Phố Phùng Hưng treo đèn lồng Trung thu

Những chiếc đèn lồng vải khiến cả khu phố Phùng Hưng, Hà Nội trở nên rực rỡ vào buổi tối.

Không chỉ Hàng Mã, năm nay phố Bích hoạ Phùng Hưng cũng được giăng đèn lồng, chuẩn bị đón Trung thu. "Từ một tuần này, đèn lồng được treo lên, trải dài khoảng 300 mét ở phía cuối đường Phùng Hưng", Đức Nguyễn, ngụ tại Hà Nội, cho biết.
Không chỉ Hàng Mã, năm nay phố Bích hoạ Phùng Hưng cũng được giăng đèn lồng, chuẩn bị đón Trung thu. “Từ một tuần này, đèn lồng được treo lên, trải dài khoảng 300 mét ở phía cuối đường Phùng Hưng”, Đức Nguyễn, ngụ tại Hà Nội, cho biết.
Khác những chiếc đèn lồng truyền thống thường thấy ở Hàng Mã, những chiếc đèn này được làm từ vải, hình trụ, màu sắc không quá rực rỡ.
Khác những chiếc đèn lồng truyền thống thường thấy ở Hàng Mã, những chiếc đèn này được làm từ vải, hình trụ, màu sắc không quá rực rỡ.
Đêm xuống, cả đoạn đường bừng sáng dưới ánh đèn lấp lánh. Rất nhiều bạn trẻ, du khách đến đây chụp hình. "Mình đến Hà Nội nhiều lần nhưng đây là lần đầu được đi dạo dưới hàng nghìn chiếc đèn lồng đẹp như cổ tích thế này", Ái Duyên, nữ du khách đến từ Đà Nẵng nói.
Đêm xuống, cả đoạn đường bừng sáng dưới ánh đèn lấp lánh. Rất nhiều bạn trẻ, du khách đến đây chụp hình. “Mình đến Hà Nội nhiều lần nhưng đây là lần đầu được đi dạo dưới hàng nghìn chiếc đèn lồng đẹp như cổ tích thế này”, Ái Duyên, nữ du khách đến từ Đà Nẵng nói.
Những chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa văn truyền thống như hoa lá, trống, cá chép... Du khách có thể đến đây chụp hình cả sáng lẫn tối, mỗi thời điểm, con phố lại mang một vẻ khác nhau.
Những chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa văn truyền thống như hoa lá, trống, cá chép… Du khách có thể đến đây chụp hình cả sáng lẫn tối, mỗi thời điểm, con phố lại mang một vẻ khác nhau.
Phố Bích hoạ Phùng Hưng được khai trương vào tết 2018. Đây là con phố đi bộ với 17 bức bích hoạ về Hà Nội xưa được thực hiện bởi các hoạ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Nơi đây luôn đông đúc vào cuối tuần và các dịp lễ. Gần đó là "xóm đường tàu" nổi tiếng với những quán cà phê nằm ngay cạnh đường ray xe lửa.
Phố Bích hoạ Phùng Hưng được khai trương vào tết 2018. Đây là con phố đi bộ với 17 bức bích hoạ về Hà Nội xưa được thực hiện bởi các hoạ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Nơi đây luôn đông đúc vào cuối tuần và các dịp lễ. Gần đó là “xóm đường tàu” nổi tiếng với những quán cà phê nằm ngay cạnh đường ray xe lửa.
Ngoài Phố Bích hoạ Phùng Hưng, nhiều con đường trong phố cổ Hà Nội cũng giăng đèn, kết hoa. Năm nay lễ hội Trung thu tại Phố cổ sẽ kéo dài từ ngày 6 đến 13/9/2019 (ngày 9/8 - 15/8 Âm lịch). Một số đường sẽ cấm các phương tiện giao thông như đường Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai. Thời gian cấm đường, phân luồng từ 7h đến 22h giờ, bắt đầu từ ngày 30/8 đến 13/9.
Ngoài Phố Bích hoạ Phùng Hưng, nhiều con đường trong phố cổ Hà Nội cũng giăng đèn, kết hoa. Năm nay lễ hội Trung thu tại Phố cổ sẽ kéo dài từ ngày 6 đến 13/9/2019 (ngày 9/8 – 15/8 Âm lịch). Một số đường sẽ cấm các phương tiện giao thông như đường Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai. Thời gian cấm đường, phân luồng từ 7h đến 22h giờ, bắt đầu từ ngày 30/8 đến 13/9.

Theo Khương Nha – Đức Nguyễn (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN