Thuỵ Sĩ lãng mạn trong ‘Hạ cánh nơi anh’

Cảnh quay của Hyun Bin và Son Ye Jin trong ‘Hạ cánh nơi anh’ ở Thuỵ Sĩ không nhiều nhưng để lại ấn tượng cho khán giả.

5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'Hạ cánh nơi anh là “siêu phẩm” của đài truyền hình tvN Hàn Quốc, gây “bão” khắp châu Á thời gian qua, với sự tham gia của 2 tên tuổi đình đám là Hyun Bin và Son Ye Jin. Bộ phim được quay ở nhiều địa danh, trong đó có phân đoạn ở Mông Cổ và Thuỵ Sĩ. Các cảnh quay ở Thuỵ Sĩ tuy không chiếm nhiều thời lượng nhưng đều là những tình tiết mang tính chất quyết định của bộ phim. Hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu tiên tại một thị trấn nhỏ ở Thuỵ Sĩ, hình ảnh này cũng thường xuyên lặp lại trong các tập phim. Cảnh giới thiệu phim khi Ri Jeong Hyeok (do Hyun Bin thủ vai) và Yoon Se Ri (do Son Ye Jin thủ vai) đi ngang qua nhau được quay ở con đường Schorren, Iseltwald, phía xa là lâu đài Seeburg Castle. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'1Trong phim, Ri Jeong Hyeok sinh sống tại Thuỵ Sĩ, gần thị trấn Interlaken, cách thủ đô Bern (Thuỵ Sĩ) không xa. Interlaken có hai danh thắng nổi tiếng là hồ Brienz và hồ Thun. Cảnh quay này được thực hiện ở đường Schorren, gần làng Iseltwald ở bờ phía nam của hồ Brienz. Một phần của con đường nhìn thấy trong Hạ cánh nơi anh dẫn từ Iseltwald đến làng lân cận Giessbach và mất khoảng 1,5 giờ để đi hết cung đường này. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'2Trong tập 2, các phân cảnh ở Thuỵ Sĩ dần dần được hé lộ về lần gặp gỡ đầu tiên giữa 2 nhân vật chính. Bảy năm trước, Yoon Se Ri bị trầm cảm nặng nên muốn tự tử. Bác sĩ tâm lý khuyên cô hãy tới một ngôi làng ở Thuỵ Sĩ vì rất nhiều người sau khi tới đây đã từ bỏ ý định này. Trong tập cuối, hai nhân vật chính cũng gặp gỡ lại nhau tại đây, có một cái kết đẹp cho câu chuyện tình lãng mạn và đầy trắc trở. Đó là thị trấn mang tên Little Scheidegg, Lauterbrunnenin, thuộc vùng Bernese Oberland, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn và là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến đường sắt cổ lên đỉnh Jungfraujoch – nóc nhà châu Âu. Little Scheidegg cũng nổi tiếng với những vận động viên yêu thích bộ môn nhảy dù. Những cánh dù bay lượn trên bầu trời đã giúp Yoon Se Ri dần dần lấy lại tình yêu cuộc sống. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'3Trong tập 4, khi Yoon Se Ri đang chuẩn bị quyên sinh trên cây cầu bắc ngang đỉnh núi. Khi cô đang ghi âm lời trăng trối vào máy ghi âm, gửi về cho gia đình thì bất ngờ vô tình lọt vào ống kính của chàng sinh viên piano Ri Jeong Hyeok đang đi dã ngoại cùng vị hôn thê đính ước Seo Dan. Anh đã nhờ Se Ri chụp ảnh hộ ở một địa điểm cách xa cây cầu để cô quên đi ý định này và Se Ri miễn cưỡng đồng ý.  5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'4Cây cầu này mang tên Panorama Sigriswil, dành cho người đi bộ dài 340 m trải dài trên hẻm núi Gummi ở độ cao 180 m. Nó nối liền hai ngôi làng Aeschlen und Sigriswil ở bang Bern, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng hai hồ nổi tiếng là Thun và Brienz và một phần dãy núi Alps. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'5Ri Jeong Hyeok đã nhờ Seri chụp ảnh cho mình và Seo Dan tại một cung đường đẹp ngoạn mục, xuất hiện trong tập 4 và tập 11. Đây là lần đầu tiên 3 người mặt đối mặt. Dù chưa quen biết, chàng trai Triều Tiên dường như đã phải lòng cô nàng thú vị đứng trước mặt mình. Cung đường này mang tên First-Schreckfeld, chỉ dành cho khách đi bộ dài 2,36 km nằm trên sườn núi Schwarzhorn trên dãy núi Alps, vùng Bernese Oberland. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'6Con đường mòn nằm trên độ cao 2.166 m, gần ga cáp treo lên núi. Du khách có thể phóng tầm mắt xuống mây núi trập trùng, hùng vĩ. Để đi hết cung đường này, bạn chỉ phải đi khoảng hơn 30 phút, vừa ngắm cảnh núi Wetterhorn, vừa hít thở không khí trong lành, Ngoài đi bộ, du khách cũng được phép sử dụng một số loại xe lăn có tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'7Tình tiết quyết định mà Ri Jeong Hyeok đã vô tình cứu mạng Yoon Se Ri được thực hiện tại hồ Brienz, thuộc thị trấn Interlaken. Sau khi “tạm” bỏ ý định tự tử trên cầu, Se Ri mua vé tàu thưởng ngoạn hồ Brienz. Cô tình cờ nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ đâu đó. Bản nhạc chan chứa tình cảm do Ri Jeong Hyeok viết cho anh trai vừa qua đời, đã thay đổi cuộc đời Se Ri, khiến cô tìm lại tình yêu cuộc sống. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'8“Sân khấu” ngoài trời nơi Ri Jeong Hyeok biểu diễn nằm tại làng Iseltwald ở bờ nam hồ Brienz, Thụy Sĩ. Đoàn làm phim sử dụng cây cầu tàu có thật, nằm ngay trước khu dân cư Seepark Iseltwald và bên cạnh cảng Harbor Iseltwald. Ngay khi bộ phim chưa kết thúc, một số du khách châu Á đã tìm ra địa danh này và tranh thủ check in trên mạng xã hội. Bạn cũng có thể mua vé du thuyền trên hồ giống Se Ri với thời gian tham quan khoảng một giờ. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'9Fan “ghiền” phim hẳn quen thuộc với cảnh giới thiệu đầu phim khi hai nhân vật chính lướt qua nhau trên một đài quan sát trên cao. Đây là địa điểm thuộc quảng trường Lindenhof, thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ.  5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'10Từ quảng trường này, bạn có thể ngắm được toàn bộ khu phố cổ Zurich, sông Limmat, nhà thờ Grossmunster và Tòa thị chính thành phố. Khu vực này thường xuyên đón nhiều khách du lịch tới tham quan. Người dân thành phố cũng thường tới đây để “chill” và ngắm hoàng hôn. 5.Thuỵ Sĩ lãng mạn trong 'Hạ cánh nơi anh'11Chỉ xuất hiện ở những đoạn teaser giới thiệu phim nhưng fan của Son Ye Jin đã tìm ra địa điểm mà nàng Yoon Se Ri đứng ngắm cảnh là cây cầu Munsterbrucke, còn được gọi là Helmhausbrücke, thành phố Zurich. Đây là một cây cầu dành cho người đi bộ được mở vào năm 1838, bắc qua sông Limmat, kết nối hai thánh đường: Fraumünster và Grossmünster. Cầu Munsterbrucke là di sản bảo tồn quan trọng cấp quốc gia của Thuỵ Sĩ.

Theo Nguyên Chi (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN