Thời tiết dịp đầu năm ở cả ba miền khá thuận lợi cho những chuyến du xuân hay nghỉ dưỡng ‘trốn Tết’ cho cả gia đình.
- 14 sai lầm ‘to đùng’ người lần đầu tiên đi du lịch một mình dễ mắc phải
- ‘Giắt túi’ bí kíp du lịch an toàn để yên tâm chinh phục mọi nẻo đường
- Những chuyến du lịch đầu năm đầy ‘xịn sò’ cho tín đồ xê dịch
Tết Nguyên đán đang tới gần, với những người có thói quen đi du lịch vào dịp này thì thời điểm trước Tết tối thiểu 2 tuần chính là lúc lên kế hoạch lý tưởng nhất do có các dự báo thời tiết tương đối chính xác. Năm nay, thời tiết cả ba miền không có nhiều biến động so với mọi năm: miền Bắc rét, miền Trung có mưa nhỏ và miền Nam nắng ấm. Bạn có thể cân nhắc lên lịch trình phù hợp cho chuyến du lịch của mình.
Miền Bắc
Theo trung tâm khí tượng thủy văn, trước Tết âm lịch, miền Bắc sẽ trải qua rét đậm, rét hại. Vùng núi có thể xuống dưới 10 độ C. Trong và sau Tết, không khí lạnh hoạt động không quá mạnh, ở ngưỡng trời rét, vùng núi cục bộ có rét đậm, rét hại. Đây là hình thái thời tiết quen thuộc với người dân khu vực này. Với những người miền Bắc không muốn đi chơi xa mất nhiều thời gian hay người dân miền Nam muốn tận hưởng cái lạnh thì Sapa hay Ninh Bình sẽ là gợi ý không tồi.
Sapa quanh năm mát mẻ, vào mùa đông nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 10 độ C, thậm chí khu vực xung quanh thị trấn như Y Tý hay trên đỉnh Fansipan còn có thể xuất hiện băng giá. Sapa có nhiều nhà nghỉ homestay với thiết kế đẹp, vị trí ẩn mình trong các bản làng dân tộc, tách biệt hoàn toàn với sự đông đúc, nhộn nhịp ở trung tâm, là nơi “trốn Tết” xứng đáng điểm 10.
Chùa Tam Chúc sở hữu cảnh đẹp nao lòng. Ảnh: Khánh Huyền
Ninh Bình cũng là điểm đến quen thuộc với du khách cả nước. Sơn thủy hữu tình, cảnh vật non nước hài hòa cùng các dịch vụ du lịch ngày càng phát triển khiến nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai đi du xuân mà khởi hành từ Hà Nội. Đặc biệt, dịp đầu năm, chùa Bái Đính (Ninh Bình) và chùa Tam Chúc (Hà Nam) là hai công trình Phật giáo thu hút lượng khách đông đảo tới vãn cảnh, chiêm bái dịp đầu năm.
Cách chùa Hương 8 km và cách Hà Nội khoảng 70 km, chùa Tam Chúc tọa lạc trong quần thể khu du lịch rộng tới 5.100 ha. Nơi đây là vùng ngập nước núi đá vôi, trong khu vực và lân cận có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như: động Vòng, chùa Bà Đanh, đền Trúc, miếu Trung, chùa Đặng Xá, đền Bạch Mã, miếu Bóng Bà, Động Thủy, động Lim, động Chùa, đền Lê Chân, chùa Ông, chùa Tam Giáo, chùa Kiêu, chùa Vân Mộng.
Miền Trung
Theo dự báo thời tiết, các tỉnh Trung bộ trong thời kỳ Tết Nguyên đán có mưa nhỏ, kèm theo rét ở Bắc Trung bộ và se lạnh ở Nam Trung bộ. Đây không thực sự là thời tiết lý tưởng để đi du lịch nhưng vẫn có thể mang lại cho bạn một chuyến du xuân đáng nhớ. Trời mưa lất phất càng làm cho khung cảnh tại kinh thành Huế thêm cổ kính, rêu phong.
Các điểm di tích Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam trong 3 ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết). Đặc biệt cả trong 3 ngày này, tại Đại Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa cung đình xưa đặc sắc như lễ đổi gác ở Ngọ Môn vào 9h; múa lân sư rồng ở sân trước điện Thái Hòa vào 9h30; các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, đầu hồ… ở sân sau điện Thái Hòa vào 10h; trình tấu đại nhạc ở Thế Miếu vào 10h30… Trời se lạnh cũng khiến bát bún bò Huế nghi ngút khói thêm thơm ngon.
Du lịch Huế dịp Tết, du khách có thể được miễn phí vé vào cửa các di tích.
Tiết trời se lạnh, mưa nhỏ cũng có thể mang tới những bức ảnh check in ở Hội An thêm phần “so deep”. Đừng quên mang theo những bộ áo dài sặc sỡ để lưu lại những bức ảnh du xuân trong ngày đầu năm mới. Tết Nguyên đán không phải mùa cao điểm du lịch ở phố Hội, là điều kiện thuận lợi cho việc sống ảo.
Tây Nguyên và Nam bộ
Trong và sau Tết, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam bộ duy trì trạng thái ổn định nắng nhẹ, không mưa. Hai khu vực này là lựa chọn hợp lý nhất cho chuyến du xuân trong thời tiết đẹp.
Từ tháng 12 đến tháng 3 là mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, Buôn Mê Thuột, Pleiku chưa được nhiều người chọn làm nơi du xuân. Pleiku và Buôn Mê Thuột đều có sân bay và chuyến bay thẳng từ TP HCM và Hà Nội, khá thuận lợi để di chuyển.
Đến phố núi Pleiku, bạn không thể bỏ qua các điểm check in nổi tiếng như Biển Hồ, con đường Hàn Quốc, Biển Hồ chè, chùa Minh Thành. Sau vài ngày tham quan Pleiku, bạn có thể kết hợp ghé qua Buôn Mê Thuột trong chuyến khám phá Tây Nguyên. Buôn Mê Thuột là thủ phủ của những tín đồ yêu cà phê với bảo tàng cà phê và những quán cà phê “bắt trend” chẳng kém ở Sài Gòn hay Hà Nội. Vùng đất Ban Mê còn có những địa điểm nổi tiếng như bản Đôn, chùa Tứ Khải Đoan, thác Dray Nur…
Với khu vực Nam bộ, du khách có khá nhiều lựa chọn như về miền Tây sông nước thực hiện tour ẩm thực miệt vườn, ghé thăm làng hoa ở Sa Đéc hay đơn giản là lái xe đến Vũng Tàu, nghỉ dưỡng trong các khu resort sang xịn mịn được giới celeb ưa chuộng.
Hoàng hôn rực rỡ ở Phú Quốc. Ảnh: Nguyên Chi
Đặc biệt, không thể bỏ qua “điểm vàng” của mùa du lịch Tết là Phú Quốc. Giống với khu vực Tây Nguyên, hòn đảo ngọc cũng có khoảng thời gian du lịch cao điểm từ tháng 12 đến tháng 3. Lúc này, nắng vàng biển xanh, hầu như ngày nào cũng có thể chiêm ngưỡng đặc sản hoàng hôn đẹp nức lòng. Phú Quốc ngày càng phát triển với các dịch vụ lưu trú từ bình dân đến cao cấp, cùng với các quán cà phê đủ mọi phong cách, trong đó không thể bỏ qua các quán sát biển, nơi có thể ngắm cảnh chiều tà lãng mạn.
Theo Nguyên Chi – ngoisao.net