Địa chỉ cuối tuần: 4 nhà hàng món Hoa ‘sang chảnh’ chuẩn vị ở Sài Gòn

Các món ăn nấu theo kiểu Trung Quốc vị vừa lạ vừa quen là sự lựa chọn không tồi cho bạn vào những ngày nghỉ, lười nấu ăn.

Yau Hau FookĐịa chỉ cuối tuần 4 nhà hàng món Hoa 'sang chảnh' chuẩn vị ở Sài Gòn

Nằm ngay khu người Hoa, Yau Hau Fook là một trong những nhà hàng bán món Trung Quốc được nhiều người yêu thích. Quán chiếm một góc ngã tư, không gian bên trong rộng rãi. Lầu 1 là khu ngồi chung còn lầu 2 có phòng dành cho khách có nhu cầu họp mặt riêng tư.

Thực đơn nhiều món, trong đó các món súp bong bóng cá sò điệp, mực chiên sốt trứng muối, nấm chiên giòn được lòng thực khách nhờ vị vừa ăn. Các món dimsum ăn cũng khá ổn, tuy nhiên bạn phải chờ hơi lâu. Đậu hũ non mềm còn món chéo quẩy tôm có nước sốt vừa miệng. Giá đồ ăn nhỉnh hơn các quán thông thường, trung bình khoảng 60.000 đồng/phần dimsum, mỗi người tốn tầm 500.000 đồng cho bữa tối no nê. Tuy nhiên nếu đi đông thì sẽ tiết kiệm hơn.

Địa chỉ gợi ý: 967 Trần Hưng Đạo, quận 5.

YeeboĐịa chỉ cuối tuần 4 nhà hàng món Hoa 'sang chảnh' chuẩn vị ở Sài Gòn1

Điểm mạnh của chuỗi nhà hàng Yeebo là các món lẩu hải sản tươi và lẩu xí quách. Nước lẩu nấu từ xương hầm nên có vị ngọt đậm đà. Nếu thích ăn béo, bạn có thể gọi lẩu xí quách Lệ Hương – món đinh của quán – để thưởng thức. Xí quách nhiều thịt ăn kèm nước chấm đặc trưng gồm nước tương, rau thơm, mè, sa tế… đã miệng. Nên gọi thêm rau ăn cho đỡ ngán.

Yeebo thích hợp để đãi tiện hoặc họp mặt gia đình vì giá đồ ăn không rẻ. Nếu muốn no bụng, trung bình một người phải chi khoảng 500.000 đồng cho một bữa ăn. Bù lại không gian ấm cúng, đúng kiểu các nhà hàng Trung Quốc với bàn ăn xoay tròn còn mọi người ngồi quây quần bên nhau.

Địa chỉ gợi ý: 1 Lê Thánh Tôn, quận 1; 76 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Shang gardenĐịa chỉ cuối tuần 4 nhà hàng món Hoa 'sang chảnh' chuẩn vị ở Sài Gòn2

Đây là một trong những nhà hàng bán món Trung Quốc sang chảnh ở Sài Gòn với không gian đẹp, thích hợp để hẹn hò lẫn họp mặt. Bên trong trang trí đậm chất Trung Hoa, có khu vườn nhiều cây xanh mát mẻ ngay cả mùa hè nắng nóng. Không gian yên tĩnh, riêng tư.

Vịt quay Bắc Kinh ở đây được nhiều người chọn, ăn khá ổn. Da vịt giòn cuốn với hành rồi chấm nước sốt đặc biệt ăn đã miệng. Món này được đầu bếp phục vụ tại bàn, bạn chỉ việc thưởng thức món ăn. Dù vậy, vịt quay Bắc Kinh không dành cho người ngại béo do khá ngấy, phần thịt ứa mỡ, ăn mau ngán. Giá đồ ăn ở đây dao động từ 200.000 đến 1,7 triệu đồng/món. Cao nhất là Phật nhảy tường có tác dụng bổ dưỡng.

Địa chỉ gợi ý: 23 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

San Fu LouĐịa chỉ cuối tuần 4 nhà hàng món Hoa 'sang chảnh' chuẩn vị ở Sài Gòn3

San Fu Lou được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhờ không gian thoải mái, giá cũng mềm hơn mà nhiều chi nhánh nên khá tiện trong việc di chuyển. Quán trang trí với tông màu đỏ chủ đạo, nhiều lồng đèn khiến bạn có cảm giác như đang thưởng thức đồ ăn ở Hong Kong.

Thực đơn của quán chủ yếu các món ẩm thực Quảng Đông. Đến đây, hầu hết thực khách đều chọn những món dimsum ăn cho đã miệng. Món chân gà tàu xì mềm, thoảng một chút vị thuốc bắc nhưng khá dễ ăn. Các món như há cảo, sò điệp, cháo… vị vừa phải, giá cả dao động từ 66.000  đến 220.000 đồng, thích hợp cho các gia đình đi đổi vị cuối tuần.

Địa chỉ gợi ý: 76 Lê Lai, quận 1; 195 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận; 24 đường 3/2, quận 10.

Theo Vi Yến (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN