Thúy Hạnh – Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga

Lần đầu tiên được bố mẹ đưa đến châu Âu, hai chị em Suli – Suti đã chọn Nga và say sưa tìm hiểu về mỹ thuật, kiến trúc, các cung điện nơi đây.

4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước NgaLà một trong những gia đình chăm đi du lịch nhất nhì showbiz, nhà Thúy Hạnh – Minh Khang năm nào cũng cho hai con Suli và Suti nghỉ hè ở các nước trên thế giới. Năm nay, gia đình quyết định đến Nga ngay khi các bé bắt đầu được nghỉ hè. “Hạnh và anh Khang đều từng đi Nga, nhận thấy đây là một đất nước thú vị, có nền văn hóa phong phú và bề dày lịch sử, cảnh quan tươi đẹp. Khi đưa ra một số lựa chọn thì Suti chọn ngay nước Nga. Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em được tới châu Âu nên rất háo hức”, Thúy Hạnh chia sẻ.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga1Thêm một lý do nữa khiến gia đình cựu người mẫu lựa chọn xứ sở bạch dương là thời tiết ở Nga mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại có vẻ đẹp riêng nhưng mùa hè là thích hợp nhất để du lịch. Mặt trời lặn muộn hơn, tới 23h mới hoàng hôn, ngày dài hơn nên cả nhà có thể vui chơi, ngắm cảnh lâu hơn. Đặc biệt, mùa này đi Nga đâu đâu cũng thấy hoa. Mùa đông mọi thứ chìm trong băng tuyết nên khi vào hạ, các gia đình, cửa hàng chịu khó trang hoàng nhà cửa. Các thắng cảnh công cộng cũng trồng hoa ở khắp nơi.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga2“Thời tiết ở Nga thay đổi thất thường, đỏng đảnh như cô gái mới lớn vậy. Cứ vài ngày nắng, rồi lại tới lạnh và mưa. Mặc dù là mùa hè nhưng ở Nga nhiệt độ chỉ khoảng 17-18 độ, có lúc chỉ 12-13 độ, rất mát mẻ. Cả nhà vẫn phải mang áo ấm nhưng các bé rất thích vì đi chơi nhiều không mệt”, bà mẹ hai con cho biết.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga3Lần này, gia đình 4 thành viên có cơ hội tham quan 2 thành phố ở Nga là Moskva và Saint Petersburg. Trong đó, Saint Petersburg là nơi mà khi vừa đặt chân đến, Thúy Hạnh đã cảm thấy yêu ngay vì sự lãng mạn, bình yên. Nơi đây được ví như Venice của nước Nga vì có nhiều sông nước. Lần nào tới đây, cựu người mẫu cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của thành phố này.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga4

Đến với đất nước của Sa hoàng, có lẽ chẳng có du khách nào không ghé qua các cung điện. Saint Petersburg có 7 cung điện, khách Việt thường chỉ đi được khoảng 3-4 cung điện chính. Nhưng Thúy Hạnh – Minh Khang cố gắng đưa các con tới 2 cung điện còn lại nằm ở xa hơn, không có trong tour. Các bé học được rất nhiều điều từ lịch sử thành phố này.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga5Chuyến đi có nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ. Gia đình cũng gặp được nhiều bạn bè người Việt sinh sống ở Nga rất nhiệt tình, giúp đỡ và đưa đi khám phá khắp nơi. Một cô bạn của Thúy Hạnh rất am hiểu về lịch sử đã dẫn cả nhà tới các danh thắng, giới thiệu về thành phố, Sa hoàng và chiến tranh thế giới. Suli và Suti thích mê, mắt tròn mắt dẹt lắng nghe.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga6Cả nhà đến Cung điện Mùa hè đúng vào ngày nắng rực rỡ. Đây là một công trình rất nguy nga, thể hiện uy nghi của đế chế Nga hoàng. Còn Cung điện Mùa đông thực chất là một bảo tàng 5 tầng, lưu giữ nhiều bức tranh thời Phục hưng. 4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga7“Khi tới Nga, Thúy Hạnh rất ấn tượng với sự tráng lệ của các cung điện. Người ta hay nói vui rằng, nước Nga không có gì ngoài vàng, vàng ở khắp mọi nơi. Cung điện nào cũng dát vàng. Nhìn thấy sự cầu kỳ, xa hoa này, du khách cũng đủ hiểu nước Nga đã có một thời kỳ hưng thịnh và hiểu vì sao người Nga lại tự hào về lịch sử và dày công gìn giữ tới vậy”, cựu người mẫu chia sẻ.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga8Điều thứ hai khiến gia đình choáng ngợp là kiến trúc uy nghi của các nhà thờ, đặc biệt là các mái vòm cổ kính và hoành tráng. Người Nga theo Chính thống giáo, một nhánh của Thiên chúa giáo (khác với phần lớn quốc gia châu Âu theo Cơ đốc giáo). Họ rất sùng đạo.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga9Đến Moskva, điểm tham quan hút khách nhất là những ga tàu điện ngầm. Chúng chính là niềm tự hào của nước Nga và được ví là những cung điện ngầm dưới đất, được xây dựng rất công phu. Nước Nga còn đặc biệt bởi những khu rừng bạch dương, bước xuống sân bay, cả nhà đã xao xuyến trước vẻ đẹp của hàng cây thân trắng lãng mạn.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga10Trái với phong cảnh tươi đẹp, ẩm thực nước Nga không quá đặc sắc. Người dân ăn uống đơn giản và khẩu vị nhạt. Lúc nào trên bàn ăn cũng có thêm lọ muối để nêm. Có một vài món du khách có thể thử là súp khoai tây, củ cải, salad, thịt nhưng Nga không phải là quốc gia có nền ẩm thực phong phú, đậm đà như các quốc gia châu Á. Trong chuyến đi, thi thoảng gia đình đổi vị bằng các món ăn Việt Nam để các con ăn được nhiều hơn.4.Thúy Hạnh - Minh Khang đưa hai con thăm nước Nga11Ban đầu, lịch trình dự kiến dài 2 tuần nhưng khi mới đi được 10 ngày đã phải thay đổi kế hoạch do có việc đột xuất. “Cả Suli và Suti đều liên tục hỏi mẹ vì sao phải về trước và đòi ở lại. Hạnh cũng rất ngạc nhiên khi hai con lại say sưa tìm hiểu về các dòng tranh trên thế giới và các danh họa nổi tiếng. Sau khi về, hai con đã học được thêm nhiều kiến thức mới”, cô cho biết.

Theo Nguyên Chi (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN