Lịch trình khám phá New Delhi cổ kính trong 24 giờ quá cảnh

Nếu chỉ có một ngày transit, bạn cũng có thể lên lịch trình tham quan đền Hoa Sen, lăng mộ Humayun​ và cổng Ấn Độ.

New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, là một trong những thành phố sôi động bậc nhất của châu Á. New Delhi là một trong 11 quận của vùng Delhi, cũng là nơi đặt trụ sở ba nhánh chính của chính quyền nước này. Thành phố này thu hút du khách bởi sự rộng lớn, đa dạng về văn hóa, tôn giáo và kiến trúc nhiều màu sắc.

Lăng mộ của Humayun là cảm hứng xây dựng đền Taj Mahal.
Lăng mộ của Humayun là cảm hứng xây dựng đền Taj Mahal.

Nếu chỉ có một ngày quá cảnh, bạn cũng có thể lên lịch trình tham quan với những điểm đến mang tính đặc trưng của New Delhi. Đây đều là những địa điểm mang ý nghĩa lịch sử và văn hoá rất quan trọng đối với Ấn Độ. Việc di chuyển cũng thuận tiện vì chúng khá gần nhau, đủ thời gian cho bạn quay lại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp.

Từ sân bay, bạn có thể thuê hẳn một chiếc xe taxi tại sân bay trọn gói với giá tầm 2.500 rupee (840.000 đồng), xuất phát từ sân bay, tham quan một vòng rồi quay lại sân bay. Bạn cần trao đổi rõ với tài xế xe về việc sẽ gặp lại nhau ở đâu, vì các bãi giữ xe ở New Delhi thường cách xa điểm tham quan. Một điều quan trọng khác cần nhớ là chụp lại biển số xe và lấy số điện thoại của người lái xe để dễ dàng liên hệ.

Ngoài taxi, tàu điện ngầm cũng là một gợi ý cho những ai muốn trải nghiệm hình thức giao thông công cộng ở Ấn Độ. Ứng dụng “Delhi Metro Rail” rất thuận tiện cho khách du lịch tra cứu tuyến tàu. Trên mỗi đoàn tàu đều có toa riêng dành cho nữ giới.

Lịch trình tham quan:

Đền Hoa Sen (Lotus Temple)24.Lịch trình khám phá New Delhi cổ kính trong 24 giờ quá cảnh1

Từ sân bay, bạn có thể bắt đầu đi tham quan điểm xa nhất là đền Hoa Sen và dành ra khoảng 30 phút tại địa điểm này. Đền Hoa Sen là đền thờ Bahá’í ở New Delhi, được hoàn thành năm 1986, chào đón tất cả mọi người bất kể tôn giáo đến để tham quan và cầu nguyện. Hiện tại trên thế giới, đền Hoa Sen ở Ấn Độ là một trong tám đền thờ Bahá’í. Mỗi ngày, công trình đón gần 10.000 lượt khách đến tham quan và cầu nguyện. Khi vào bên trong đền Hoa Sen, khách viếng thăm được yêu cầu phải giữ im lặng và không được chụp hình.

Du khách đến đây không chỉ trầm trồ ngưỡng mộ thiết kế hình hoa sen của tòa nhà cao 40 mét, với sức chứa hơn 2.500 người, mà còn được giới thiệu về Bahá’í, cũng như giáo lý, sự đồng nhất của một tôn giáo và sự đồng nhất của loài người. Đền này mở cửa miễn phí cho tất cả người tham quan.

Lăng mộ Humayun (Humayun’s Tomb)24.Lịch trình khám phá New Delhi cổ kính trong 24 giờ quá cảnh2

Địa điểm tiếp theo du khách có thể ghé qua là lăng mộ của Humayun. Thời gian nên lưu lại là khoảng 2 tiếng. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1993, Humayun là lăng mộ của hoàng đế Mughal Humayun nằm ở Đông Nizamuddin của New Delhi. Quần thể lăng mộ này chính là nguồn cảm hứng cho đền nổi tiếng thế giới Taj Mahal. Công trình cao 47 mét này lấy cảm hứng từ kiến trúc của Ba Tư.

Hoàng hậu của vua Humayun đã xây dựng lăng mộ này vào năm 1562 và công trình mất 8 năm để hoàn thiện. Hiện, công trình được mệnh danh là một trong 10 lăng mộ đẹp nhất thế giới. Mái vòm của lăng mộ được lát bằng đá cẩm thạch trắng, trong khi phần còn lại được lát bằng đá sa thạch đỏ. Xung quanh lăng mộ chính là khu vườn mang phong cách Ba Tư có diện tích 30 mẫu.

Ngoài lăng mộ chính của hoàng đế Humayun, quần thể này còn có mộ của hoàng hậu, mộ của nhiều thành viên hoàng gia và của các hoàng đế sau này. Giá vé vào cổng cho khách nước ngoài là 600 rupee (tầm 200.000 đồng).

Cổng Ấn Độ (Indian Gate)

Cổng Ấn Độ có kiến trúc gần giống Khải Hoàn Môn ở Pháp. Ảnh: DforDelhi
Cổng Ấn Độ có kiến trúc gần giống Khải Hoàn Môn ở Pháp. Ảnh: DforDelhi

Địa điểm cuối cùng trong lịch trình này và cũng nằm trên đường quay lại sân bay là cổng Ấn Độ. Tên ban đầu của cổng Ấn Độ là Đài tưởng niệm chiến tranh của Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1921 và hoàn thành năm 1931, nhằm tưởng nhớ các chiến sĩ đã tham gia vào lực lượng quân đội Đế quốc Anh trong Thế chiến thứ nhất và chiến tranh Anh – Afghanistan lần thứ ba. Kiến trúc của cổng Ấn Độ khá giống với Khải Hoàn Môn của thủ đô Paris (Pháp). Công trình cao 42 mét này được xây dựng chủ yếu bằng sa thạch đỏ và sa thạch vàng.

Hàng năm, vào ngày Cộng hòa 26/1, quân đội đều tổ chức diễu hành, bắt đầu từ Dinh Tổng Thống và đi qua cổng Ấn Độ, nhằm phô diễn những vũ khí mới nhất của quân đội nước này. Công trình nằm trong khu vực một công viên rộng lớn và mở cửa tham quan miễn phí cho khách du lịch.

Bài và ảnh: Giang Linh (theo ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN