Ngẫu hứng hoa cưới

Các dịch vụ hoa cưới hiện nay luôn giúp cô dâu có một bó hoa cầm tay rạng rỡ nhất trong ngày trọng đại. Nhưng nếu muốn tự tay làm cho mình một bó hoa đơn giản, ý nghĩa cho ngày cưới cũng không quá khó

1. Sắc trắng tinh khôi

Chuẩn bị gồm:

– Cúc trắng đại đóa: 3 bông

– Cúc trắng nhỏ: 1 nhánh

– Thạch thảo trắng: 1 nhánh

– Hoa hồng nụ (hoặc một loại hoa màu trắng tùy chọn): 3 cành

– Kéo cắt: 1 cái

– Kim băng bông tuyết: 3 cái

anh 2

Cách làm:

Bước 1: Dùng kéo cắt đi phần cuống bằng nhau, không nên cắt quá ngắn mà phải đảm bảo đủ tay cầm.

anh3

Bước 2: Sắp xếp các loại hoa trên tạo thành bó tròn, dùng băng kéo dính vào phần cuống hoa để cố định.

anh4

Bước 3: Sau khi cố định cuống hoa bằng băng keo lấy dải ruy băng bằng lụa quấn chống lên phần băng keo cho đến khi che hết phần cuống.

anh5

Bước 4: Sau khi quấn xong ruy băng bạn cố định bằng cách găm kim băng vào, hoặc cố định bằng cách buộc dây ruy băng tạo thành nơ.

anh 6

Sau vài thao tác đơn giản bạn đã có một bó hoa tươi đặc biệt cho ngày trọng đại rồi. Và đây là thành quả nhé!

anh 1

2. Ngẫu hứng

Chuẩn bị gồm:

2 3

Cách làm:

Bước 1: Dùng kéo cắt tỉa bớt lá hoặc gai hoa hồng, sau đó dùng băng keo quấn quanh cuống của tất các loại hoa trên.

4

Bước 2: Sắp xếp các nhánh hoa xen kẽ nhau để tạo thành một bó hoa tròn nhiều màu sắc ngẫu hứng, tự nhiên nhất.

6

Bước 3: Dùng băng keo dán lên phần cuống hoa để cố định, đồng thời cắt bỏ phần cuống cho bằng nhau.

7

Bước 4: Quấn vỏ cây bạch dương nếu không có bạn có thể dùng dây ruy băng lụa màu xám để quấn ở phần giữa tay cầm, sau đó cố định bằng keo dính hoặc băng keo đính bông tuyết.

8

Bước 5: Tiếp đến dùng dây thừng sợi gai quấn phần trên và dưới dây ruy băng hoặc vỏ cây bạch dương, cố định bằng keo dính, rồi gắn lên thân bông tuyết trắng là hoàn thành.

9

Và đây là thành phẩm:

10

Chúc các bạn thành công!

Dạ Thảo

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN