Hội An dừng các hoạt động tham quan du lịch

Sáng 12-3, TP Hội An chính thức dừng hoạt động bán vé tham quan di sản văn hóa thế giới – khu phố cổ và ngừng thực hiện phố chỉ dành cho người đi bộ và xe thô sơ cho đến khi có thông báo mới.

Các quán bar ở khu phố cổ cũng được lệnh đóng cửa. Đây là hành động quyết liệt của chính quyền Hội An trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Cùng ngày, Hội An phun khử trùng đồng loạt các đường phố và tất cả các di tích trong khu phố cổ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Phun thuốc khử trùng cho các di tích, bảo tàng ở Hội An trong ngày 12-3 - Ảnh: HOÀNG DUY
Phun thuốc khử trùng cho các di tích, bảo tàng ở Hội An trong ngày 12-3 – Ảnh: HOÀNG DUY

Trước đó, Hội An cũng ngừng việc đón khách tham quan tại các điểm đến như Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế…, đồng thời đóng cửa các hoạt động biểu diễn như Ký ức Hội An, múa rối nước, Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, Trung tâm biểu diễn Lune…

Kể từ khi khai thác du lịch (năm 1985), đây là năm đầu tiên TP Hội An quyết định tạm ngưng dài ngày các hoạt động tham quan du lịch tại khu phố cổ – di sản văn hóa thế giới.

Theo Hoàng Duy (tuoitre.vn)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN