Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mang yêu thương đến với cộng đồng

Vừa qua, hưởng ứng tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên cùng các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, mang tình yêu thương đến với cộng đồng.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chú trọng suốt nhiều năm qua. Bên cạnh các kế hoạch, dự án phát triển cá nhân, bản thân các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng nhận thức được sứ mệnh, vai trò đối với cộng đồng, xã hội. Do đó, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên – mỗi người có những hoạt động khác nhau nhằm góp phần san sẻ, hỗ trợ cộng đồng trong việc khắc phục khó khăn do thiên tai bão lũ, cũng như quan tâm đến trẻ em và giáo dục.

Hoa hau Khanh Van5Những ngày qua, ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão khiến các tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức quyên góp, kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung, trong đó Hoa hậu Khánh Vân cũng không ngoại lệ. Không chỉ trực tiếp kêu gọi quyên góp, cô cùng Á hậu Lệ Hằng, người mẫu Lê Thuý đến Thừa Thiên Huế để trao quà và tiền mặt cho người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Hoa hau Khanh Van7Cụ thể, ngày 24 – 25/10, đoàn đã phối hợp cùng các đơn vị ban ngành, tổ chức thăm và đến xã A Roàng, huyện A Lưới, trao 500 phần quà gồm 300 phần gạo, tiền mặt và 200 phần quà là cặp sách, vở, bánh kẹo, sữa…

Hoa hau Khanh Van1Hoa hau Khanh Van2 Hoa hau Khanh Van15Tại xã Hương An, huyện Hương Trà đoàn trao 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt. Tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, đoàn trao 500 phần quà tiền mặt cho người dân. Tổng số tiền đoàn trích ra từ quỹ kêu gọi là 200 triệu đồng.

Hoa hau Khanh Van8Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ: “Khi xem tin tức trên báo đài, Vân vô cùng đau xót bởi thương người dân mình quá. Sau đại dịch Covid-19, người dân lại tiếp tục chiến đấu với mưa lũ. Những phần quà mà Vân và các chị mang đến, dù không có gì nhiều nhưng Vân hy vọng phần nào giúp mọi người có thêm chi phí khắc phục hậu quả sau lũ, cũng như tạm có cái ăn trong giai đoạn khó khăn này”.

A hau Kim Duyen20Cùng với Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên cũng gánh vác sứ mệnh thiện nguyện khác liên quan đến trẻ em và giáo dục.

A hau Kim Duyen39Ngày 25/10, cô cùng đoàn thiện nguyện đã đến trường THCS Bình Hoà Tây, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An tổ chức chương trình “Học sinh nghèo và chiếc xe đạp”. Thay mặt đoàn, Á hậu Kim Duyên trao 20 chiếc xe đạp, 20 bộ dụng cụ học tập cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

A hau Kim Duyen19Á hậu Kim Duyên cho biết: “Mùa mưa, việc đi lại của các em sẽ khó khăn hơn ngày thường rất nhiều. Với chiếc xe đạp, các em có thể di chuyển thuận tiện hơn. Ngoài ra, Duyên xin chúc các em có một năm học gặt hái nhiều bông hoa điểm 10”.

Hiện, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên đã lên kế hoạch tiếp tục hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh miền Trung trong thời gian tới.

Đạt Nguyễn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN