng chỉ chọn những thương hiệu bình dân chứ không chạy theo hàng hiệu xa xỉ.

Hạ TrâmPhụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN