Hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Để phục vụ cho lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 diễn ra từ ngày 29 đến 31/3, những cây, cành hoa anh đào được các công nhân, chuyên gia trang trí cắm và trồng trưng bày tại khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ.

Hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc giữa lòng Hà Nội

le hoi hoa anh daoChỉ còn ít ngày nữa là diễn ra lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 với nhiều hoạt động phong phú. Theo ghi nhận của PV Dân Trí sáng ngày 28/3 công tác chuẩn bị trang trí diễn ra khẩn trương sẵn sàng cho đêm khai mạc.

le hoi hoa anh dao 1Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản-Hà Nội 2019 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

le hoi hoa anh dao 2Hoạt động chính của lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 là việc trưng bày cây anh đào và một số loài hoa Việt Nam và Hà Nội từ ngày 29/3 đến 31/3.

le hoi hoa anh dao 3Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama… tại khu vực Nhà Bát Giác – Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ…

le hoi hoa anh dao 4Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội năm nay có hơn 30 nghìn cành hoa anh đào các loại, trong đó có 300 cây.

le hoi hoa anh dao 5Các cành hoa anh đào trước đó được vận chuyển bằng máy bay sau đó bảo quản lạnh đưa về trưng bày tại tượng đài Lý Thái Tổ.

le hoi hoa anh dao 6Điểm đặc biệt của hoa anh đào chỉ nở và bền màu trong thời gian rất ngắn nên đòi hỏi công tác bảo quản cắm hoa rất cẩn thận, tỉ mỉ.

le hoi hoa anh dao 7Để tham gia công tác chuẩn bị bảo quản cho lễ hội hoa anh đào này có khoảng 400 người cán bộ AIC, cây xanh, và đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản.

le hoi hoa anh dao 8Những cánh hoa anh đào biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc đang khoe sắc giữa tiết trời mát mẻ của Thủ đô.

le hoi hoa anh dao 9 le hoi hoa anh dao 10Một trong nhiều hoạt động của lễ hội trong đó có việc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào Việt Nam.

le hoi hoa anh dao 11 le hoi hoa anh dao 12Điểm đặc biệt nữa trong lễ hội hoa anh đào năm nay có sự xuất hiện của các danh thắng nổi tiếng như núi Phú Sĩ, Vạn lý trường thành, trong đó Việt Nam có mô hình Khuê Văn Các.

le hoi hoa anh dao 13Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội năm nay còn có các hoạt động khác như Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản diễn ra vào ngày 29/3.

le hoi hoa anh dao 14Lễ hội sẽ mở cửa cho du khách tham quan từ 22 giờ tối ngày 29 đến 31/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Theo Toàn Vũ (Dân Trí)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN