Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?

Côn Đảo và Phú Quốc là hòn đảo đẹp và quyến rũ hàng đầu tại Việt Nam. Hai hòn đảo lại sở hữu những vẻ đẹp hấp dẫn khác nhau khiến nhiều du khách phân vân trong việc lựa chọn điểm đến cho mình. 

Cùng so sánh hai hòn đảo dựa trên những tiêu chí dưới đây để có thể lựa chọn cho mình điểm đến lý tưởng nhất.
Giao thông 
Để đến được với Côn Đảo hoặc Phú Quốc du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là sân bay mới được xây dựng và đã chính thức đi vào hoạt động với mong muốn có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách , thu hút được nhiều hơn lượng khách đến đây trong thời gian tới.
Từ Sài Gòn cũng như Hà Nội hiện nay đều có tuyến bay thẳng tới Phú Quốc. Đây là chặng bay nội địa dài nhất. Có 3 hãng hàng không có tuyến bay liên tục tới đây là Việt Nam Airlines, Jestar, Vietjet và không có sự chênh lệch nhiều về giá.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Còn tại Côn Đảo có một sân bay nhỏ, đường bay cũng bị giới hạn bởi địa hình gồ ghề của hòn đảo nên chỉ có thể chứa những máy bay với kích cỡ cánh quạt nhỏ. Hiện chỉ có hãng hàng không Việt Nam Airlines có đường bay đến Côn Đảo từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trung bình mỗi ngày có 4 chuyến với mức giá khoảng 150 USD.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Sân bay Côn Đảo.
Nếu di chuyển đến Phú Quốc bằng đường biển, du khách có thể xuất phát từ Rạch Giá hoặc Hà Tiên còn nếu đến Côn Đảo thì cảng Vùng Tàu là lựa chọn duy nhất.
Việc bắt taxi tại Phú Quốc và Côn Đảo khá dễ dàng với mức giá rẻ. Sẽ thật tuyệt nếu sau một ngày lênh đênh trên biển, du khách có cho mình một chuyến đi dạo quanh thành phố để cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây.
Chi phí
Giống như tất cả các hòn đảo khác, giả cả các dịch vụ trên Côn Đảo và Phú Quốc đắt hơn so với đất liền. Đặc biệt là giá cả các dịch vụ trên Côn Đảo đắt hơn nhiều so với những nơi khác tại Việt Nam. Đó cũng là một phần lý do vì sao Côn Đảo chưa thể phát triển mạnh về du lịch.
Ngay cả chi phí về khách sạn, khu nghĩ dưỡng, ăn uống, đi lại và du ngoạn ngắm cảnh đến các hòn đảo nhỏ thì tại Côn Đảo cũng sẽ đắt hơn tại Phú Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam được biết đến là một nước du lịch rẻ vì vậy ngay khi chi phí có cao hơn thì vẫn khá rẻ so với những nơi khác trên thế giới
Chi phí sinh hoạt tại Phú Quốc tuy giá vẫn cao nhưng so về chất lượng dịch vụ ăn, ở… vẫn được coi là hợp lý. Tại đây vào những mùa cao điểm, hầu như các dịch vụ đều tăng khoảng 50% so với mức giá ngày thường nhưng vào những ngày mưa bão thì mức giá lại giảm mạnh.
Tiện nghi 
 
Phú Quốc mang đến cho bạn rất nhiều mức giá khác nhau trong khi đó tại Côn Đảo lại chỉ giới hạn trong khoảng chục khách sạn và một khu nghỉ mát sang trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Đến với Phú Quốc bạn có thể lựa chọn dừng chân tại khu nghỉ dưỡng Long Beach, Mango Bay, Hạt tiêu Beach Resort hay khu vực nhà nghỉ Dương Đông.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Long Beach Resort.
Hầu như tất cả nơi ăn nghỉ tại Côn Đảo đều nằm trên đảo lớ. Du khách có thể lựa chọn một số nhà nghỉ như Côn Đảo Camping, Côn Đảo Resort… để có thể ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Dư dả hơn một chút, du khách có thể ghé vào Six Senses Hideaway, địa điểm sang trọng đã từng đón tiếp cặp ngôi sao Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie.
Ẩm thực 
Cả Phú Quốc và Côn Đảo đều nổi tiếng với những món hải sản đầy hấp dẫn. Tuy nhiên cũng không hề dễ dàng để có được những hải sản tươi nguyên bởi hầu hết hải sản bắt được đều cung cấp cho các nhà hàng và cả thị trường ở Sài Gòn.
Tại Phú Quốc nơi tuyệt vời nhất  có thể thưởng thức ẩm thực là tại chợ Đêm ở thị trấn Dương Đông. Hải sản tại chợ được đánh giá là tươi ngon cùng không khí sôi động phù hợp với khách du lịch. Bên cạnh đó là những nhà hàng sang trọng với nét ẩm thực phong phú và cả những món ăn đến từ nền ẩm thực Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Hải sản tại Phú Quốc.
Khi nói đến ẩm thực thì Côn Đảo là nơi duy nhất trên Việt Nam không phát triển mạnh về những món ăn vỉa hè. Bên cạnh những nhà hàng thì du khách có thể ghé thăm một khu chợ đêm gần đó để có thể thưởng thức nét ẩm thực đậm chất biển.
Cuộc sống về đêm 
 
Cuộc sống về đêm tại đảo Phú Quốc không mấy sôi đông nhưng vẫn có một vài quán bar để du khách tận hưởng không khí náo nhiệt. Một lựa chọn khác hấp dẫn không kém là thưởng thức đồ uống tại những khu nghỉ mát bên bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn trên đảo.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Infiniti Bar.
Tại Côn Đảo, khái niệm cuộc sống về đêm gần như không tồn tại, bạn chỉ có thể lựa chọn vừa thưởng thức đồ uống vừa đi dạo tại bờ biển hay ghé vào Infiniti Bar, nằm gần công viên trong thành phố.
Thời tiết 
Thời tiết Phú Quốc khá mát mẻ, du khách chỉ cần chú ý không nên di chuyển tới đây vào tháng 5, tháng 11 khí hậu nắng nóng vả cả tháng 6 và tháng 10 khi thường xuyên có mưa. Thời tiết tốt nhất trong năm là tháng 12 đến tháng 2 khi bầu trời quang đãng, mặt biển yên ả.
Còn tại Côn Đảo thời tiết tốt nhất là từ tháng 2 đến tháng 5 với bầu trời quang đãng, vịnh biển phẳng lặng.
Bãi biển
Trong khi hầu hết các đảo Phú Quốc đều được bao quanh bởi những bãi biển với bờ cát trắng thì tại Côn Đảo lại là những hòn đảo nhỏ gồ ghề.
Đến với Phú Quốc, du khách sẽ có cơ hội thư giãn với những bãi biển còn nguyên sơ, bờ cát trắng mịn trải dài cùng làn nước biển trong xanh đầy quyến rũ.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Bãi Sao nổi tiếng với bờ cát trắng.
Côn Đảo cũng sở hữu vô số những bãi biển đẹp cùng hệ thống 14 hòn đảo nhỏ to khác nhau mang vẻ hoang sơ tự nhiên.
Nên đi du lịch Côn Đảo hay Phú Quốc?
Vẻ đẹp quyến rũ của biển tại Côn Đảo.

Nguồn Vntinnhanh

Xem thêm:
>> Vẻ đẹp quyến rũ của biển tại Côn Đảo.
>> Du lịch một ngày đến đảo Long Sơn – Vũng Tàu
>> Du lịch Việt Nam: Nên đi đâu tháng 9?

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN