Á hậu Thuý Vân từng thất bại nhiều lần trong kinh doanh

Ngày 30/6 vừa qua, trong chương trình “Phụ nữ quyền năng” với chủ đề “Ngọc trong đá”, Á Hậu Quốc tế Phạm Hồng Thúy Vân và Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017 Đặng Thị Xuân Hương đã có những chia sẻ về hành trình đến với các cuộc thi sắc đẹp và những bài học kinh nghiệm về sự thành công của mình.

IMG_4580Phạm Hồng Thúy Vân có lẽ là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt Nam ngày nay. Nhắc đến Thuý Vân, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô Á hậu xinh đẹp, có tài ăn nói, cử chỉ nhẹ nhàng, phong thái đầy tự tin, một hình mẫu phụ nữ đáng ngưỡng mộ trong xã hội hiện đại. Và đặc biệt sự thông minh và bản lĩnh của Thuý Vân đã là chìa khóa giúp cô xây dựng thành công hình ảnh bản thân là một hoa hậu có ước mơ, hoài bão, có tầm ảnh hưởng và làm được nhiều công việc giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

IMG_4436

Từng là một vận động viên taekwon của TP.HCM, dáng người như con trai nhưng Thuý Vân đã bén duyên với nghệ thuật một cách đầy tình cờ khi quen biết một người bạn nhiếp ảnh. Quyết định bước chân vào nghề người mẫu ở độ tuổi 18 đã là bước đệm đầu tiên tạo nên hình tượng Thúy Vân ngày hôm nay. Vào năm 2014, Thúy Vân tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam và đạt danh hiệu Á khôi 1, giải thưởng này đã giúp Thúy Vân trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss International 2015.

IMG_4425

Ngay sau đó, bằng vẻ đẹp hình thể, tri thức, tài năng Thuý Vân đã giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam qua MV My Vietnam do chính Thúy Vân viết lời và thể hiện. Cũng chính bằng tài năng, sự thông minh đã mang đến cho Thuý Vân ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Không dừng lại ở đó, Thúy Vân càng trở nên thân thuộc hơn với khán giả khi nàng lại tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực MC và âm nhạc với những bản cover mang đậm chất riêng: City of Star, Riêng một góc trời, My Everything và bài hát của chính mình “My Vietnam” – ca khúc đã tạo nên nét đặc biệt của Á hậu tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

IMG_4432

Là người trong showbiz chắc hẳn ai cũng từng và sẽ vấp phải những thị phi, và rồi bình thản với nó, nhưng Thuý Vân lại rất sợ những điều đó. “Vân rất sợ những lời đồn thị phi, khi nhỏ nếu như mà không may gặp phải những tin đồn thì Vân sẽ khóc ngay, nhưng bây giờ lớn lên, Vân sẽ không khóc nữa mà thay vào đó sẽ có cách đối đầu khác”, Thuý Vân chia sẻ.

IMG_4481

Bên cạnh đó, Thuý Vân cũng bật mí rằng năm 22 tuổi khi từ Nhật trở về, Thúy Vân đã gặp không ít thất bại trong công việc kinh doanh của mình khi khởi nghiệp chỉ vì bài toán con người. Lúc đó, cô cảm thấy mọi cánh cửa như đóng lại, nhưng sau một thời gian khó khăn, Thúy Vân ngày hôm nay đã thành công với nhiều cương vị khác nhau. Thúy Vân cho biết bí quyết thành công của cô là luôn đặt mục tiêu mình phải làm tốt nhất trong tất cả mọi việc, từ việc nhỏ nhất đến những việc lớn trong mọi khoảnh khắc.

IMG_4612

Còn vị khách mời thứ 2 cùng trò chuyện với MC Mai Thu Huyền và Á hậu Thuý Vân trong chương trình “Phụ nữ Quyền năng” là Hoa hậu Doanh nhân Việt nam Thế giới 2017 Đặng Thị Xuân Hương. Chị được biết đến là một người phụ nữ tài hoa, xinh đẹp, luôn miệt mài mang cái đẹp đến với cuộc đời. Nhưng để có thể tự tin tỏa sáng như ngày hôm nay, chị Xuân Hương đã từng trải qua chặng đường “lột xác” ngoạn mục. Chị chia sẻ: “Giống như bao người phụ nữ khác, Hương cũng muốn đẹp. Có lần Hương hỏi mẹ tại sao anh trai lại đẹp còn mình thì không vì vốn dĩ ai sinh ra mà chẳng mong muốn mình đẹp, bên cạnh đó Hương cũng đã trải qua 3 lần sinh nở, ngoại hình dần bị phá nét và trở nên phát tướng”. Trực tiếp làm việc trong ngành thẩm mỹ, chị xác định bản thân mình phải đẹp thì mới làm đẹp được cho mọi người. Quyết tâm thay đổi nhan sắc để đến gần hơn với nghề làm đẹp, chị tự trải nghiệm các công nghệ hiện đại để chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

IMG_4651

Khi được hỏi con đường nào đã đưa Xuân Hương đến với nghề làm đẹp, chị chia sẻ: “Hồi nhỏ, gia đình Hương khó khăn, có lúc Hương có ý định là nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Bén duyên với nghề từ năm 15 tuổi, Hương đi lên bằng nghề làm tóc, trang điểm, làm móng,… Hương còn nhớ, năm đó, sau khi một người chị của Hương đang sống và mở tiệm làm tóc tại Canada nghe câu chuyện về niềm đam mê làm đẹp của Hương, thế là nhân dịp về Việt Nam chơi, chị đã mang hết những dụng cụ làm tóc về Việt Nam để dạy cho Hương vỏn vẹn trong vòng vài tháng. Và thời đó, khách hàng thường có nhu cầu làm tóc và trang điểm luôn, chính vì thế Hương quyết định học thêm nghề trang điểm. Và sau đó, Hương lại tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm về nghề làm đẹp đến việc phun xăm thẩm mỹ”.

IMG_4418

Bắt tay vào học nghề và làm nghề với vô vàn khó khăn, trở ngại, nhưng với tình yêu và niềm đam mê chị luôn chịu khó suy nghĩ và tìm tòi sáng tạo làm sao khách hàng được hài lòng nhất, để sau mỗi lần đến với thẩm mỹ viện của chị khách hàng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì nét đẹp của mình.

IMG_4510

“Lột xác” với một hình ảnh mới, vận mệnh của chị dường như thay đổi, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn và công việc kinh doanh phát triển cũng thuận lợi khi thương hiệu thẩm mỹ viện do chị làm chủ ngày càng được khách hàng tin tưởng. Đặc biệt, việc trở thành Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới năm 2017 tại Canada là bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời của nhà sáng lập Thẩm mỹ viện Xuân Hương. Lần đầu tiên tham dự một sân chơi sắc đẹp nhưng chị đã thể hiện tài năng, bản lĩnh của nữ doanh nhân thời đại mới và xuất sắc đăng quang danh hiệu cao nhất.

IMG_4551

Không chỉ là một Hoa hậu “Tài Sắc Vẹn Toàn”, Xuân Hương còn được biết đến với hình ảnh Hoa hậu nhân ái. Chị tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Hành trình thiện nguyện của chị với tâm niệm “Cho là Nhận”, làm từ thiện cốt là ở tấm lòng. Nhiều năm qua chị và TMV của mình đã hỗ trợ cho các dự án: Chắp cánh ước mơ – Vượt sông hồ tìm chữ, Hơi ấm vùng cao, Thắp sáng ước mơ, Trung thu cho em, ủng hộ Quỹ Trái tim vàng giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, dạy nghề truyền cảm hứng tạo công ăn việc làm cho thế hệ trẻ, tặng học bổng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, chung tay góp sức nuôi dưỡng những người già neo đơn. Đặc biệt năm 2017 chị đã rất thành công khi tổ chức cuộc thi The Beauty giúp cho các cô gái trẻ kém may mắn về ngoại hình và có hoàn cảnh khó khăn thay đổi hoàn toàn diện mạo để trở nên tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Chương trình “Phụ nữ Quyền năng” do Công ty Tincom Media sản xuất, mùa đầu tiên gồm có 25 talk show phát sóng định kỳ hàng tuần lúc 21h thứ 7 trên kênh HTVC Phụ Nữ và phát lại lúc 18h30 thứ 2 trên kênh HTVC Thuần Việt. Ngoài ra, chương trình còn có 1 Gala đặc biệt tôn vinh và trao cúp “Phụ nữ Quyền năng” cho các nhân vật tham gia trong chương trình, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình đã nhận được sự tài trợ của thương hiệu đồng hồ Henry London đến từ Anh Quốc; tài trợ địa điểm ghi hình của Khách sạn MerPerle Crystal Palace ; bên cạnh đó là sự đồng hành của các đơn vị: Vân Ly, Trường Sơn Media, Bizco, Connecting Plus, Len Nguyễn Media; hỗ trợ trang phục Phoenix_V và Angelina. Đặc biệt, “Phụ nữ quyền năng” còn được nhiều cơ quan truyền thông bảo trợ thông tin như: thegioivanhoa.com.vn, phunungaynay.vn, startalk.vn, vanhoadoanhnhan.net.vn, nguoinoitieng.net.vn, Ấn phẩm Kết nối Doanh nhân và Tạp chí Văn hóa Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Ngôi Sao Doanh Nhân.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN