Bí quyết dưỡng da mùa tiệc tùng cuối năm

    Với tần suất sử dụng mỹ phẩm nhiều cộng thêm thời gian biểu không lành mạnh khiến cho làn da ít nhiều bị tổn thương. Nếu như không nắm giữ những bí quyết dưỡng da thì sớm muộn làn da cũng “xuống cấp” nhanh chóng.

    Cuối năm là mùa của lễ hội và dạ tiệc, từ các lễ cưới, tất nhiên đến những buổi họp mặt bạn bè. Đây là lúc để các cô nàng tỏa sáng với những bộ trang phục lộng lẫy, chăm chút cho gương mặt với những kiểu trang điểm thời thượng… cùng với đó là việc ăn uống các thực phẩm thiếu lành mạnh, rượu, bia với tần số dày đặc… Những việc này nếu bạn không chú ý chăm sóc da thì làn da của bạn sẽ nhanh chóng xuống sắc, lộ ra nhiều khuyết điểm như thâm sạm, khô ráp, bong tróc và nổi mụn.

    Các cô gái hãy cùng tham khảo những bí quyết giải độc gấp cho làn da mùa tiệc tùng dưới đây nhé!

    1. Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ

    Trang điểm là việc không thể thiếu trong những bữa tiệc tùng cuối năm, tuy nhiên dù có “hangover” thế nào đi nữa thì bạn cũng đừng bao giờ để nguyên gương mặt trang điểm đi ngủ. Những lớp trang điểm như kem nền, phấn mắt, son môi… thường dễ bị bụi bẩn bám vào và khiến các gốc tự do dễ dàng phá hủy những tế bào da, collagen, ngăn cản sự tái tạo tế bào mới, da khô ráp và cuối cùng là khiến làn da sớm bị lão hóa.

    Bên cạnh đó, lớp tẩy trang nếu để quá lâu trên mặt còn khiến lượng dầu trong lỗ chân lông bị tích tụ, vi khuẩn sinh sôi là nguyên nhân gây mụn.

    UntitledVì thế, việc đầu tiên khi về nhà là hãy tẩy trang và rửa mặt thật sạch bằng dung dịch chuyên dụng, nhất là những vùng nhạy cảm như mắt, môi. Tẩy trang bằng các sản phẩm gốc dầu là xu hướng đang thịnh hành với ưu điểm vừa làm sạch các lớp phấn son trang điểm một cách dễ dàng, vừa dưỡng ẩm da, không gây khô, bào mỏng da như các loại hóa mỹ phẩm tẩy trang thông thường. Gương mặt được làm sạch sâu sẽ dễ dàng khôi phục sự tươi trẻ vào sáng hôm sau khi thức dậy.

    Ngoài tẩy trang sau khi trang điểm thì việc tẩy tế bào chết 2-3 lần/ tuần còn là cách giúp kích hoạt sự lưu thông của những mạch máu nhỏ dưới da, loại bỏ các tế bào da chết, làm bề mặt da trở nên tươi mới hơn.

    2. Dưỡng ẩm cho làn da

    Sau khi phải trang điểm và tẩy trang thường xuyên, việc thiếu ngủ cộng thêm uống chất có chứa nhiều cồn trong những bữa tiệc vô tình làm làn da mất nước và mất độ ẩm nghiêm trọng. Làn da lúc này sẽ dễ mẫn cảm, khô ráp và “khát nước”, hãy cung cấp nước giúp da cân bằng độ ẩm, bổ sung thêm tinh chất dưỡng da nhưng dịu nhẹ và thẩm thấu tốt để tránh gây kích ứng và giúp da được thư giãn.

    Untitled1Bên cạnh đó, bạn gái cũng cần chú ý dưỡng ẩm cho mắt bằng sản phẩm chuyên dụng để giảm bớt quầng thâm, bọng mắt và hạn chế nếp nhăn.

    Đừng quên nuông chiều làn da cơ thể bằng các loại body lotion phù hợp. Chăm chút vùng da cánh tay, tay và chân mịn mượt sẽ giúp bạn tự tin hơn trong những bộ váy gợi cảm, những chiếc đầm ôm sát cơ thể khoe lưng trần và khoét ngực gợi cảm.

    3. Thư giãn với mặt nạ

    Đắp mặt nạ cải thiện làn da và cả tâm trạng của bạn. Vì chất cồn làm da mất nước dẫn đến tình trạng da xỉn màu và khô sạm, một công thức mặt nạ tăng cường cung cấp nước sẽ mang lại cho làn da sự rạng rỡ và căng mịn đầy sức sống.

    Untitled5Các nàng nên chọn sử dụng mặt nạ thiên về cấp ẩm, cấp nước và hồi phục da chiết xuất từ lô hội, mật ong… đắp lên da trong khoảng 10-15 phút rồi gỡ ra, vỗ nhẹ cho tinh chất thẩm thấu hết vào da là xong, đảm bảo làn da lại rạng rỡ.

    4. Tăng cường uống nước

    Bình thường cơ thể đã rất cần nước, vào mùa tiệc tùng nhu cầu lại tăng cao hơn vì phải thải độc từ những thức ăn không lành mạnh và các loại đồ uống chứa nhiều cồn như rượu, bia.

    Untitled4Nước uống cũng góp phần vào việc giữ ẩm cho da, thanh lọc cơ thể và giúp máu lưu thông tốt hơn từ đó da sáng và mịn màng tươi trẻ hơn. Bên cạnh nước lọc, bạn có thể bổ sung nước trái cây hoặc ăn trái cây mọng nước. Nếu có thể hãy sử dụng các loại nước detox cơ thể từ sả, chanh và dưa leo.

    5. Thay đổi chế độ dinh dưỡng giúp da khỏe từ bên trong

    Các thực phẩm chứa nhiều vitamin E có tác dụng giúp hồi phục làn da nhanh chóng, kích thích sản sinh collagen cho da dẻ hồng hào và tràn đầy sức sống. Một số thực phẩm giàu vitamin E có thể bổ sung như: bơ, các loại đậu, hạt hướng dương…

    Untitled3Ngoài ra, cuối năm thường xuyên tụ tập tiệc tùng, chế độ ăn uống nhiều cholesterol sẽ góp phần khai tử sự khỏe mạnh của làn da. Trước tình huống này, chị em có thể ăn bổ sung các bữa nhẹ như salad trộn, trái cây tươi để giữ vẻ tươi mới cho da, sẵn sàng đón những ngày lễ hội tưng bừng sắp tới.

    Hoàng Đức Văn

    Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
    CHIA SẺ

    0 BÌNH LUẬN

    BÌNH LUẬN